So với tiền nhiệm ra mắt tại MWC 2015, Galaxy S7 đã có một số cải tiến vượt bậc về công nghệ, giúp sản phẩm cao cấp của Samsung trở nên hoàn thiện hơn, theo PhoneArena.
![]() |
Khi xem xét đến công nghệ màn hình hiển thị, Galaxy S7 vẫn giữ nguyên kích thước và độ phân giải như tiền nhiệm. Có lẽ kích thước 5,1 inch độ phân giải Quad HD đã là quá phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng hiện nay, kể cả việc sử dụng nó cho tai nghe Gear VR. Tuy nhiên, điểm nổi bật trên sản phẩm chính là việc nó hỗ trợ công nghệ Always On Display giúp màn hình luôn hiển thị các thông tin cơ bản trên màn hình với dung lượng pin sử dụng rất ít, chỉ khoảng 1% trong 1 giờ. Sẽ không bất ngờ khi những thông số như độ trung thực màu sắc và độ sáng tối đa trên màn hình Galaxy S7 hoặc là gần giống nhau, hoặc cải thiện đôi chút so với tiền nhiệm.
![]() |
Trong khi camera của Galaxy S7 có sự sụt giảm về độ phân giải so với Galaxy S6 (12 MP so với 16 MP), nhưng chất lượng các bức ảnh chụp đã cải thiện rất nhiều. Với ống kính có khẩu độ f/1.7 lần đầu tiên trên smartphone, camera trên Galaxy S7 cung cấp một sự cải tiến về độ nhạy sáng lên đến 90%, giúp chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng có độ chính xác về màu sắc tốt hơn và độ nhiễu ít hơn.
Không chỉ có vậy, tính năng Dual Pixel mới trên sản phẩm cho phép nó tận dụng tất cả các điểm ảnh để lấy nét theo pha (giống như những gì mà một số máy ảnh DSLR hoặc không gương lật hiện nay áp dụng), và con số hết sức ấn tượng khi biết rằng các smartphone hỗ trợ lấy nét theo pha hiện nay chỉ sử dụng khoảng 5% số điểm ảnh khi lấy nét theo pha. Điều này giúp cho Galaxy S7 có thể lấy nét cực nhanh.
Bình luận