Lái xe ô tô tuyệt đối không được sử dụng rượu, bia
Nếu như Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) năm 2001 chỉ quy định chung là nghiêm cấm người điều khiển phương tiện giao thông (PTGT) trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc 40 mg/lít khí thở, hoặc có các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng, thì Luật GTĐB năm 2008 (có hiệu lực từ ngày 1.7) có những quy định cụ thể hơn. Đó là có sự phân loại đối với từng đối tượng sử dụng xe. Cụ thể, cấm người điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn; cấm người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/lít khí thở.
Riêng đối với ma túy, Luật GTĐB năm 2008 quy định: cấm điều khiển PTGT mà trong cơ thể có chất ma túy.
| Ông Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Quản lý KCB, cho biết Bộ Y tế đã xây dựng chương trình hành động vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh có BHYT, đồng thời tạo niềm tin để người dân tích cực tham gia, tiến tới BHYT toàn dân. Mục tiêu của chương trình là nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh; cải cách thủ tục hành chính giảm phiền hà trong tiếp đón KCB và thanh toán viện phí đối với người bệnh BHYT; nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế trong bệnh viện (BV) và các cơ sở KCB, đảm bảo quyền lợi của người bệnh có BHYT; chống lạm dụng thuốc, kỹ thuật, xét nghiệm nhằm tiết kiệm nguồn lực y tế và chi phí KCB. Chương trình sẽ được triển khai thí điểm ngay sau hội thảo tại 10 BV lớn của Trung ương, sau 6 tháng sẽ tổng kết và triển khai trên toàn quốc. (Vũ Thơ) |
Trong Luật GTĐB năm 2001 chỉ quy định người tham gia giao thông phải có giấy phép lái xe (GPLX) phù hợp với loại xe được phép điều khiển, thì Luật GTĐB năm 2008 quy định tới 4 loại giấy tờ mà người tham gia giao thông cần mang theo. Đó là: giấy đăng ký xe, GPLX, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới và giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Ngoài ra, luật cũng quy định về việc nâng độ tuổi của người lái xe khách, nâng hạng giấy phép lái xe đối với lái xe kéo rơ-moóc...
Lần đầu tiên, tỷ lệ đất dành cho hạ tầng giao thông được quy định cụ thể trong luật. Điều 42 của Luật GTĐB năm 2008 quy định, tỷ lệ đất dành cho giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị phải đảm bảo từ 16%-26% tùy loại đô thị.
Dù có nhiều quy định mới, nhưng do còn thiếu một số văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều khoản, đặc biệt là nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực GTĐB, nên dù có hiệu lực song các cơ quan chức năng cho biết việc xử phạt vi phạm vẫn thực hiện theo Nghị định 146/2007 ngày 14.9.2007 của Chính phủ.
Trẻ em cũng có thẻ BHYT
Tương tự Luật GTĐB 2008, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực từ 1.7 nhưng do còn thiếu một số văn bản hướng dẫn, nên hầu hết các quy định về khám chữa bệnh BHYT vẫn theo quy định hiện hành.
Luật BHYT hướng tới việc toàn dân thực hiện BHYT, quy định lộ trình thực hiện BHYT như sau: đối tượng là học sinh, sinh viên thực hiện BHYT từ ngày 1.1.2010; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp từ 1.1.2012; thân nhân của người lao động mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình, xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, đối tượng mà Chính phủ có quy định riêng từ 1.1.2014; các đối tượng khác từ 1.7.2009.
Điểm mới của Luật BHYT là người bệnh có thẻ BHYT chỉ được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến quận (huyện), xã (phường) và các bệnh viện tư nhân, phòng khám đa khoa tư nhân; các trường hợp đăng ký khám bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, tuyến Trung ương phải do Bộ Y tế quyết định... Với quy định này, khi luật có hiệu lực sẽ có rất nhiều thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung ương phải chuyển về các đơn vị y tế cơ sở. Tuy nhiên, theo tinh thần triển khai Luật BHYT là không gây xáo trộn và thay đổi nhiều nên các quy định sẽ được thực hiện theo lộ trình, chứ không phải thực hiện đồng loạt ngay lập tức sau khi luật có hiệu lực. Ngoài ra, Luật BHYT còn có một điểm mới nữa là trẻ em dưới 6 tuổi cũng có thẻ BHYT như người lớn (hiện là thẻ khám chữa bệnh miễn phí), được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh.
![]() |
|
Quy định mới buộc người điều khiển, ngồi trên xe đạp điện cũng phải đội MBH - Ảnh: M.Đức |
Việt kiều có thể đăng ký để giữ quốc tịch VN
So với luật hiện hành, Luật Quốc tịch VN năm 2008 có nhiều nội dung mới. Tiếp tục khẳng định nguyên tắc một quốc tịch, song luật bổ sung thêm những trường hợp ngoại lệ có thể có 2 quốc tịch (được Chủ tịch nước cho phép khi xin nhập quốc tịch VN). Điểm mới quan trọng của luật là quy định về việc đăng ký giữ quốc tịch VN: Người VN định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch VN theo quy định của pháp luật trước ngày luật này có hiệu lực (1.7.2009) thì vẫn còn quốc tịch VN và trong thời hạn 5 năm kể từ ngày luật có hiệu lực, phải đăng ký với cơ quan đại diện VN ở nước nơi định cư để giữ quốc tịch VN.
Điều 22 Luật Quốc tịch VN năm 2008 cũng quy định: "Người không quốc tịch mà không có đầy đủ các giấy tờ về nhân thân nhưng đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam từ hai mươi năm trở lên tính đến ngày luật này có hiệu lực thi hành và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam thì được nhập quốc tịch VN", nhằm giải quyết tình trạng không quốc tịch vốn tồn tại bức xúc lâu nay.
Thí điểm cơ chế Thừa phát lại
Trên cơ sở kế thừa Pháp lệnh THADS năm 2004, Luật THADS hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục thi hành án, xác định rõ địa vị pháp lý của cơ quan thi hành án, với quyết tâm tạo chuyển biến trong công tác THADS.
Đặc biệt, luật quy định nguyên tắc về hệ thống tổ chức cơ quan THADS, nhất là phân định rõ cơ quan quản lý THADS và cơ quan THADS. Theo luật, thời hiệu THADS là 5 năm. Căn cứ luật này, Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 về việc thi hành Luật THADS. Theo đó, Chính phủ sẽ thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại (Thừa hành viên) tại một số địa phương nhằm khắc phục tình trạng án tồn đọng kéo dài.
Tăng án phí, lệ phí tòa án
Theo Pháp lệnh Án phí, lệ phí tòa án, mức án phí cho hầu hết các loại án đều tăng (có loại gấp 4 lần). Chẳng hạn, án phí hình sự sơ thẩm, sơ - chung thẩm, phúc thẩm hiện nay đều là 50.000 đồng/vụ, pháp lệnh quy định mức này là 200.000 đồng. Quy định về giá ngạch tranh chấp cũng thay đổi. Chẳng hạn, đối với tranh chấp dân sự, giá ngạch thấp nhất hiện nay là 1 triệu đồng trở xuống (án phí 50.000 đồng/vụ), pháp lệnh quy định mức này là 4 triệu đồng trở xuống (án phí 200.000 đồng/vụ)...
Ngoài ra, pháp lệnh cũng ban hành một số loại phí mới (lệ phí bắt giữ tàu biển, tàu bay...).
| Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2009 nhưng để kích cầu tiêu dùng, Quốc hội đã đồng ý miễn thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công trong 6 tháng đầu năm. Kể từ ngày 1.7.2009, các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ chính thức áp dụng theo biểu thuế lũy tiến mới (từ 5% đến 35%) và được chiết trừ gia cảnh trước khi xác định thu nhập chịu thuế. Thu nhập chịu thuế được xác định sau khi trừ đi thu nhập cho bản thân người chịu thuế 4 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc (mỗi người 1,6 triệu đồng/tháng). Các hộ kinh doanh cũng chính thức nộp thuế TNCN. Riêng các khoản thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại tiếp tục được miễn đến hết năm 2009. (T.Xuân) |
An Nguyên - M.Đức
(tổng hợp)

Bình luận (0)