Những nơi người trẻ có thể ghé đến chụp hình đón tết sớm

Tấn Đạt
Tấn Đạt
03/01/2024 14:11 GMT+7

Nhiều người trẻ đã xuống phố chụp hình với bối cảnh mai vàng, câu đối… để làm bộ ảnh đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp đến.

Ngay góc đường Hồng Lĩnh và Thất Sơn (P.15, Q.10, TPHCM) đang được trang trí bối cảnh cây mai vàng cùng với nhiều câu đối đỏ rực. Rất nhiều những bạn trẻ xúng xính áo dài đến vui chơi và chụp hình.

Trong tà áo dài màu hồng nhạt, Nguyễn Thị Mỹ Tiên (28 tuổi), ngụ tại Q.10, TP.HCM, e ấp bên cành mai vàng, liên tục tạo dáng chụp ảnh.

z5025029624907_fe92401e1003f9f18c312f87f66c25b2.jpg

Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn nhưng nhiều nơi đã được trang trí cây mai, câu đối rộn ràng không khí xuân về

TẤN ĐẠT

Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhưng Tiên đã tranh thủ đi chụp hình sớm để tránh tình trạng nhiều người tập trung đông lúc cận tết.

z5025029632053_7286f0036da5ddd37d305021adf87176.jpg

Tiên e ấp bên tiểu cảnh mai vàng nở rực

TẤN ĐẠT

"Chụp ảnh với áo dài giúp mình lưu giữ được nét đẹp truyền thống. Năm nay bộ ảnh của mình tập trung vào màu đỏ và vàng. Mình hy vọng điều này đem lại sự may mắn trong năm mới. Mình sẽ đăng tải bộ ảnh lên mạng xã hội vào những ngày cận tết, với mong muốn truyền tải được năng lượng vui tươi, phấn khởi đến cho mọi người", Tiên nói.

Còn Lý Như (26 tuổi), ngụ tại Q.8, TP.HCM, cùng với hai cô bạn thân mặc áo dài rồi len lỏi khắp phố phường ở Q.5, Q.6 (TP.HCM) để làm bộ ảnh đón tết. Mọi năm Như sẽ chọn bối cảnh đường phố, các điểm du lịch như: công viên hay những cung đường đẹp.

"Nhưng năm nay, mình lại có cơ hội chụp ở những con đường, góc phố ở Q.5, Q.6. Có những nơi mình chưa bao giờ ghé qua nhưng khi đến chụp hình thì cho ra nhiều bức ảnh rất… lạ và đẹp", Như nói.

412747076_2620022441481381_6680894488892781738_n.jpg

Nhóm bạn của Như cùng đi chụp ảnh tết

NVCC

410212879_1541046006650660_1380665917638053568_n.jpg

NVCC

"Mình thấy mỗi năm đều có những mẫu áo dài rất đẹp được thiết kế, cách tân nhưng đâu đó vẫn giữ được nét rất riêng và đặc trưng của bộ trang phục truyền thống. Với mình, chụp ảnh đón tết như một dịp để cùng bạn bè dạo phố, lưu giữ lại những hình ảnh kỷ niệm bên nhau", Như nói.

Anh Phạm Thế Hiển, làm thợ chụp ảnh tự do tại TP.HCM, cho hay năm nay các bạn trẻ đặc biệt là nữ giới ưa chuộng lối chụp hình trẻ trung năng động nhưng vẫn giữ được nét đẹp xưa vào những năm 1975, địa điểm thường ở khu người Hoa hay Chợ Lớn…

410102960_6956689977761249_3613662896172887901_n.jpg

Nhiều bạn trẻ thích chụp hình theo kiểu phong cách xưa

THẾ HIỂN

Anh Hiển tận dụng các bối cảnh được dựng sẵn rồi kết hợp thêm những ý tưởng của mình để tạo nên một bộ ảnh cho khách, như thế vừa tiết kiệm, vừa cho ra được nhiều bức hình đa dạng.

272088382_4812142548882680_1003058110951608495_n.jpg

Áo dài vẫn là trang phục chủ đạo trong những bộ ảnh tết của anh Hiển

THẾ HIỂN

"Ngoài những bối cảnh ngoài đường, trong quá trình chụp mình sẽ bố trí thêm tấm chiếu rồi bày những trò chơi dân gian như: cá ngựa, ô ăn quan và các loại bánh mứt, giỏ hoa đi chợ tết xe đạp cũ... để bộ ảnh đẹp, sinh động hơn", anh Hiển nói.

Cũng theo anh Hiển, buổi sáng là thời gian lý tưởng nhất để thực hiện các bộ ảnh hay đi tham quan, vui chơi vì thời tiết khá dễ chịu, mát mẻ và chụp ảnh không bị cháy sáng.

Dương Huỳnh Như (22 tuổi), ngụ tại Q.7, TP.HCM, thì tìm đến các studio để làm bộ ảnh đón tết. Năm nay, Như chọn bối cảnh là bánh chưng và hoa để chụp ảnh tết. "Những điều này tượng trưng sự may mắn, tài lộc đến với gia đình vào năm mới", Như bộc bạch.

z5022022894442_f59334a138f2e85d7387547321af83f4.jpg

Mỗi năm Như đều thực hiện một bộ ảnh tết để chào mừng năm mới

NVCC

z5022022907899_6e95f1e058ee59482f6e4df8de9e1bd7.jpg

Như đầu tư gần 1 triệu đồng từ trang điểm đến thuê quần áo... để chụp ảnh tết

NVCC

"Điểm nhấn của bộ ảnh tết là màu đỏ đem đến sự bình an, niềm vui cho tất cả mọi người. Không chỉ vậy, màu đỏ còn tượng trưng cho tình yêu, niềm tin và hy vọng trong năm mới", Như nói thêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.