TNO

Những sự kiện 'nói láo' nổi tiếng nhất lịch sử Cá tháng tư

01/04/2014 12:34 GMT+7

(iHay) Giới truyền thông có vẻ rất khoái tung ra những chiêu lừa tinh vi đến mức công chúng 'tin sái cổ'.

(iHay) Ngày 1.4 (ngày Cá tháng tư), người ta thường tung ra những trò đùa ở nhiều nơi trên thế giới, đa phần nhằm mang lại tiếng cười.

>> Lừa đảo trên Facebook

Những trò đùa có thể là dán một miếng phim mỏng lên bồn cầu, một con nhện trong tách trà của ai đó cho đến lừa cả thế giới bằng câu chuyện phát hiện dấu tích của một nàng tiên. Cá tháng tư có từ thời La Mã và giới truyền thông có vẻ rất khoái tung ra những chiêu lừa tinh vi đến mức công chúng “tin sái cổ”. Chúng ta hãy cùng điểm qua những vụ đáng chú ý nhất.

 Đồng hồ Big Ben kỹ thuật số

 

Năm 1980, kênh radio của hãng tin BBC nổi tiếng của Anh đã loan tin rằng đồng hồ Big Ben, được xem là biểu tượng của thành phố London, sẽ hiển thị thời gian bằng màn hình kỹ thuật số để bắt kịp thời đại. Tin này đã khiến thính giả của đài bị sốc và phản đối dữ dội. Tony Lightly thuộc Ban quốc tế của đài BBC nói: “Không ngờ lại có ít người nghĩ tin đó là hài hước”.

Tìm thấy nàng tiên ở Derbyshire

 

Năm 2007, những hình ảnh về một sinh vật được ướp xác dài khoảng 20 cm với bộ dạng giống như nàng tiên có cánh thường được mô tả trong truyện thần thoại đã được đăng lên website của công ty Lebanon Circle Magik.

Họ kể lại rằng: “Xác cô tiên được tìm thấy nhờ một người đàn ông dắt chó đi dạo trên một con đường có từ thời La Mã cổ ở vùng nông thôn Derbyshire". Đến ngày 1.4, website có hàng chục ngàn người truy cập cùng hàng trăm email nhưng rốt cuộc thì đó lại là trò chơi khăm.

Tảng băng được kéo từ Nam Cực về Úc

 

Tháng 4.1978, một chiếc sà lan chở tảng băng khổng lồ xuất hiện ở cảng Sydney. Dick Smith, một tay doanh nhân triệu phú khoái phiêu lưu đã “to mồm” quảng bá về phương thức chở tảng băng ấy từ Nam cực về. Song khi trời bắt đầu mưa thì mọi người mới biết tảng băng là đồ dỏm, được làm từ bọt chữa cháy và kem cạo râu.

Lễ tắm sư tử trắng ở tòa tháp London

 

Năm 1860, người dân London nhận được lời mời rằng: “Tòa tháp London: Thân mời người nhận và bạn bè đến dự lễ Tắm sư tử trắng hàng năm vào chủ nhật 1.4.1860. Chỉ vào ở lối Bạch Môn”. Đến chiều, đám đông đã tập trung bên ngoài tòa tháp và họ đã rất thất vọng khi biết rằng sư tử không hề được nhốt trong tháp đã hàng thế kỷ chứ đừng nói là sư tử trắng.

Bánh mì kẹp thịt cho người thuận tay trái

 

Năm 1998, thương hiệu bánh mì kẹp thịt Burger King đã đăng quảng cáo nguyên trang trên tờ USA Today, thông báo về việc phục vụ món mới trong thực đơn: Whopper dành riêng cho người thuận tay trái.

Whopper là loại bánh mì kẹp thịt trứ danh của Burger King. Theo chuỗi thức ăn nhanh này, sản phẩm mới của họ ra đời để phục vụ cho 32 triệu người Mỹ thuận tay trái. Kết quả là hàng ngàn người đã đến nhà hàng của Burger King để yêu cầu món mới nói trên, có cả những yêu cầu loại bánh mì cho người thuận tay phải.

Tìm thấy quái vật hồ Lochness

 

Ngày 1.04.1972, báo chí loan tin khắp thế giới về việc tìm thấy xác quái vật hồ Lochness và đây là kết quả tìm kiếm của các nhà động vật học ở vườn bách thú Flamingo Park (Yorkshire, Anh) khi đi tìm bằng chứng cho thấy sự tồn tại của sinh vật “đầy bí ẩn” này.

Phát hiện chấn động thực ra chỉ là xác của một con hải cẩu và nhân viên giáo dục John Shields của vườn thú Flamingo Park thừa nhận đã đặt xác con vật vào hồ Lochness.

Đất nước hình dấu chấm phẩy

 

Năm 1977, báo Guardian (Anh) đã đăng một báo cáo đặc biệt dài 7 trang về San Serriffe. Bài viết nói đó là một quốc gia nhỏ nằm ở Ấn Độ Dương, gồm vài hòn đảo hợp thành hình dấu chấm phẩy. Kết quả là độc giả đã gọi điện suốt ngày đến tòa soạn để biết thêm thông tin về điểm đến du lịch không hề tồn tại này.

Lê Trần (tổng hợp)
Ảnh: Mirror

>> Trò lừa tặng 4.000 Samsung Galaxy S4
>> Cẩn thận với trò lừa đảo khi du hí Bắc Kinh
>> Trung Quốc: thiệt hại 46 tỉ USD vì lừa đảo trực tuyến
>> Cảnh giác với 5 mánh khóe lừa đảo khách du lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.