Những sự kiện khoa học nổi bật năm 2006

27/12/2006 22:38 GMT+7

Năm 2006, thế giới đã chứng kiến nhiều sự kiện bê bối gây chấn động cũng như những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Trong đó, nổi bật nhất là các thành tựu trong lĩnh vực vũ trụ.

Nữ du khách vũ trụ đầu tiên

Ngày 18.9, nữ doanh nhân 40 tuổi người Mỹ gốc Iran A.Ansari đã trở thành du khách vũ trụ đầu tiên trong chuyến bay vào không gian trên tàu Soyuz của Nga được phóng từ Baikonur (Kazakhstan). Nữ doanh nhân này đã bỏ ra 20 triệu USD để có được chuyến du lịch vào không gian. Ansari đã trải qua giai đoạn luyện tập đầy thử thách tại Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và sau đó là tại thành phố Ngôi sao của Nga trước khi bay vào vũ trụ. Trong thời gian du lịch vào không gian, Ansari đã tham gia một số thí nghiệm về sinh học và y học Trạm không gian quốc tế (ISS). Bà trở về trái đất an toàn vào ngày 29.9.

Một số sự kiện nổi bật khác

- NASA phóng vệ tinh theo dõi thời tiết giúp dự đoán và định vị các cơn bão hiệu quả hơn.

- Sai lầm trong thiết kế gây ra tai nạn cho tàu vũ trụ không người lái Genesis của NASA.

- BenQ sản xuất thành công đầu ghi đĩa Blu-ray, một loại DVD thế hệ mới có dung lượng lên đến 50 GB.

- Tàu vũ trụ Atlantis của NASA hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa ISS.

- Ngày 8/11, sao Thủy đi ngang qua Mặt trời. Hiện tượng này chỉ xảy ra khoảng 13 lần trong một thế kỷ; lần kế tiếp sẽ diễn ra vào năm 2016.

Vụ giả mạo nghiên cứu tế bào mầm

Năm 2005, Hàn Quốc đã gây tiếng vang trong lĩnh vực công nghệ sinh học thế giới bằng tuyên bố của Giáo sư Hwang Woo-suk về việc nhân bản thành công tế bào mầm. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu này sau đó đã bị nhà báo Han Hak-soo lật tẩy bằng một loạt phóng sự trên kênh truyền hình MBC của nước này. Ông Hwang sau đó đã phải thừa nhận kết quả nghiên cứu tế bào mầm của mình là không có thật và thực chất không có tế bào mầm nào được nhân bản. Tháng 6.2006, Hwang phải hầu tòa vì các cáo buộc tham nhũng và lừa dối liên quan đến công trình nghiên cứu trên. Sự kiện này là một cú sốc đối với dân Hàn Quốc vì ông Hwang từng được coi là người hùng dân tộc trong nỗ lực đưa nước này trở thành cường quốc về công nghệ sinh học. 

Sao Diêm vương bị "giáng cấp"

Năm 2006, sao Diêm vương bị "giáng cấp" xuống thành tiểu hành tinh. Việc giáng cấp này xuất phát từ định nghĩa mới về hành tinh được thông qua tại hội thảo của Hiệp hội Thiên văn học quốc tế tổ chức ngày 24.8 tại Czech. Giờ đây, hệ Mặt trời chỉ còn 8 hành tinh và điều này khiến cho các loại sách khoa học, từ điển bách khoa toàn thư trên toàn thế giới phải sửa lại nội dung. 

Phát hiện về nguồn gốc hệ Mặt trời

Tháng 6 vừa qua, 2 nhà thiên văn Mỹ đã phát hiện một lượng lớn khí carbon hòa lẫn với một đám mây bụi bao quanh một ngôi sao trẻ màu vàng, tương tự như lúc hệ Mặt trời của chúng ta mới hình thành. Ngôi sao này có tên là Beta Pictoris, nằm cách chúng ta 62 năm ánh sáng và có kích thước gấp 1,78 lần Mặt trời. Beta Pictoris và các hành tinh trong hệ Mặt trời của nó đã được hình thành từ cách đây khoảng 20 tỉ năm. Phát hiện này giúp các nhà khoa học nghiên cứu xa hơn về sự hình thành hệ Mặt trời của chúng ta.

Thiết bị bán dẫn tốc độ cao của IBM

Trong năm qua, Hãng IBM của Mỹ đã chế tạo thành công thiết bị bán dẫn có tốc độ xử lý thông tin cực nhanh. Việc chế tạo thiết bị bán dẫn này mở đường cho sự ra đời của các máy tính và mạng không dây có tốc độ cực nhanh. Tốc độ mà thiết bị bán dẫn này có thể xử lý lên đến 500 gigahertz, gấp 100 lần chip máy tính nhanh nhất hiện nay và gấp 250 lần chip điện thoại di động thông thường.

Việt Phương
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.