Nhưng tất cả những điều đó chưa thể chứng tỏ bóng đá VN là số 1 để không có đối thủ ở khu vực. Những thử thách thực sự đang chờ đợi thầy trò HLV Kim Sang-sik ở các giải đấu sắp tới.
Phải nâng cấp đội hình
Trong vòng 1 thập niên qua, bóng đá VN nói chung và đội tuyển nam quốc gia nói riêng đã có những bước tiến bộ vượt bậc. Thành quả vô địch khu vực Đông Nam Á 3 lần, vô địch SEA Games 2 lần và vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là những điểm sáng lớn trên hành trình phát triển của nền bóng đá nước nhà. Ở nhiều thời điểm có cảm giác chúng ta đã có thể tiến sát tốp đầu của châu Á. Nhưng cần nhìn nhận một cách công tâm hơn: bóng đá VN thành công ngoài đạt được điểm rơi phong độ tốt, còn phải tính đến một yếu tố khách quan khác, đó là các đối thủ trong khu vực không có được nhân sự tốt nhất, vì nhiều lý do.

Đình Bắc (trái) và đồng đội cần bứt phá ở những giải đấu tầm cỡ châu lục
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Nếu HLV Kim Sang-sik luôn có trong tay đội hình mạnh nhất và được tạo điều kiện tập huấn, chuẩn bị một cách bài bản, kỹ lưỡng nhất thì các đội tuyển khác lại không được may mắn như vậy. Tất nhiên, mỗi quốc gia sẽ có những lựa chọn, những mục tiêu riêng cho từng giải đấu. Chúng ta trân trọng và ghi nhận những nỗ lực phi thường của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong những kỳ tích đã qua, nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận về sự phát triển chung của bóng đá khu vực. Đội tuyển VN đã gặp thử thách cực lớn khi đối thủ có đầy đủ nhân sự mạnh và cũng từng suýt vấp ngã ở những thời điểm, trận đấu quan trọng.
Phân tích tất cả những điều đó để chúng ta có cái nhìn thực tế và chính xác hơn về vị thế hiện tại của bóng đá nước nhà. Chúng ta đã nỗ lực và không ngừng tiến bộ trong suốt những năm vừa qua, nhưng cũng chỉ mới có được thành quả ở tầm khu vực. Đó là những cố gắng đáng được ghi nhận. Nhưng ngay cả trong những chiến tích đó, chất lượng đội hình, lối chơi của đội tuyển VN cũng chưa thể hiện được sự vượt trội so với các bại tướng ở Đông Nam Á. Câu hỏi được đặt ra là vào thời điểm này, đội tuyển VN đang ở đâu so với quốc gia đứng đầu châu lục? Thế nên việc chúng ta cần làm là nhìn nhận, đánh giá thật kỹ những gì đã làm được và chưa làm được ở những giải đấu vừa qua. Hoàn thiện, nâng cấp đội hình, con người, lối chơi để sẵn sàng bước vào những sân chơi có độ khó cao hơn. Và FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là một bài kiểm tra chất lượng khi giải đấu này thuộc hệ thống của FIFA và các đối thủ sẽ có được lực lượng mạnh nhất.
Bổ sung nhân sự giỏi
Nếu xét đơn thuần về mặt chuyên môn, đội tuyển VN toàn diện nhất tại ASEAN Cup khi bất bại 8 trận (thắng 6, hòa 2). Chỉ số tấn công tốt nhất giải đấu với 21 bàn thắng và cũng là đội bóng có hàng thủ chắc chắn nhất với chỉ 3 bàn thua, 6 trận đấu trắng lưới. Những thông số khác như số lần tạo cơ hội, số lần dứt điểm, dứt điểm trúng đích, VN cũng là số 1.
Các học trò của thầy Kim đã trưởng thành hơn với lối chơi kiểm soát bóng, kiểm soát đối thủ một cách chủ động và hiệu quả hơn. Hai năm trước chúng ta lên ngôi nhờ lối chơi phòng ngự chặt chẽ và những tình huống phản công nguy hiểm từ ngòi nổ Xuân Son. Năm nay Hoàng Đức và đồng đội đã áp đảo các đối thủ về thế trận, về tỷ lệ kiểm soát bóng và khả năng tạo cơ hội; thậm chí VN luôn có bàn thắng dẫn trước từ khá sớm. Điều đó cho thấy sự chuyển mình về mặt ý thức và đội tuyển VN có những bước tiến bộ rõ rệt về khả năng giữ bóng, phối - kết hợp nhóm 3, 4 người, những mảng miếng tấn công đa dạng, những đường kiến tạo rất sáng và kỹ năng dứt điểm được cải thiện. Đặc biệt thời điểm chuyển đổi và thái độ pressing đã được nâng cấp một cách rõ rệt; điều này giúp VN có được thế trận vượt trội, áp đảo hoàn toàn so với đối thủ trong nhiều trận đấu.
Và để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 (từ 26.9 - 5.10), chắc chắn thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải nỗ lực rất cao để hoàn thiện lối chơi này trước những đối thủ nặng ký hơn (Philippines, Thái Lan đầy đủ các anh tài). Về mặt nhân sự, chúng ta cũng sẽ hy vọng sẽ có sự trở lại của Đình Trọng, Jason Pendant Quang Vinh, "máy quét" Doãn Ngọc Tân hay Đức Chiến để hỗ trợ tuyến giữa. Ngoài ra còn có sự bổ sung một loạt viện binh đã hoàn thành thủ tục nhập tịch như Adou Minh, Olaha Mạnh Đức, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Hy vọng những mảnh ghép này có thể giúp thầy Kim có thêm sự lựa chọn về chiều sâu và chất lượng đội hình để có thể tạo thành một tập thể mạnh mẽ nhất, sẵn sàng một lần nữa khẳng định vị thế của bóng đá VN trong khu vực và sau đó sẽ là giấc mơ chinh phục biển lớn châu Á.
Bình luận (0)