Những người đẹp Carnaval làm người Đà Nẵng thêm cuồng nhiệt

06/05/2018 13:05 GMT+7

Tối 5.5, Lễ hội Carnaval đường phố, hoạt động đồng hành lớn nhất của Lễ hội pháo hoa quốc tế TP.Đà Nẵng (DIFF) chính thức khai diễn, diễu hành qua các tuyến phố.

Lễ hội Carnaval đường phố 2018 khác lạ với 12 xe hoa tái hiện những cây cầu biểu tượng của 8 quốc gia tham dự DIFF 2018 và 4 cây cầu của Đà Nẵng.

Mỗi xe hoa trong lễ Diễu hành nghệ thuật Carnaval đường phố 2018 là một câu chuyện ý nghĩa về những cây cầu, chủ đề của DIF 2018, như: cầu Long Biên, chứng nhân thăng trầm lịch sử Việt Nam, cầu Rialto cùng biểu tượng Colosseum đế chế La Mã uy hùng cuả nước Ý cổ kính, cầu Tournelle với thiết kế không đối xứng cùng biểu tượng tháp Eiffel của nước Pháp...

VIDEO: Những người đẹp làm đường phố sông Hàn thêm cuồng nhiệt

Đoàn xe cùng âm nhạc và 48 vũ công nhún nhảy xuất phát từ Công viên châu Á, không khác gì sân khấu di động, khuấy động đường phố Đà Nẵng, thu hút hàng ngàn người dân và du khách cùng tham gia diễu hành.

Anh Kiselev Pavel, nghệ sĩ Ukraina chia sẻ: “Tôi hạnh phúc khi được tham gia một lễ hội nhiều màu sắc, gặp gỡ những con người thật tuyệt vời. Du khách rất thích thú khi được chứng kiến lễ hội bởi đây thực sự là một show trình diễn tuyệt vời. Đà Nẵng đêm nay trở thành một nhà hát, một sân khấu thật rực rỡ”.

Còn anh Lê Hùng Thiện, ngụ Đà Nẵng cho biết: “Ấn tượng nhất tại carnaval này là các anh chị diễn viên phục trang rất đẹp, biểu diễn rất nhiệt tình, chuyên nghiệp. Tôi nghĩ những hoạt động này nếu được tổ chức thường xuyên hơn thì sẽ là một cách rất tốt để quảng bá thêm hình ảnh của thành phố”.

Trong khi đó, Tổng đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ: “Carnaval 2018 với những xe mô hình và nghệ sĩ các nước cùng hòa trong không khí cuồng nhiệt và sôi động, là cách tốt nhất khơi gợi tình hữu nghị giữa các quốc gia trong một mối giao lưu văn hóa vì hòa bình và hạnh phúc”.

Tại hai điểm dừng chân trước HĐND TP.Đà Nẵng đường Bạch Đằng và Công viên Biển Đông, các vũ công đã trình diễn những tiết mục nghệ thuật đặc trưng của mỗi quốc gia và được du khách cổ vũ, hưởng ứng nhiệt tình.  

Ý tưởng tạo hình xe carnaval từ biểu tượng đặc trưng cây cầu của từng quốc gia, những công trình văn hóa đặc thù nhằm kết nối những giá trị văn hóa, lịch sử, xã hội, quá khứ và tương lai - Ảnh:Văn Tiến
Xe Thụy Điển với cầu Oresund, một trong ba khâu nối giao thông cố định từ đảo Amager (Đan Mạch) qua Eo biển Oresund tới Malmö (nam Thụy Điển) cùng biểu biểu tượng Cung điện Stockholm, nơi ở chính thức và cung điện hoàng gia chính của quốc vương Thụy Điển - Ảnh: Văn Tiến
Cầu Tournelle bắc qua sông Seine ở trung tâm thủ đô Paris của Pháp và tháp Effel - Ảnh: Văn Tiến
Cầu Trần Thị Lý Đà Nẵng - Ảnh: Văn Tiến
Cầu Rialto tại Venezia của Ý - Ảnh: Văn Tiến
Cầu Brooklyn là một trong những cây cầu treo lâu đời nhất Hoa Kỳ cùng biểu tượng Nhà Trắng và tượng Nữ thần Tự Do - Ảnh: Văn Tiến
Cầu Long Biên, Rồng thời Lý và Họa tiết trống đồng là 3 biểu tượng của VN được chọn thể hiện trên xe - Ảnh: Văn Tiến
Cầu Thuận Phước của Đà Nẵng - Ảnh: Văn Tiến
Các nghệ sĩ trên xe chào người dân và du khách - Ảnh: Văn Tiến
Xe carnaval có biểu tượng cầu sông Hàn, cây cầu đầu tiên sau khi Đà Nẵng chia tách thành TP - Ảnh: Văn Tiến
Nghệ sĩ nước ngoài tham gia carnaval - Ảnh: Văn Tiến
Xe carnaval của Ý - Ảnh: Văn Tiến
Cầu 25 de Abril dài 2.278 m hoàn thành năm 1966 của Bồ Đào Nha - Ảnh: Văn Tiến
Các nghệ sĩ đại diện cho đội Mỹ tại DIFF 2018 - Ảnh: Văn Tiến
Đoàn xe khởi hành từ Công viên châu Á - Ảnh: Văn Tiến
Đường Bạch Đằng bên sông Hàn - Ảnh: Văn Tiến
Người dân đón chờ đoàn diễu hành - Ảnh: Văn Tiến
Biểu diễn trước HĐND TP - Ảnh: Văn Tiến
Các nghệ sĩ nước ngoài - Ảnh: Văn Tiến
Người dân và du khách theo dõi màn trình diễn - Ảnh: Văn Tiến
Nghệ sĩ chào khán giả - Ảnh: Văn Tiến
Đoàn xe qua quảng trường 2.9 - Ảnh: Văn Tiến
Carnaval DIFF 2018 nhiều khác lạ so với 2017 - Ảnh: Văn Tiến
Xe qua cầu Thuận Phước - Ảnh: Văn Tiến
Các nghệ sĩ Ukraina háo hức tham gia chương trình - Ảnh: Văn Tiến
Tại Công viên Biển Đông - Ảnh: Văn Tiến
Đoàn biểu diễn trước rất đông du khách - Ảnh: Văn Tiến
Ai cũng rộn ràng trước không khí lễ hội - Ảnh: Văn Tiến
Kết thúc chương trình, vẫn còn rất nhiều xe chạy theo đoàn - Ảnh: Văn Tiến
Cầu Thanh Mã (Tsing Ma Bridge) của Hong Kong - Ảnh: Văn Tiến
Các nghệ sĩ biểu diễn hết mình - Ảnh: Văn Tiến
Ai cũng muốn góp phần tạo nên thành công cũng lễ hội - Ảnh: Văn Tiến
Cầu Rồng của Đà Nẵng - Ảnh: Văn Tiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.