Bước ra ánh sáng từ chốn vô danh
Mới nhất, Nguyễn Hai Long tỏa sáng ở cả 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam, trước Campuchia và Lào. Ở cả 2 trận đấu này, tiền vệ đang khoác áo Hà Nội FC đều ghi bàn, và đều là những bàn thắng rất đẹp: anh đá phạt từ khoảng 25 m vào lưới Campuchia hôm 19.3 và sút kỹ thuật từ ngoài vòng cấm địa vào lưới đội tuyển Lào hôm 25.3.

Châu Ngọc Quang (8) bước ra ánh sáng từ chốn vô danh
Ảnh: NGỌC LINH

Năng lực phát hiện nhân tài của HLV Kim Sang-sik rất cao
Ảnh: NGỌC LINH
Trước đó, dù từng được đánh giá là cầu thủ có nhiều triển vọng khi còn khoác áo CLB bóng đá Than Quảng Ninh và sau này là Hà Nội FC, nhưng Hai Long chưa bao giờ tiến vào hàng ngũ ngôi sao của bóng đá Việt Nam. Thậm chí, tại giải U.23 châu Á năm 2022, giải đấu quốc tế lớn nhất mà Hai Long từng tham dự tính đến trước AFF Cup 2024, cầu thủ này còn không có được vị trí chính thức trong màu áo đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Gong Oh-kyun.
Tuy nhiên, dưới thời HLV Kim Sang-sik mọi việc khác hẳn. Hai Long được trao niềm tin và anh không phụ lòng ông "Sáu Sang". Anh ghi 2 bàn tại AFF Cup 2024, gồm bàn đầu tiên và bàn cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu ấy, góp công lớn giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik giành ngôi vô địch.
Giờ, anh lại chứng minh mình là 1 trong những cầu thủ tấn công quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam. Cũng ở thời điểm hiện tại, Hai Long được sử dụng ở vị trí mới: tiền đạo "ảo", chơi ngay bên cạnh trung phong. Anh tiếp tục thành công ở vị trí này. Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik còn đánh thức khả năng đá phạt của Hai Long, giúp cầu thủ này đa dạng hơn nữa trong lối chơi của chính mình.
Trường hợp tương tự cũng xảy ra với Châu Ngọc Quang. Giống như Hai Long, Châu Ngọc Quang được HLV Kim Sang-sik đôn từ hàng tiền vệ lên hàng tiền đạo, chơi rất gần với trung phong trong màu áo đội tuyển Việt Nam.
Và cũng giống như Hai Long, Châu Ngọc Quang từ chỗ ít người biết đến, giờ trở thành cầu thủ nổi tiếng. Từ chỗ không được đánh giá cao bằng những đồng đội cùng trang lứa ngày nào ở CLB HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Minh Vương, Văn Toàn (lứa sinh năm 1995 – 1996), Châu Ngọc Quang giờ nổi bật nhất trong thế hệ ấy, thường xuyên được gọi vào đội tuyển quốc gia hơn hẳn các cầu thủ vừa nêu.
Khả năng phát hiện nhân tài của ông 'Sáu Sang'
Ở vị trí mới tiền đạo "ảo", Châu Ngọc Quang phát huy điểm mạnh về tốc độ, sự năng nổ, sự dẻo dai của mình. Anh giỏi trong việc quấy rối hàng thủ đối phương, khiến cho các hàng thủ này rối loạn, tạo khoảng trống cho các đồng đội của mình chiếm lĩnh và dứt điểm. Ngoài ra, bản thân Châu Ngọc Quang cũng cho thấy mình không hề yếu về mặt kỹ thuật.

Minh Khoa lần đầu được khoác áo đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim Sang-sik
Ảnh: NGỌC LINH
Dưới thời HLV Kim Sang-sik, khi được truyền sự cảm hứng, Châu Ngọc Quang thoải mái thể hiện, trước khi anh vẫn có những pha đi bóng qua người đối thủ, cũng như một vài pha xử lý rất ngẫu hứng, gây bất ngờ cho đối phương. Vào lúc này, Châu Ngọc Quang cùng với Hai Long và Quang Hải, trở thành những tiền đạo "ảo" rất giá trị trong tay HLV Kim Sang-sik. Tùy thuộc vào từng đối thủ và từng thời điểm cụ thể của từng trận đấu, ông Kim sẽ luân phiên sử dụng các cầu thủ này, đảm bảo duy trì năng lực tấn công cho đội tuyển Việt Nam.
Còn ở hàng tiền vệ, các cầu thủ Minh Khoa và Ngọc Tân phải cảm ơn HLV Kim Sang-sik. Họ được khoác áo đội tuyển quốc gia, chính là nhờ năng lực phát hiện tài năng của ông Kim. Trước đây, ở CLB bóng đá Thanh Hóa, Ngọc Tân thậm chí còn không nổi tiếng bằng cầu thủ trẻ Thái Sơn.
Trong khi đó, Minh Khoa cũng không có chỗ thi đấu ở cấp đội tuyển U.23 và đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Troussier, cho đến khi các HLV Hoàng Anh Tuấn (đội tuyển U.23 Việt Nam) và Kim Sang-sik dẫn dắt những đội bóng này. Giống như các tiền đạo Hai Long, Châu Ngọc Quang và Quang Hải, HLV Kim Sang-sik sẽ luân phiên sử dụng các tiền vệ trung tâm Doãn Ngọc Tân và Võ Hoàng Minh Khoa ở các thời điểm khác nhau, trước những đối thủ khác nhau.
Minh Khoa và Ngọc Tân là những người được cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng đánh giá có năng lực tương đương nhau, từng người đều phù hợp để đá cạnh Hoàng Đức ở trung tâm hàng tiền vệ, giúp duy trì khả năng điều tiết lối chơi của toàn đội. Còn sử dụng họ cụ thể ra sao, ở thời điểm nào, HLV Kim Sang-sik là người rõ nhất, ông Kim sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất trước từng đối thủ khác nhau.
Bình luận (0)