Những hình ảnh ấn tượng Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp 17 lãnh đạo trong 4 ngày

Mai Hà
Mai Hà
14/11/2022 09:14 GMT+7

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra tại Phnom Penh (Campuchia), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có 17 cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, các tổ chức lớn trên thế giới.

Trong 4 ngày diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan từ ngày 10.11 đến trưa 13.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phái đoàn cấp cao Việt Nam đã có lịch trình làm việc liên tục.

Chiều 12.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hai nhà lãnh đạo thống nhất phối hợp chuẩn bị tốt cho điện đàm sắp tới giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden và tiến tới thực hiện chuyến thăm cấp cao giữa hai bên.

nhật Bắc

Bên lề các hội nghị lớn, Thủ tướng đã có 17 cuộc tiếp xúc song phương quan trọng với lãnh đạo các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ... cũng như gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo các nước trong khu vực ASEAN, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, thống nhất được nhiều nội dung quan trọng.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, tại các cuộc đối thoại, với tinh thần tích cực và chủ động, Thủ tướng đã đề xuất nhiều nội dung hợp tác quan trọng, nhận được sự quan tâm của các nước. Thúc đẩy hợp tác trong phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là nội dung được đề cập xuyên suốt trong các phát biểu của Thủ tướng nhằm đóng góp vào các nỗ lực chung về phát triển bền vững và bao trùm.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh ưu tiên nối lại giao thương, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, kết nối trong bối cảnh thúc đẩy các nỗ lực phục hồi sau đại dịch. Những đề xuất của Thủ tướng thể hiện rõ quan điểm về việc lấy người dân là trung tâm, mục tiêu và động lực của các nỗ lực phục hồi và phát triển bền vững.

Trong trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, Thủ tướng đều có phát biểu đóng góp, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về Biển Đông, Myanmar, và nhiều nội dung khác trên tinh thần cân bằng, hài hòa và xây dựng.

"Những chia sẻ của Thủ tướng không chỉ khẳng định vai trò và trách nhiệm của Việt Nam mà còn góp phần củng cố lập trường nguyên tắc và cách tiếp cận khách quan, cân bằng của ASEAN", Bộ trưởng Ngoại giao chia sẻ.

Dưới đây là những hình ảnh thể hiện các hoạt động liên tục và ấn tượng trong các cuộc tiếp xúc song phương của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 11.11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định không để tái diễn tình trạng nông sản Việt Nam bị ùn ứ tại cửa khẩu, phối hợp xử lý dự án còn tồn đọng như Gang thép Thái Nguyên, đạm Ninh Bình... Thủ tướng Trung Quốc cho biết sẵn sàng tạo điều kiện cho lưu học sinh Việt Nam trở lại nước này, nối lại thêm các chuyến bay thương mại giữa hai bên.

dương giang

Ngày 8 - 9.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến thăm chính thức tới Campuchia. Sau lễ đón trọng thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có cuộc hội đàm chính thức. Hai bên cũng ra tuyên bố chung khẳng định tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và kinh tế.

nhật bắc

Sáng 10.11, Thủ tướng và lãnh đạo các nước ASEAN đã có cuộc tiếp kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Cung điện Hoàng gia Campuchia

dương giang

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bên lề Hội nghị đối thoại cấp cao ASEAN + 3. Thủ tướng chia sẻ những mất mát to lớn của Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc về sự việc nghiêm trọng xảy ra tại phường Itaewon, quận Yongsan, Seoul ngày 29.10 vừa qua, gây thiệt hại lớn về người. Đồng thời, cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ gia đình nạn nhân người Việt thiệt mạng trong tai nạn này.

Dương giang

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Kishida Fumio, Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, sớm triển khai cung cấp ODA thế hệ mới; hợp tác ứng phó chống biến đổi khí hậu. Thủ tướng cũng mong muốn Chính phủ Nhật Bản có các chính sách hỗ trợ cộng đồng hơn 400.000 người Việt Nam, trong đó có nhiều tu nghiệp sinh; tạo thuận lợi hơn trong việc cấp visa cho công dân Việt Nam.

dương giang

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Úc là đối tác chiến lược hàng đầu của Việt Nam tại khu vực. Thủ tướng cũng cảm ơn Chính phủ Úc tăng ODA cho Việt Nam thêm 18% cho năm tài khóa 2022 - 2023; đánh giá đây là sự hỗ trợ thiết thực và cụ thể mà Úc dành cho Việt Nam; cảm ơn Úc đã hỗ trợ vắc xin trong thời gian dịch bệnh.

nhật bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Singapore nhân rộng mô hình hợp tác thành công Khu công nghiệp VSIP trong cuộc gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

nhật bắc

Chiều 12.11, Thủ tướng đã gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau, hoan nghênh các doanh nghiệp Canada đầu tư vào Việt Nam. Đồng thời, đề nghị Chính phủ Canada quan tâm giúp đỡ tới hơn 240.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại đây.

nhật bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan ocha. Thủ tướng đề nghị Thái Lan đẩy nhanh việc cấp phép xuất khẩu cho hoa quả Việt Nam vào thị trường Thái Lan, trước mắt là bưởi, na, vú sữa, chôm chôm, chanh leo; cũng như doanh nghiệp Thái Lan đưa hàng Việt Nam lên kệ trong hệ thống siêu thị.

dương giang

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Để tạo động lực cho phục hồi kinh tế, hai bên chia sẻ sự cần thiết thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng hơn. Thủ tướng mong muốn thúc đẩy xuất khẩu nông thủy sản, lương thực, thực phẩm của Việt Nam vào thị trường Indonesia.

dương giang

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước tăng trưởng mạnh mẽ, năm 2021 đạt 6,8 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay, còn 8 tháng đầu năm 2022 đạt gần 5,4 tỉ USD. Thủ tướng đề nghị hai nước tăng cường giao thương, trong đó có thương mại gạo; phối hợp chuẩn bị tốt nhất cho chuyến thăm Philippines sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

nhật bắc

Thủ tướng gặp Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy tăng cường thương mại theo hướng cân bằng hơn, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu.

nhật bắc

Thủ tướng tiếp Phó tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 19. Hai bên nhất trí tăng cường khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh, hợp tác biển, phát triển bền vững, năng lượng, bảo đảm chuỗi cung ứng bền vững; tận dụng hiệu quả Hiệp định về thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AIFTA).

nhật bắc

Thủ tướng trong cuộc tiếp xúc bên lề hội nghị với Chủ tịch Hạ viện Malaysia Azhar Azizan Harun - đặc phái viên của Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob

nhật bắc

Ngoài các cuộc gặp, tiếp xúc với lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với lãnh đạo các tổ chức lớn trên thế giới như Liên Hiệp Quốc, WEF... Thủ tướng cũng đã tiếp đại tướng Campuchia Hun Manet, Phó tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia tới chào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc bày tỏ hài lòng về sự đóng góp của Việt Nam đối với Liên Hiệp Quốc, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc phục hồi kinh tế sau đại dịch.

nhật bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tiến sĩ Klaus Schwab, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF

nhật bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp đại tướng Hun Manet, Phó tổng tư lệnh Quân đội hoàng gia Campuchia tới chào

nhật bắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.