Những người dành trọn thanh xuân cho ngôi nhà Traphaco Hạnh phúc

11/10/2022 15:28 GMT+7

“Những con người được tôn vinh hôm nay đã dành cả sự nghiệp, thanh xuân, tinh thần và sức lực cho Traphaco” - ông Trần Túc Mã, vị Tổng giám đốc quyết đoán xúc động bày tỏ tại lễ trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển Traphaco”.

Lễ trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển Traphaco” được Công ty Traphaco tổ chức sáng 10.10 tại Hà Nội nhân dịp 50 năm thành lập (28.11.1972 - 28.11.2022). Đây cũng là dịp tri ân những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo và CBNV Traphaco qua các thời kỳ.

Các thế hệ lãnh đạo của Traphaco nhận Kỷ niệm chương nhân dịp 50 năm ngày truyền thống 28.11.1972 - 28.11.2022

Dịp này, kỷ niệm chương được trao tặng 128 cá nhân là cán bộ nhân viên và nguyên cán bộ nhân viên gắn bó với Traphaco trên 25 năm, và các đồng chí Lãnh đạo công ty, quản lý cấp cao có trên 10 năm đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Buổi lễ cũng là ngày sum họp của các thành viên trong gia đình lớn Traphaco. Chia sẻ cảm xúc của mình, ông Trần Túc Mã - Tổng giám đốc Công ty xúc động: “Những con người được tôn vinh hôm nay đã cống hiến cả sự nghiệp, cả tuổi thanh xuân, cả tinh thần và sức lực cho Traphaco. Lãnh đạo và CBCNV Traphaco luôn biết ơn những đóng góp to lớn của các cô, chú, anh chị”.

Chia sẻ về chặng đường 50 năm, lãnh đạo Traphaco bày tỏ, Công ty cổ phần Traphaco tiền thân là một tổ sản xuất thuốc nhỏ bé của Ty y tế Đường sắt, thành lập ngày 28.11.1972. Trải qua 50 năm với nhiều khó khăn, vất vả để sinh tồn và phát triển, các thế hệ lãnh đạo và CBCNV Traphaco đã đồng lòng, không ngừng sáng tạo và quyết bứt phá để từng bước đưa Traphaco trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu ngành dược VN, đặc biệt đứng đầu về thương hiệu, về hệ thống phân phối sâu rộng và các sản phẩm thuốc từ dược liệu.

50 năm qua, Traphaco tiếp nối đà tăng trưởng kép. Năm 2022 Traphaco lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 250 tỉ đồng, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ 2021.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, nguyên Chủ tịch HĐQT đầu tiên của Traphaco giai đoạn cổ phần hóa, đánh giá cao sự trưởng thành và vững vàng của Traphaco hôm nay. “Chúng tôi đã hoàn thành về định hướng, có được chiến lược phát triển. Bây giờ, Traphaco đã phát triển rất nhanh. Tôi rất cảm động khi thế hệ hôm nay kế tục sự nghiệp những người đi trước, và phát triển mạnh mẽ hơn. Rất cảm ơn các thành viên Traphaco hôm nay vì điều đó”, Chủ tịch HĐQT đầu tiên của Traphaco giãi bày.

Tự hào là thành viên của Traphaco

Bà Vũ Thị Thuận, nguyên Chủ tịch HĐQT và nguyên Tổng giám đốc Công ty Traphaco cũng đánh giá cao những thành quả mà được các thế hệ Traphaco gây dựng, kế thừa và phát triển. “Nhiều người trưởng thành từ Traphaco và đều tự hào vì từng là thành viên của Traphaco. Tôi cho rằng, để ổn định phát triển là cần tài năng, nhưng cần nhất là tâm huyết, sức mạnh là của tập thể. Những điều cốt lõi đó, đến hôm nay Traphaco vẫn làm được, và đó là một trong những điều kiện đưa Traphaco trở thành doanh nghiệp dược dẫn đầu”.

Với Traphaco, mỗi thành viên dù ở vị trí công tác nào cũng luôn được trân trọng, đãi ngộ. “Chỉ số hạnh phúc khi làm việc tại Traphaco ở mức cao là hoàn toàn đúng. Gắn bó nhiều năm, chúng tôi cảm nhận được văn hóa Traphaco thực sự tốt, bởi ban lãnh đạo tạo được cho mọi người sự gắn bó. Mọi người làm việc có cạnh tranh nhưng là lành mạnh để thúc đẩy, để phát triển, chứ không phải là loại bỏ nhau”, ông Nguyễn Văn Nhượng, người có 25 năm công tác tại Traphaco, Trưởng phòng logicstics và phân phối, bộc bạch.

Sau 50 năm, các thế hệ CBNV Traphaco tiếp nối đà tăng trưởng kép với doanh số 2021 đạt 2.160 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 265 tỉ đồng. Năm 2022 Traphaco lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 250 tỉ đồng, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ 2021.

Traphaco giành được nhiều danh hiệu, giải thưởng lớn, như: Thương hiệu quốc gia, Giải Vàng Chất lượng quốc gia và quốc tế châu Á -Thái Bình Dương; Top 10 Sao Vàng đất Việt; Top 10 Doanh nghiệp bền vững, Doanh nghiệp vì người lao động…

Traphaco tiên phong xây dựng được chuỗi giá trị Xanh bền vững:

Nguyên liệu Tiên phong phát triển dược liệu sạch đạt chuẩn quốc tế GACP-WHO;

Công nghệ Tiên phong dẫn hàng đầu công nghệ dược phẩm với một trong những Nhà máy GMP Đông dược đầu tiên và lớn nhất miền Bắc năm 2009, Nhà máy tân dược thông minh 4.0 năm 2017.

Tiên phong phát triển vùng dược liệu sạch đạt chuẩn GACP WHO, công nghệ thông minh giúp Traphaco trở thành doanh nghiệp hàng đầu về đông dược.

Sản phẩm uy tín, chất lượng, sở hữu 3 sản phẩm thuốc Đông dược đạt Kỷ lục bán chạy nhất Việt Nam là Boganic, Hoạt huyết dưỡng não và Tottri;

Dịch vụ Tiên phong áp dụng công nghệ trong quản trị khách hàng, sở hữu hệ thống phân phối mạnh hàng đầu ngành dược VN.

Trách nhiệm xã hội Chia sẻ lợi ích bền vững với cộng đồng thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, hỗ trợ nhóm người yếu thế, tạo kế sinh nhai cho bà con dân tộc, ủng hộ đồng bào lũ lụt, chung tay phòng chống Covid-19,

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.