Những sự kiện thể thao quốc tế nổi bật năm 2012

26/12/2012 08:52 GMT+7

(TNO) Năm 2012 sắp sửa kết thúc và giờ là thời điểm người hâm mộ thể thao thế giới cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật diễn ra trong năm qua.

(TNO) Năm 2012 sắp sửa kết thúc và giờ là thời điểm người hâm mộ thể thao thế giới cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật diễn ra trong năm qua.

>> Iniesta xuất sắc nhất Euro 2012
>> Thưởng Olympic 2012: Người nhận hậu hĩ, kẻ không đồng nào
>> Chelsea đón Giáng sinh bằng "đại tiệc" 8-0

Năm 2012, người hâm mộ thể thao thế giới đã được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt với nhiều giải đấu lớn. Dưới đây là tổng hợp của Thanh Niên Online về những sự kiện nổi bật trong năm 2012.

Euro 2012:

Tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2012
Tuyển Tây Ban Nha bảo vệ thành công danh hiệu vô địch châu Âu - Ảnh: AFP

Giải vô địch Bóng đá châu Âu lần đầu tiên được tổ chức tại hai quốc gia Đông Âu là Ba Lan và Ukraine từ ngày 8.6 đến 1.7. Dù rằng hai đội chủ nhà bị loại ngay ở vòng bảng và đã xảy ra một số vụ xô xát của cổ động viên nhưng nhìn chung giải vô địch châu Âu lần thứ 14 được xem là thành công.

Euro 2012 đã xác lập kỷ lục về số lượng khán giả (tổng cộng 1.440.896 khán giả, trung bình 46.481 khán giả/trận) cao nhất kể từ khi giải thi đấu theo thể thức 16 đội vào năm 1996.

Với chiến thắng 4-0 trong trận chung kết với tuyển Ý, Tây Ban Nha đã trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu và cũng là đội bóng đầu tiên chiến thắng ở 3 giải đấu lớn (Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012) liên tiếp.

Olympic 2012:


Nước Anh đã hoàn thành xuất sắc vai trò chủ nhà Olympic 2012 - Ảnh: AFP

Giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh đã diễn ra tại Vương quốc Anh từ ngày 25.7 đến 12.8. Đây là lần đầu tiên, tất cả các môn thi đấu tại Thế vận hội đều có các nội dung dành cho cả nam lẫn nữ. Chính vì vậy, kỳ Olympic được tổ chức tại London có số lượng vận động viên tham dự lớn nhất: khoảng 10.500 người từ 204 Ủy ban Olympic quốc gia.

Dù là lần đầu tiên tổ chức một sự kiện thể thao lớn như vậy nhưng nước Anh cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một nước chủ nhà. Có thể thấy điều này qua lễ khai mạc và bế mạc hoành tráng với những màn trình diễn ấn tượng, đặc sắc.

Ngôi nhất toàn đoàn tại Olympic 2012 thuộc về đoàn thể thao Mỹ với 46 huy chương vàng, 29 huy chương bạc và 29 huy chương đồng. Tại ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, các vận động viên đã lập nên 32 kỷ lục thế giới mới ở 8 môn thể thao.

Trong số những thành tích cá nhân gây ấn tượng, Michael Phelps và Usain Bolt là hai vận động viên nổi bật nhất. Kình ngư người Mỹ giành 4 huy chương vàng và 2 huy chương bạc, qua đó trở thành vận động viên giành nhiều huy chương nhất trong lịch sử Olympic hiện đại.

Bolt cũng gây ấn tượng không kém khi bảo vệ thành công cả 3 chiếc huy chương vàng ở các nội dung 100m, 200m và 4x100m. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có một vận động viên bảo vệ thành công huy chương vàng ở cự ly 100m và 200m.

Tuy nhiên, tại Olympic 2012 cũng đã xảy ra một vụ scandal. Có thể kể đến như việc nhầm lẫn quốc kỳ CHDCND Triều Tiên với quốc kỳ Hàn Quốc trong trận đấu giữa CHDCND Triều Tiên và Colombia hay việc 8 tay vợt cầu lông bị loại vì không nỗ lực trong thi đấu...

Chelsea vô địch Champions League:

Chelsea vô địch Champions League mùa giải 2011-2012
Chelsea giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử đội bóng - Ảnh: AFP

Việc Chelsea giành chức vô địch Champions League mùa giải 2011-2012 là một bất ngờ lớn. Dù đã là một đại gia của bóng đá châu Âu trong vài năm trở lại đây nhưng "The Blues" lại gặp nhiều khó khăn ở mùa giải vừa qua.

Thay HLV giữa mùa giải (Andre Villas-Boas ra đi nhường chỗ cho Roberto Di Matteo), phong độ thiếu ổn định nhưng Chelsea đã gây hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi lần lượt đánh bại những đội bóng mạnh như Barcelona rồi Bayern Munich để lên ngôi vô địch.

Cách chiến thắng của đội bóng thành London cũng hết sức kịch tính, đặc biệt là ở trận chung kết. Thầy trò Di Matteo bị Bayern Munich dẫn trước 1-0 ở phút 83 nhưng kịp thời cân bằng tỷ số vào phút 88 nhờ công của Didier Drogba.

Trong hiệp phụ, Bayern Munich được hưởng một quả phạt đền nhưng Arjen Robben lại đá không thành công. Cuối cùng, Chelsea giành chiến thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu để lần đầu đăng quang ở đấu trường Champions League.

Andy Murray có danh hiệu Grand Slam đầu tiên:

Andy Murray vô địch giải Mỹ mở rộng 2012
Murray đã phá vỡ "lời nguyền" Grand Slam đối với các tay vợt Vương quốc Anh - Ảnh: AFP

Trong năm 2012 vừa qua, làng quần vợt thế giới cũng chứng kiến khá nhiều sự kiện, một trong số đó là phong độ xuất sắc của tay vợt Andy Murray. Khởi đầu không thật sự hứng khởi nhưng tay vợt người Scotland đã chơi rất hay trong nửa cuối năm 2012.

Sau khi để thua Roger Federer ở trận chung kết Wimbledon, Murray đã báo thù thành công khi đánh bại tay vợt Thụy Sỹ để giành chiếc huy chương vàng Olympic 2012.

Thừa thắng xông lên, tay vợt 25 tuổi vượt qua Novak Djokovic để đăng quang tại giải Mỹ mở rộng. Với thành tích này, Murray trở thành tay vợt đầu tiên của Vương quốc Anh giành danh hiệu Grand Slam kể từ khi Fred Perry làm điều tương tự vào năm 1936.

Sebastian Vettel lần thứ 3 liên tiếp vô địch làng F1:

Tay đua Sebastian Vettel
Vettel trở thành tay đua trẻ nhất 3 lần vô địch thế giới ở môn F1 - Ảnh: AFP

Năm 2012, khán giả hâm mộ tốc độ đã được chứng kiến màn tranh tài quyết liệt giữa Vettel (đội Red Bull) và Fernando Alonso (đội Ferrari) ở môn đua xe công thức 1 (F1).

Trước khi chặng đua cuối cùng tại Brazil diễn ra, khoảng cách giữa Vettel và Alonso trên bảng xếp hạng là 13 điểm. Khi cuộc đua cuối cùng kết thúc, tay đua người Đức về ở vị trí thứ 6, trong khi Alonso cán đích thứ 2. Với kết quả này, Vettel hơn đối thủ người Tây Ban Nha đúng 1 điểm.

Chiến thắng trong mùa giải 2012 giúp cho Vettel lần thứ 3 liên tiếp vô địch làng F1 thế giới. Ở tuổi 25, tay đua của Red Bull là người trẻ nhất có được thành tích như vậy trong lịch sử môn thể thao tốc độ này.

Messi lập kỷ lục ghi bàn vô tiền khoáng hậu:

Tiền đạo Lionel Messi
Messi đã trình diễn một phong độ vô cùng ấn tượng - Ảnh: AFP

Tài năng của Lionel Messi chắc chắn là điều mà ai cũng phải công nhận. Trong năm 2012, tiền đạo người Argentina đã liên tiếp lập nên những kỷ lục. Trong đó, nổi bật nhất là kỷ lục ghi 91 bàn trong 69 trận, vượt qua thành tích 85 bàn trong 60 trận mà huyền thoại Gerd Muller lập nên vào năm 1972.

Dù vẫn còn tranh cãi về kỷ lục của Messi nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng ở trình độ bóng đá hiện đại như ngày nay, thành tích mà chân sút 25 tuổi lập nên đã là một kỳ tích.

Với phong độ ấn tượng trong năm vừa qua, Messi tiếp tục có tên trong danh sách rút gọn 3 cầu thủ cho danh hiệu Quả bóng vàng thế giới 2012. Sẽ không có gì bất ngờ nếu anh vượt qua đồng đội Andres Iniesta và kình địch Cristiano Ronaldo để lần thứ 4 giành danh hiệu cao quý nói trên.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.