Những số liệu thống kê từ danh sách Bộ Chính trị, Ban chấp hành T.Ư khoá XIII

02/02/2021 09:00 GMT+7

Về độ tuổi trong T.Ư khóa XIII, dưới 50 tuổi có 38 ủy viên, tỷ lệ khoảng 21,1%. Từ 51 đến 60 tuổi là đông nhất với 126 ủy viên, chiếm tỷ lệ 70%. Số ủy viên T.Ư trên 60 tuổi là 16 người, chiếm tỷ lệ 8,8%.

Theo thống kê từ thông tin chính thức mà Đại hội XIII cung cấp, về cơ cấu giới tính, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XIII có 162/180 ủy viên T.Ư là nam giới, chiếm tỷ lệ 90%, còn lại 10% là nữ giới (18 ủy viên).
Trong Bộ Chính trị gồm 18 ủy viên thì nam giới chiếm 17 người, chỉ có một ủy viên nữ là bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận. Bà Mai là ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái đắc cử.
Số uỷ viên T.Ư tái cử là 119 (chiếm 66,1%), còn lại 61 uỷ viên tham gia lần đầu (33,9%). Một ủy viên dự khuyết khóa XII tiếp tục tái cử ủy viên dự khuyết khóa XIII.
Về độ tuổi trong T.Ư khóa XIII, dưới 50 tuổi có 38 ủy viên, chiếm tỷ lệ khoảng 21,1%. Từ 51 đến 60 tuổi là đông nhất với 126 ủy viên, chiếm tỷ lệ 70%. Số ủy viên T.Ư trên 60 tuổi là 16 người, chiếm tỷ lệ 8,8%.
20 ủy viên dự khuyết T.Ư khóa XIII đều có độ tuổi dưới 45 theo quy định.
Trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư gồm 23 ủy viên (18 ủy viên Bộ Chính trị và 5 ủy viên Ban Bí thư không phải là ủy viên Bộ Chính trị - PV) thì độ tuổi thấp nhất là 51; độ tuổi cao nhất là 77.
Có 10 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư có độ tuổi từ 51 - 60, chiếm tỷ lệ 43,47%. 13 ủy viên có độ tuổi từ 61 trở lên, chiếm tỉ lệ 56,53%.
Về cơ cấu theo ngành, số đại biểu quân đội chiếm tỷ lệ cao nhất trong danh sách Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII với 23 ủy viên, chiếm tỷ lệ 12,77%. Đại biểu công an có 6 uỷ viên, chiếm 3,33%.
Về trình độ, trong số 159/180 người có thông tin công bố, trình độ đại học là 33 uỷ viên (tỷ lệ 20,75%), thạc sĩ có 64 uỷ viên (40,25%), tiến sĩ là 62 uỷ viên (38,9%).
Trong số 159 uỷ viên T.Ư có thông tin chính thức, 18 người có học hàm phó giáo sư và giáo sư (tỷ lệ 11,3%).
Tính riêng trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư với 21 người có thông tin về trình độ thì có 6 ủy viên có trình độ đại học; 6 người có trình độ thạc sĩ và 9 người có trình độ tiến sĩ.
Cũng theo thống kê, 180 ủy viên chính thức Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII có quê quán tại 48/63 tỉnh, thành phố của cả nước.
Trong số này, số ủy viên T.Ư (chính thức) có quê quán tại Hà Nội là 18 người, bao gồm các ông, bà (xếp theo abc):
Tiếp theo là Nghệ An. Có 13 ủy viên T.Ư chính thức có quê quán tại địa phương này. 
 
Quê Nam Định cũng có 13 ủy viên:
Hà Tĩnh có 10 ủy viên.
12 tỉnh, thành phố có từ 5 - 7 ủy viên Trung ương có quê quán tại mỗi địa phương này. Cụ thể: Hải Dương (7 ủy viên); Ninh Bình (7 ủy viên); Thái Bình, Vĩnh Phúc (6 ủy viên); Cà Mau, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế đều có 5 ủy viên có quê quán tại các địa phương này.
Trong số các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII,  23 vị có quê quán tại 18 tỉnh, thành phố, gồm: Bạc Liêu, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Thanh Hóa, Tiền Giang, Tuyên Quang, và Vĩnh Long.
Trong đó, có 3 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư quê quán tại Nghệ An, gồm các ông: Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính T.Ư; và Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư. 
2 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư có quê quán tại Hà Tĩnh , gồm các ông:  Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII (uỷ viên Bộ Chính trị) và Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng T.Ư Đảng (uỷ viên Ban Bí thư).
2 thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII có quê quán tại Quảng Ngãi gồm các ông: Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương; và Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao.

T.Ư khóa XIII ra mắt tại Đại hội hôm 1.2. Đứng hàng đầu, từ phải qua trái là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Ảnh Gia Hân

Nếu chỉ tính riêng 18 ủy viên Bộ Chính trị thì Nghệ An có 3 ủy viên Bộ Chính trị quê quán tại đây, gồm các ông Vương Đình Huệ, Phan Đình Trạc, Nguyễn Xuân Thắng. Trong khi các ông Trần Tuấn Anh, Nguyễn Hòa Bình đều là ủy viên Bộ Chính trị có quê quán tại Quảng Ngãi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.