Đủ sức góp mặt ở đội tuyển Việt Nam
Nếu xếp theo đội hình 4-3-3, các cầu thủ Việt kiều ở V-League mùa giải này đủ để có một đội bóng có chuyên môn cao.
Ở khung thành có đến 3 thủ môn gồm Nguyễn Filip (Công an Hà Nội), Lê Giang Patrik (Công an TP.HCM) và Lawrence Caruso (Thể Công Viettel). Trong đó, Nguyễn Filip và Lê Giang Patrik liên tục thay nhau bắt chính ở đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Chuyên môn là điều khỏi phải bàn với 2 thủ môn này, bởi chỉ có vấn đề tuổi tác (đều 34 tuổi) mới là trở ngại của cả hai. Tuy nhiên, tuổi nghề của vị trí thủ môn được cho là khá cao nếu họ biết giữ cách sinh hoạt và tập luyện điều độ, khoa học. Dù vậy với Lawrence Caruso còn rất trẻ (22 tuổi), đội tuyển Việt Nam vẫn có của để dành cho tương lai.
Ở vị trí trung vệ, hai cầu thủ Kyle Colonna (Thể Công Viettel) và Nguyễn Adou Minh (Công an Hà Nội) đều là những bức tường thành vững chắc ở V-League mùa giải trước. Nếu Nguyễn Adou Minh từng lọt vào đội hình tiêu biểu V-League mùa giải 2024 thì Kyle Colonna cũng có tên trong đội hình tiêu biểu V-League 2025-2026. Điều này chứng tỏ cả hai cầu thủ này đủ chuyên môn góp mặt trong đội tuyển Việt Nam nếu có quốc tịch và được HLV triệu tập.

Tyler James Thai Crawford có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo CLB Nam Định
Ảnh: Minh Tú
Ở 2 biên, cả Leen Minh Chan (Công an TP.HCM) và Tyler James Thai Crawford (Nam Định) đều lần đầu xuất hiện ở V-League nhưng tỏ ra rất chững chạc dù tuổi đời còn khá trẻ. Nếu Lenn Minh Chan chơi vị trí hậu vệ biên phải chỉ mới 19 tuổi (2007) thì Tyler James Thai Crawford ở bên cánh trái cũng chỉ 22 tuổi (2004). Tuy nhiên, cả hai đều đã có 1 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn trong ngày ra mắt.
Có thể thấy đây là 2 nhân tố rất có triển vọng với bóng đá Việt Nam vì ngoài sức trẻ, họ còn được đào tạo bài bản ở môi trường bóng đá chất lượng từ nhỏ và từng thi đấu tại những giải đấu hạng cao ở Hà Lan và Canada (Lenn Minh Chan đã chơi cho đội MVV Maastricht ở giải hạng nhì Hà Lan, còn James Thai Crawford từng chơi cho CLB Vancouver tại giải Ngoại hạng Canada). Nếu sớm có quốc tịch, cả Lenn Minh Chan và Tyler James Thai Crawford sẽ trở thành những mảnh ghép quan trọng trong màu áo các đội bóng từ tuyến trẻ đến đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Tuổi đời còn rất trẻ
Trên hàng tiền vệ là 3 cầu thủ Lê Viktor (PVF-CAND), Nguyễn Thành Trung (Ninh Bình) và Van-Alessandro Nguyen Skyriotis (Nam Định - Việt kiều Áo). Nếu Lê Viktor và Thành Trung đang dẫn khẳng định vị trí của mình ở V-League thì Van-Alessandro Nguyen Skyriotis là cái tên hoàn toàn mới. Mang trong mình dòng máu Việt Nam từ người bố và trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu (Áo), cầu thủ trẻ này sở hữu nhiều tố chất hiện đại. Dù chưa thể hiện nhiều ngày ra mắt V-League vì chỉ vào sân ở hiệp 2 nhưng Van-Alessandro Nguyen Skyriotis có nhãn quan chiến thuật tốt, khả năng đọc trận đấu nhanh nhạy và có nền tảng kỹ thuật cơ bản vững chắc, sự tự tin cao độ trong từng pha xử lý bóng trên sân.

Trần Thành Trung sẽ là ứng viên sáng giá trên hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới, nếu anh sớm khỏi chấn thương cơ đùi
Ảnh: Ninh Bình FC
Ở hàng tiền đạo, chơi ở vị trí cánh trái sẽ là Ngô Đăng Khoa (Công an TP.HCM), cầu thủ trẻ từng được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Tiếc là sau đó anh phải rời đội vì chấn thương. Ở vị trí tiền đạo cắm, Williams Minh Hoàng (Công an TP.HCM) không chỉ có chiều cao lý tưởng (1,88 m) mà còn có kỹ thuật hoàn hảo. Anh là mẫu tiền đạo có thể ghi bàn bằng đầu lẫn bằng chân ở mọi vị trí trong vòng cấm đối phương. Đây là mẫu trung phong rất hiện đại.
Bên cánh phải là gương mặt mới, cầu thủ Việt kiều Pháp Aymeric Faurand-Tournaire (CLB Hà Nội). Trước khi gia nhập CLB Hà Nội, Aymeric Faurand-Tournaire từng khoác áo CLB Stade Lavallois ở Ligue 2, giải hạng nhất Pháp. Dù chưa thể hiện được nhiều ở trận ra mắt do chỉ được vào sân ở phút 80 nhưng Aymeric Faurand-Tournaire đã cho thấy những tố chất của một cầu thủ từng thi đấu tại châu Âu. Nếu được ra sân thưởng xuyên hơn, anh chắc chắn sẽ đóng góp không nhỏ cho thành tích của CLB Hà Nội.
Ngoại trừ Nguyễn Filip, Lê Giang Patrik, Kyle Colonna và Nguyễn Adou Minh, điều đáng mừng ở đội hình cầu thủ Việt kiều này là đều có tuổi đời còn rất trẻ, đa phần từ 19 - 22 tuổi và thể hình tốt. Đây là những yếu tố phù hợp cho mục tiêu hướng đến đấu trường châu lục và thậm chí World Cup của bóng đá Việt Nam trong tương lai.
Bình luận (0)