Những lời khuyên của tham tán

07/02/2007 23:58 GMT+7

Đã thành thông lệ, cuối năm, tham tán thương mại (TTTM) của Việt Nam ở các nước lại về gặp mặt, trò chuyện với doanh nghiệp (DN) trong nước để cùng bàn cách tìm thị trường, tìm đối tác xuất khẩu...

Cuộc gặp gỡ hôm qua 7.2 giữa đại diện của hơn 400 DN, Hiệp hội DN với các TTTM được ghi nhận là cuộc gặp có nhiều DN, tham tán tham dự nhất từ trước đến nay. Cũng dễ hiểu khi Việt Nam đã gia nhập WTO và trong những cố gắng của DN vươn ra các thị trường mới, những lời khuyên của các vị tham tán, theo đánh giá của Thứ trưởng Thương mại Phan Thế Ruệ tại cuộc họp, là "đã trở nên ngày càng quan trọng".

TTTM tại Mỹ, ông Nguyễn Duy Khiêm thông báo về cơ chế xử lý chống bán phá giá mới của Mỹ. Ông cho biết, hiện nay nếu cơ quan quản lý của Mỹ phát hiện có hiện tượng bán phá giá thì sẽ điều tra và thực hiện biện pháp chống bán phá giá ngay mà không cần chờ có đơn kiện của các DN Mỹ. TTTM tại Trung Quốc, ông Đào Ngọc Chương cho rằng, với thị trường này còn có nhiều ngành hàng tiềm năng mà DN trong nước có thể đẩy mạnh xuất khẩu như rau quả nhiệt đới, hạt điều, các sản phẩm nhựa, hàng điện tử... Tuy nhiên, để tránh rủi ro trong thương mại, theo ông Chương, các DN Việt Nam phải tìm hiểu kỹ các DN Trung Quốc về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có thời hạn thường từ 3-5 năm), kiểm tra văn phòng, cơ sở kinh doanh của đối tác... và xác định rõ đó có phải là cơ sở thuê tạm hay không để tránh bị lừa.

Ở góc độ khác, ông Nguyễn Minh Gòn, TTTM tại Đức cho rằng, hàng Việt Nam sang thị trường Đức còn đơn điệu về mẫu mã và tản mạn. "Làm ăn với DN Đức cần tập trung nguồn hàng lớn, chất lượng cao và nên thay đổi tư duy quen sử dụng một mẫu hiện nay", ông Gòn nói... Cũng theo vị tham tán tại Đức, các DN trong nước nên kiểm tra thông tin về đối tác bằng cách thuê một công ty có uy tín của Đức với giá khoảng 180 euro/tin nhưng phải đặc biệt lưu ý "trả tiền ngay khi nhận được tin".

Phát biểu của TTTM tại Nhật, ông Nguyễn Trung Dũng cũng gây nhiều chú ý của DN. Ông Dũng cho biết, sau một số lô hàng hải sản xuất khẩu sang Nhật bị phát hiện có hàm lượng kháng sinh cao, hiện nay, 100% lô hàng thủy, hải sản xuất sang Nhật bị kiểm tra. Nếu phía Nhật tiếp tục phát hiện nhiều lô khác vi phạm thì hàng thủy, hải sản Việt Nam có khả năng bị cấm nhập khẩu vào nước này. Theo ông, các DN và cơ quan Việt Nam phải giám sát hết sức kỹ càng vì nếu phía Nhật cấm nhập khẩu thì riêng năm 2007, Việt Nam có thể mất trên 500 triệu USD giá trị xuất khẩu vào thị trường này. Ông cũng cho biết thị trường Nhật đang cần nhiều sản phẩm gỗ nhưng thị hiếu hiện nay của dân Nhật đã thay đổi: chỉ cần bề mặt sản phẩm là gỗ, bên trong có thể là nguyên liệu khác. Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đồ nhựa và túi nilon, rau quả và hoa cắt cành... là những sản phẩm mà thị trường này đang có nhu cầu lớn... Ông Dũng cũng lưu ý là người Nhật chỉ muốn quan hệ buôn bán khi trực tiếp gặp gỡ, xem tận mắt các cơ sở sản xuất, kho hàng của đối tác..., cho nên DN Việt Nam nên tranh thủ các cuộc hội chợ, triển lãm tại Nhật Bản để thiết lập quan hệ với bạn.

Những thông tin trên thực sự có giá trị, nhưng nhiều DN và đại diện Hiệp hội DN còn muốn nhiều hơn thế. Ngay cả ông Hoàng Thế Dũng, Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) tuy đánh giá cao về những hỗ trợ của các TTTM trong năm qua cho các DN nhưng ông cũng băn khoăn về việc chưa có cơ chế cụ thể về hợp tác, hỗ trợ của  đội ngũ TTTM cho các DN. Bà Đỗ Thị Tú Anh, Tổng thư ký Hiệp hội DN trẻ Hà Nội nêu ý kiến, hoạt động xúc tiến thương mại vừa qua không khác gì "cưỡi ngựa xem hoa". Theo bà Tú Anh, các TTTM có thể giúp DN rất nhiều trong quá trình đi ra nước ngoài xúc tiến thương mại. Còn ông Nguyễn Duy Thái, đại diện cho các DN thuộc Hiệp hội Công thương TP Hà Nội nhắn nhủ: "Điều các DN rất cần hiện nay là cơ quan đại diện thương mại của ta ở nước ngoài xác nhận, xác minh được thông tin về đối tác".

Mạnh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.