Những thang thuốc xông ấm áp nghĩa tình

09/03/2022 16:58 GMT+7

Hơn 2 năm nay, hàng ngàn bà con cảm thấy ấm lòng khi nhận được những thang thuốc từ điểm cung cấp thuốc xông thiện nguyện ở xã Phú Hưng (H.Phú Tân, An Giang), do lương y Nguyễn Văn Thế phối hợp bà con nông dân nơi này lập nên.

    Lương y Nguyễn Văn Thế hiện là Phó chủ tịch Hội Đông y xã Phú Hưng. Ông cho biết, xuất phát từ thực tế nhiều bệnh nhân có nhu cầu sử dụng thuốc xông hơi để trị bệnh cảm sốt, sổ mũi, nhức đầu nên đã cung cấp thuốc xông miễn phí. Bên cạnh đó, có lợi thế là nhiều bà con ở vùng này chuyên trồng thuốc nam để cung cấp miễn phí cho các phòng thuốc nam từ thiện trong và ngoài tỉnh nên nguồn thảo dược lúc nào cũng dồi dào. Vì lẽ đó, ông Thế bàn với nhiều bà con có tấm lòng thơm thảo thành lập điểm cung cấp thuốc xông miễn phí. Năm 2019, điểm cung cấp thuốc xông hơi thiện nguyện xã Phú Hưng ra đời, gồm khoảng 12 thành viên, đa số là nông dân. “Chúng tôi may mắn được bà con cung cấp nguồn thảo dược, nhờ đó mới có thể hốt thuốc miễn phí. Được sự ủng hộ của bà con, nên chúng tôi quyết đoàn kết, đồng lòng phục vụ mọi người”, ông Thế nói.

    Nhờ chuyên trồng thuốc nam làm từ thiện nên người dân trong xã rất rành về cây thuốc. Mỗi người mỗi vị, theo toa mà bốc theo hướng dẫn của ông Thế để làm thành những thang thuốc xông hơi. Hầu hết các công đoạn, quy trình đều làm thủ công, từ khâu chọn dược liệu đến làm ra thang thuốc. Cây thuốc sau khi thu hoạch được mang về chặt nhỏ, phơi khô nhằm bảo quản lâu dài, tránh bị mốc. Để thuốc khô đều, mọi người luân phiên nhau xới đảo thuốc liên tục bất chấp nắng trời gay gắt. Thuốc sau khi phơi khô đạt yêu cầu được các thành viên của tổ bốc theo toa bỏ vào bọc để người cần đến nhận.

    Các thành viên điểm cung cấp thuốc xông thiện nguyện chuẩn bị những thang thuốc

    AN THƠ

    Điều đáng quý là nhiều bà con dù bận bịu với công việc đồng áng, gia đình nhưng vẫn dành thời gian để đến với công việc ý nghĩa này. Tất cả đều làm không công, nhưng ai nấy đều rất chu đáo. Ông Nguyễn Văn Cứng, thành viên điểm cung cấp thuốc xông hơi thiện nguyện, bộc bạch: “Công việc tuy cũng hơi cực, vất vả, nhưng nghĩ đến nhờ những thang thuốc của mình mà bà con khỏe mạnh, hết bệnh nên bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết”. Nhờ sự đồng lòng của nhiều người mà nơi đây lúc nào cũng có những thang thuốc xông hơi đầy ắp nghĩa tình dành tặng cho người bệnh.

    Lương y Nguyễn Văn Thế chia sẻ: “Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, mỗi tháng chúng tôi cung cấp trên 60.000 thang thuốc xông miễn phí cho bệnh nhân ở các tỉnh thành phía nam như An Giang, Hậu Giang, TP.HCM. Thời điểm đó, các thành viên trong nhóm ai cũng làm việc không ngơi tay mới đủ thuốc cung cấp cho bà con. Còn hiện giờ, mỗi tháng chúng tôi cung cấp miễn phí trên 20.000 thang. Bà con nào cần cứ liên hệ. Sau khi xong, chúng tôi sẽ báo để đến nhận. Theo thứ tự, ai đăng ký trước sẽ nhận trước. Bên nhận thuốc sẽ cho xe tải hoặc xe gắn máy đến lấy, tùy theo số lượng thuốc đăng ký nhiều hay ít”.

    Chặt cây thuốc để đem phơi

    Người bệnh được phục hồi sức khỏe là động lực để các thành viên của điểm hốt thuốc xông hơi thiện nguyện bền bỉ với công việc nghĩa tình này.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.