Những gương mặt nào vẫn đang ở đỉnh cao?
Nguyễn Quang Hải hiện là trụ cột của CLB Công an Hà Nội (CAHN), vừa cùng đội bóng này chinh phục ngôi vương V-League. Trong màu áo đội tuyển Việt Nam, anh giành đến 3 chức vô địch ASEAN Cup, là một trong những cầu thủ thành công nhất lịch sử bóng đá nước nhà. Anh cũng là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng 2018.
Đoàn Văn Hậu cũng đang khoác áo CLB CAHN, có 2 chức vô địch ASEAN Cup, nhưng hành trình của anh gập ghềnh hơn nhiều khi phải trải qua hơn 2 năm vật lộn với chấn thương trước khi chính thức tái xuất gần đây.

Quang Hải...
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

... hay Hoàng Đức vẫn là trụ cột của đội tuyển Việt Nam
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Nguyễn Hoàng Đức, người đã 3 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam, quyết định không ra nước ngoài thi đấu như nhiều lời mời gọi mà chọn ký hợp đồng mới với CLB Ninh Bình cho mùa giải 2026-2027, kèm theo những điều khoản đặc biệt chưa từng có tiền lệ. Nguyễn Tiến Linh, sau khi rời CLB Becamex TP.HCM, đã tìm được bến đỗ mới tại CLB Công an TP.HCM và tiếp tục là một trong những trung phong cắm hàng đầu Việt Nam.
Nguyễn Trọng Đại: Từ niềm kỳ vọng ở Thường Châu đến cảnh tìm việc ở tuổi 29
Thủ môn Bùi Tiến Dũng thì vừa trải qua một năm đầy thử thách với chấn thương đứt dây chằng chéo trước, phải nghỉ thi đấu gần 10 tháng, trước khi hồi phục hoàn toàn và trở lại tập luyện cùng SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, Trần Đình Trọng, biệt danh "trung vệ thép", đang dần lấy lại phong độ trong màu áo CLB Công an Hà Nội.
Trong khi đó, Hồ Tấn Tài rời Bình Dương để đầu quân cho CLB Ninh Bình, được xem là một trong những bản hợp đồng quan trọng cho tham vọng vô địch của đội bóng cố đô dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm. Hà Đức Chinh trở lại Becamex TP.HCM, xuống thi đấu ở giải hạng nhất với phong độ thăng trầm. Đinh Thanh Bình bất ngờ được CLB CAHN ký hợp đồng sau khi chia tay CLB Công an TP.HCM.
Bên cạnh đó là những gương mặt như Đỗ Sỹ Huy, Đỗ Thanh Thịnh, Đặng Văn Tới, Huỳnh Tấn Sinh, Hồ Minh Dĩ, Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam, Dương Văn Hào hay Trần Thành. Phần lớn trong số này không còn xuất hiện thường xuyên ở các đội tuyển quốc gia, nhưng vẫn duy trì sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp tại V-League, giải hạng nhất hay hạng nhì. Lương Hoàng Nam là một ví dụ tiêu biểu cho hành trình nhiều thăng trầm ấy: từ một tiền vệ được kỳ vọng ở HAGL, anh lần lượt được cho mượn tới Long An, Hải Phòng, rồi chuyển sang thi đấu ở các giải đấu có cấp độ thấp hơn.

Trọng Đại giờ không còn khoác áo đội bóng chuyên nghiệp nào
ẢNH: FBNV
Những ngã rẽ ngoài sân cỏ
Không phải ai cũng có thể tiếp tục gắn bó với nghiệp quần đùi áo số. Thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu, người từng có 7 năm khoác áo Hà Nội FC trong vai trò dự bị cho Bùi Tiến Dũng, đã chia tay CLB vào cuối năm 2025 và chính thức rời xa bóng đá đỉnh cao. Hiện tại, anh vừa làm tài xế công nghệ, vừa đảm nhận vai trò HLV thủ môn cho một đội bóng sinh viên.
Tống Anh Tỷ, tiền vệ từng khoác áo CLB Bình Dương, cũng đã rời xa ánh đèn sân khấu của bóng đá chuyên nghiệp sau nhiều năm ít được trọng dụng. Hiện tại, anh chuyển sang dạy pickleball. Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Trọng Đại đang nỗ lực làm lại cuộc đời sau nhiều biến cố.
Bình luận (0)