Cuộc duyệt binh đầu tiên tại Quảng trường Đỏ nhằm mừng Ngày Chiến thắng đã diễn ra vào ngày 24.6.1945. Đây là cuộc duyệt binh lớn nhất của Liên Xô, khi có sự tham gia của khoảng 40.000 lính Hồng quân, 1.850 xe quân sự cùng các thiết bị quân sự khác. Công tác chuẩn bị được tiến hành khẩn trương và sự kiện đã diễn ra hơn 1 tháng sau khi phát xít Đức đầu hàng quân Đồng minh.

Sự kiện duyệt binh tại Quảng trường Đỏ vào tháng 6.1945
ẢNH: TASS
Những năm sau đó, Ngày Chiến thắng không được tổ chức rầm rộ, một phần do cố Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Joseph Stalin muốn quên đi những tổn thất trong Thế chiến 2. Đến năm 1965, cố Tổng bí thư Liên Xô Leonid Brezhnev mới khôi phục Ngày Chiến thắng 9.5 trở thành ngày lễ quốc gia. Các buổi lễ duyệt binh của Liên Xô sau năm 1945 cũng chỉ được tổ chức 3 lần vào các năm 1965, 1985 và 1990 trước khi Liên Xô tan rã.
Những lãnh đạo và quân đội nước ngoài nào đến Nga dự duyệt binh Ngày Chiến thắng?
Năm 1995 ghi nhận lễ duyệt binh đầu tiên của nhà nước Liên bang Nga. Lễ tưởng niệm những cựu chiến binh diễn ra tại Quảng trường đỏ, trong khi quân đội diễu hành xung quanh Đồi Poklonnaya.
Kể từ năm 1995, các cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng của Nga được diễn ra hằng năm. Vào năm 2020, cuộc duyệt binh của Nga kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít Đức đã hoãn lịch từ ngày 9.5 sang ngày 24.6, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tính cả lễ duyệt binh vào năm nay, Nga đã tổ chức 35 sự kiện duyệt binh Ngày Chiến thắng kể từ năm 1945.

Quân nhân Nga diễu binh vào năm 2017
ẢNH: REUTERS
Một sự kiện truyền thống thường diễn ra trong ngày 9.5 là cuộc diễu hành của "Trung đoàn bất tử". Đây là phong trào được khởi xướng tại thành phố Tomsk, miền nam nước Nga, vào năm 2011. Theo đó, những người tham gia hoạt động sẽ diễu hành dọc đường phố tại Nga, mang theo ảnh của người thân đã hy sinh hoặc từng tham gia chiến tranh.
Bình luận (0)