Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023

Những phần việc ý nghĩa của thanh niên tình nguyện

Ngay sau lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè TP.HCM 2023, hàng ngàn thanh niên tình nguyện đã xắn tay vào thực hiện các phần việc, công trình ý nghĩa.

Tại Q.Gò Vấp, hơn 300 thanh niên tình nguyện cùng thực hiện cải tạo, tiến hành sơn, vẽ, trang trí các vỏ chai, vỏ bánh xe đã qua sử dụng thành các chậu để trồng cây cho công trình trọng điểm "3.000 cây xanh" gắn công trình "30 không gian xanh" tại các mái ấm, nhà mở, khu vui chơi thiếu nhi. Bên cạnh đó, Quận đoàn Gò Vấp tiến hành khai giảng lớp hướng dẫn kỹ năng tự vệ cho thiếu nhi. Lớp học này nhằm hướng dẫn kỹ năng phòng thủ, tự vệ cho thiếu nhi. Hướng dẫn tập luyện 16 thế võ để nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể chất cho thiếu nhi.

Những phần việc ý nghĩa của thanh niên tình nguyện - Ảnh 1.

Thanh niên tình nguyện dọn sạch kênh rạch ở TP.HCM

Tuyết Cẩm

Tại TP.Thủ Đức, hàng trăm thanh niên tình nguyện đã ra quân dọn dẹp mương thoát nước trên đường số 40, P.Linh Đông. Sau nhiều giờ làm cật lực, nhờ sự chung tay góp sức của tình nguyện viên, tuyến mương có chiều dài 800 m trong tình trạng hôi thối nặng và ngập ngụa rác đã được khơi thông.

Tại Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Linh Xuân, TP.Thủ Đức, Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức khởi công công trình "Không gian đọc sách và sinh hoạt Đội". Công trình là món quà ý nghĩa dành tặng cho thiếu nhi đang sinh hoạt, học tập tại trung tâm. Công trình được thực hiện từ nguồn kinh phí đóng góp của phong trào Kế hoạch nhỏ của đội viên, thiếu nhi thành phố với tổng giá trị hơn 56 triệu đồng.

Lên đường sang tình nguyện ở nước bạn Lào

Ngay sau lễ ra quân, những bạn trẻ trong đội hình thanh niên tình nguyện hè năm 2023 tại Lào đã háo hức chuẩn bị kỹ lưỡng hành trang và tinh thần cống hiến hết mình để lên đường sang tình nguyện tại nước bạn.

Đặng Lê Minh Khang, sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM, cho biết rất hào hứng cho hành trình sắp tới: "Mình đã chuẩn bị cho bản thân một sức khỏe thật tốt, một tinh thần nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ để mang sang nước bạn. Hy vọng mình sẽ có được nhiều kỷ niệm đẹp, cũng như làm được nhiều phần việc ý nghĩa trong chuyến đi này".

Nguyễn Điền

Ngay sau lễ khởi công, tình nguyện viên đã nhanh chóng vệ sinh các thiết bị vui chơi dưới sân cũng như thực hiện vệ sinh, dọn dẹp và di chuyển, sắp xếp lại tủ sách, bàn ghế trên thư viện của trung tâm.

Mặc dù phải lau chùi các công trình vui chơi ở ngoài sân giữa tiết trời oi bức, nhưng không làm vơi đi nhiệt huyết của tình nguyện viên. Ai nấy đều cười tươi vì được góp sức mình vào một công trình ý nghĩa dành cho trẻ em.

Trương Công Quẫn, sinh viên Trường CĐ Nghề TP.HCM, chia sẻ: "Sáng nay, mình dậy từ rất sớm để đi dự lễ ra quân. Buổi lễ kết thúc mình liền chạy về đây để cùng các tình nguyện viên khác tham gia lau rửa các dụng cụ tại sân chơi cho các em thiếu nhi. Dù phải đứng ngoài nắng để làm nhưng mình không thấy mệt, ngược lại cảm thấy vui và hạnh phúc".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.