Những sự trở lại “ngoạn mục” tại đội tuyển Việt Nam

28/05/2019 08:47 GMT+7

Anh Đức, Nguyên Mạnh, Tuấn Anh, Văn Thanh quay lại; Văn Toản trám chỗ Tiến Dũng. Danh sách đội tuyển VN với 23 cầu thủ chuẩn bị cho King’s Cup 2019 đã được HLV Park Hang-seo công bố vào ngày 27.5.

Có nhiều điều thú vị ở bản danh sách nói trên, trong đó vị trí thủ môn chứa một số bất ngờ. Là gương mặt trẻ nhất đội tuyển ở đợt tập trung lần này, thủ môn sinh năm 2000 Nguyễn Văn Toản là sự lựa chọn xứng đáng khi đàn anh Bùi Tiến Dũng không được thi đấu tại V-League suốt 9 vòng. Chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhưng ở sân chơi trong nước, Toản đã để lại những ấn tượng rất tốt cho thầy Park. Chính ông đã đích thân đưa tên anh vào danh sách cùng 2 thủ môn kỳ cựu khác gồm Đặng Văn Lâm, Trần Nguyên Mạnh.
Văn Lâm sẽ tạm là thủ môn số 1 của tuyển nhưng cầu thủ Việt kiều duy nhất của đội tuyển đang khoác áo CLB Muangthong United sẽ vấp phải “đối thủ” đáng gờm là thủ thành của SLNA. Lần khoác áo đội tuyển gần đây nhất của Nguyên Mạnh là tại AFF Cup 2016. Cuối năm 2017 anh bị gãy tay nên nghỉ nguyên một mùa giải. “Tôi không dám tự phụ nhưng ở V-League năm nay, tôi đang bắt khá tốt, chỉ để lọt lưới 6 bàn”, Mạnh chia sẻ.
Có chút phân vân khi Nguyễn Tuấn Anh được triệu tập bởi so với một số tiền vệ khác đang chơi tốt tại V-League, rõ ràng anh “đuối” hơn vì nền tảng thể lực chưa đạt 100% sau chấn thương kéo dài. Nhưng rất có thể, thầy Park muốn tạo cho anh một cơ hội để chứng tỏ mình. Tuấn Anh tỏ ra khá bình tĩnh: “Cứ để mọi thứ tự nhiên, tôi chưa muốn lên tiếng vào thời điểm này”.
Đồng đội của Tuấn Anh là Vũ Văn Thanh lại cảm thấy “chới với” bởi tin vui này. Bị căng bắp đùi trước chân phải trong trận đấu gặp SHB Đà Nẵng ở vòng 11, Thanh tức tốc bay ra Hà Nội ngày 26.5 và được đích thân bác sĩ Choi Ju-young khám riêng tại Trung tâm PVF. Thanh chia sẻ: “Bác sĩ Choi đã giải tỏa nỗi lo trong tôi và động viên mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Tôi đã xác định tâm lý là nếu vài tháng nữa được gọi lên tuyển cũng không sao. Ai ngờ vẫn được triệu tập cho King’s Cup. Tôi hy vọng mình sẽ được thi đấu trận gặp Thái Lan ngày 5.6 bởi những cuộc chạm trán với đối thủ này luôn rất hấp dẫn”.
Cũng bất ngờ không kém là trường hợp của Trần Văn Kiên. Được đánh giá là một hậu vệ có thiên hướng tấn công và khá khéo léo nhưng Kiên có tiền sử bệnh tim nên đã từng được ông Park trả về đội Hà Nội năm 2018. Ở mùa giải năm nay, Kiên chơi ổn định và trong khá nhiều bàn thắng của đội ĐKVĐ V-League có nhiều đóng góp của anh.
Nếu thủ môn Văn Toản mới 19 tuổi thì lão tướng Nguyễn Anh Đức là cầu thủ “già” nhất đội - 34 tuổi. Anh đã từng chủ động xin thầy Park được giã từ đội tuyển trước Asian Cup 2019 nhưng trước nhiệm vụ quốc gia, anh đã rút lại lời.

Danh sách tuyển VN dự King’s Cup

Đội sẽ tập trung sáng 1.6 và chiều cùng ngày sẽ sang Thái Lan. Trưởng đoàn sẽ là ông Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia. 23 cầu thủ như sau:
Thủ môn: Đặng Văn Lâm, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Toản.
Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Huỳnh Tấn Sinh, Trần Văn Kiên, Vũ Văn Thanh.
Tiền vệ: Nguyễn Phong Hồng Duy, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Minh Vương.
Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Anh Đức, Hà Đức Chinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.