Những hình ảnh lần đầu công bố về Nhà Trắng thời điểm tiêu diệt Osama bin Laden

30/04/2023 11:08 GMT+7

Hình ảnh cho thấy Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama cùng với ông Joe Biden, bà Hillary Clinton và các cố vấn tập trung vào chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

Những hình ảnh chưa từng được công bố về Nhà Trắng thời điểm tiêu diệt Bin Laden - Ảnh 1.

Ông Obama cùng ông Biden, bà Clinton và các quan chức khác tập trung tại Phòng Tình huống ở Nhà Trắng vào chiều ngày 1.5.2011 (giờ địa phương) khi cuộc đột kích tiêu diệt Osama bin Laden đang diễn ra ở Pakistan.

THƯ VIỆN TỔNG THỐNG BARACK OBAMA

Gần đúng 12 năm kể từ ngày Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama cho phép tiến hành cuộc đột kích ở Pakistan để tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden, báo The Washington Post (WaPo) ngày 29.4 đăng tải những những bức ảnh chưa từng được công bố trước đây về tình hình bên trong Nhà Trắng trước, trong và sau khi chiến dịch diễn ra.

Osama bin Laden thành lập al-Qaeda, mạng lưới khủng bố đã tấn công New York và Washington DC vào ngày 11.9.2001, giết chết hơn 3.000 người. Mỹ đã đưa quân đến Afghanistan nhằm săn lùng Osama bin Laden nhưng vẫn không thể bắt được trùm khủng bố này trong gần 10 năm trước khi xác định ông ta ẩn náu tại một khu nhà ở Abbottabad, Pakistan.

Những hình ảnh mới được hé lộ đã khắc họa phần nào tính chất rủi ro cao của chiến dịch, sự căng thẳng khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ thực hiện nhiệm vụ và niềm vui khi kế hoạch thành công.

Chùm ảnh bao gồm một bức ảnh đã được biết đến rộng rãi, cho thấy ông Obama, ông Biden - khi đó là phó tổng thống, bà Clinton - khi đó là ngoại trưởng, cùng các quan chức khác đứng ngồi chen chúc trong một căn phòng nhỏ ở Nhà Trắng, theo dõi cuộc đột kích đang diễn ra.

Những hình ảnh chưa từng được công bố về Nhà Trắng thời điểm tiêu diệt Bin Laden - Ảnh 2.

Đây là tấm ảnh đã được Nhà Trắng công bố vào ngày 2.5.2011 khi thông báo cho công chúng về cuộc đột kích.

THƯ VIỆN TỔNG THỐNG BARACK OBAMA

Những hình ảnh chưa từng được công bố về Nhà Trắng thời điểm tiêu diệt Bin Laden - Ảnh 3.

Khuôn mặt ưu tư của ông Obama trong lúc lắng nghe các quan chức thảo luận về cuộc đột kích

THƯ VIỆN TỔNG THỐNG BARACK OBAMA

Pete Souza, nhiếp ảnh gia chính thức của Nhà Trắng thời Obama, là tác giả của những bức ảnh mới được hé lộ. Những bức ảnh này đang được lưu giữ tại Thư viện Tổng thống Barack Obama.

WaPo cũng trình bày các mốc thời gian trong chiến dịch tiêu diệt Bin Laden, từ khi được phê duyệt vào ngày 29.4.2011 đến khi hoàn thành và bài phát biểu của ông Obama trước quốc dân ngay trước nửa đêm ngày 1.5 năm đó.

Những hình ảnh chưa từng được công bố về Nhà Trắng thời điểm tiêu diệt Bin Laden - Ảnh 4.

Bà Clinton, người khi đó là ngoại trưởng Mỹ, cho rằng tỷ lệ thành công của chiến dịch là 51-49

THƯ VIỆN TỔNG THỐNG BARACK OBAMA

Những hình ảnh chưa từng được công bố về Nhà Trắng thời điểm tiêu diệt Bin Laden - Ảnh 5.

Không khí căng thẳng tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng

THƯ VIỆN TỔNG THỐNG BARACK OBAMA

WaPo cho biết: "Vào lúc 4 giờ 5 phút chiều, Souza đã chụp bức ảnh hiện đã trở thành biểu tượng, cho thấy Obama và các cố vấn của ông đang chăm chú xem video phát trực tiếp về cuộc đột kích".

"Một tài liệu trên bàn vẫn bị làm mờ trong phiên bản (bức ảnh) do Thư viện Obama công bố. Thư viện đã giữ lại 307 bức ảnh… mô tả nội dung của chúng là 'thông tin mật về an ninh quốc gia'", tờ báo tiết lộ.

Những hình ảnh chưa từng được công bố về Nhà Trắng thời điểm tiêu diệt Bin Laden - Ảnh 6.

Ông Obama bắt tay các cộng sự sau khi quân đội Mỹ xác nhận đã tiêu diệt Bin Laden

THƯ VIỆN TỔNG THỐNG BARACK OBAMA

Hình ảnh mà thư viện công bố cho thấy các cuộc thảo luận giữa ông Obama và các trợ lý bao gồm cả Leon Panetta, lúc đó là giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA); James Clapper, giám đốc tình báo quốc gia; Tom Donilon, cố vấn an ninh quốc gia; và Bill Daley, chánh văn phòng Nhà Trắng.

Những hình ảnh chưa từng được công bố về Nhà Trắng thời điểm tiêu diệt Bin Laden - Ảnh 7.

Ông Obama gọi điện cho một số lãnh đạo thông báo về kết quả chiến dịch trong khi cấp dưới sửa bài phát biểu của ông vào giờ chót tối 1.5.2011.

THƯ VIỆN TỔNG THỐNG BARACK OBAMA

Vào năm 2020, ông Obama đã hé lộ phần nào những tính toán và cân nhắc của ông liên quan đến cuộc đột kích trong cuốn hồi ký "A Promised Land". Theo cựu tổng thống, ông Biden muốn phản đối việc thực hiện chiến dịch này.

Ông Trump xác nhận con trai Osama bin Laden đã thiệt mạng

"Cũng giống như trong mọi quyết định quan trọng mà tôi đưa ra với tư cách tổng thống, tôi đánh giá cao việc Joe sẵn sàng đánh động những suy nghĩ đang chiếm ưu thế và đặt ra những câu hỏi hóc búa, thường là để mang đến cho tôi không gian cần thiết để tự mình cân nhắc", ông Obama viết trong sách.

Trong khi đó bà Clinton nghĩ rằng chiến dịch tiêu diệt Bin Laden là có tỷ lệ thành công "51-49" nhưng "đã đứng về phía gửi SEAL" (một lực lượng đặc nhiệm Mỹ).

Những hình ảnh chưa từng được công bố về Nhà Trắng thời điểm tiêu diệt Bin Laden - Ảnh 8.

Ông Obama và ông Biden tại Nhà Trắng tối 1.5.2011

THƯ VIỆN TỔNG THỐNG BARACK OBAMA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.