Những thất bại đáng chú ý nhất năm 2021

28/12/2021 08:38 GMT+7

Những ngày cuối cùng của năm 2021 đang dần trôi qua. Chúng tôi sẽ lần lượt điểm lại những sự kiện đáng chú ý nhất của bóng đá đỉnh cao. Bắt đầu bằng 5 thất bại đáng nhớ trong năm.

Barcelona tan hoang

Lionel Messi đã đến văn phòng Barcelona để ký hợp đồng mới, rút cuộc đành ra về và trở thành “cầu thủ tự do”, vì Barcelona không được đăng ký Messi, do luật công bằng tài chính ở La Liga không cho phép điều ấy. Về sau mới vỡ lẽ: Barcelona nợ khoảng 1,5 tỉ euro và phải bán đổ bán tháo cầu thủ để làm nhẹ bớt quỹ lương (thậm chí phải bán cả cầu thủ Emerson mà họ vừa mua và chưa kịp sử dụng). Lần đầu tiên trong hơn 20 năm, Barcelona bị loại khỏi Champions League ngay sau vòng bảng. Họ đã sa thải HLV Ronald Koeman và chỉ đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng La Liga ở thời điểm giải này nghỉ đông.

Barcelona (ngã té) tan hoang sau khi Messi ra đi

AFP

Super League tan vỡ ngay từ trứng nước

Ngày 18.4.2021, Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez tuyên bố khai sinh một giải Siêu vô địch châu Âu (tên chính thức là The Super League, gọi tắt là ESL), do chính ông làm chủ tịch. Giải này dự kiến sẽ có 20 CLB, gồm 12 thành viên sáng lập đều là những CLB giàu mạnh nhất, đã được xác định cụ thể. Nếu dự án thành công, đấy có thể sẽ là sự kiện lớn nhất trong lịch sử phát triển bóng đá đỉnh cao. Nhưng chỉ trong vòng 3 ngày, 9/12 “thành viên sáng lập” đã lần lượt rút lui, kèm theo những lời xin lỗi thống thiết, vì sợ bị trừng phạt bởi UEFA và các tổ chức khác. ESL coi như chết yểu, dù trên danh nghĩa thì vẫn còn 3 đội là Barcelona, Real Madrid, Juventus. Trên nguyên tắc, dự án này chỉ đang “tạm ngưng hoạt động”.

UEFA và scandal bốc thăm ở Champions League

Tuy thắng ESL trong cuộc chiến quyền lực, nhưng Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin phải chính thức xin lỗi vì một scandal quá nhục nhã: Chẳng hiểu vì sao một cuộc bốc thăm chia 16 đội thành 8 cặp đấu knock-out ở Champions League, với vài quy định không thể đơn giản hơn được nữa, mà họ… vẫn không làm được. Phải bốc thăm lại! Chẳng có gì lạ khi “thuyết âm mưu” tố cáo UEFA gian lận, rằng họ không muốn Cristiano Ronaldo và Lionel Messi phải sớm loại nhau trong cặp đấu M.U - PSG. Giới quan sát nhớ lại: Chính trọng tài Ahmet Cakar (Thổ Nhĩ Kỳ) từng tố cáo hồi năm 2013, về việc UEFA sử dụng những quả bóng đặc biệt có độ rung để bốc thăm theo ý muốn.

Bốc thăm Champions League để lại nhiều vết nhơ

AFP

“Tam Sư” và nỗi ám ảnh 11 m

Lần đầu tiên vào đến chung kết EURO, đó là thành công của đội tuyển Anh. Nhưng thành công tổng quát ấy lại không thể che đi thất bại từ những quyết định kỳ lạ của HLV Gareth Southgate. “Tam Sư” được đánh giá cao hơn đối thủ trong trận chung kết là đội tuyển Ý, nhưng trận đấu bước vào loạt sút luân lưu 11 m sau kết quả hòa 1-1. Southgate tung Marcus Rashford và Jadon Sancho vào sân ở phút 120, dĩ nhiên chỉ để “đấu súng”. Cạnh đó là Bukayo Saka - một cầu thủ còn trẻ hơn. Kết quả: Chiến tích lịch sử của đội tuyển Anh sụp đổ khi Rashford, Sancho, Saka liên tiếp sút hỏng 3 quả cuối cùng, “dâng” chức vô địch cho Azzurri!

Những cầu thủ được ông Southgate đưa vào sút 11m tại trận bán kết EURO

AFP

M.U sa thải HLV Solskjaer

M.U hoàn toàn lụn bại dưới tay HLV Ole Gunnar Solskjaer, nhưng chẳng hiểu vì sao phải đợi rất lâu, giới lãnh đạo M.U mới ra được cái quyết định mà ai cũng thấy là họ đáng lẽ phải làm từ trước đó rồi. Rút cuộc, M.U đành sa thải Solskjaer sau khi thua 1-4 trên sân Watford ở Premier League. M.U phải làm đến 3 việc cùng lúc: chọn Michael Carrick huấn luyện lâm thời; chọn Ralf Rangnick làm HLV ngắn hạn (đến hết mùa bóng), trong khi vẫn chọn được một HLV dài hạn!

HLV Solskjaer chia tay M.U

AFP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.