Những thiên đường tăm tre của Stan Munro

21/09/2009 10:03 GMT+7

(TNTT>) Nếu có 6 triệu tăm tre và 170 lít keo trong tay, bạn sẽ làm gì? Stan Munro là người có câu trả lời tuyệt vời nhất bằng cách xây dựng cả hai thành phố đẹp như mơ chỉ toàn bằng tăm tre.

Bộ sưu tập kỳ quan thế giới

Trước đây Stan Munro là người dẫn chương trình của khá nhiều kênh truyền hình và chưa có chút tiếng tăm gì. Mãi đến khi anh ra mắt phiên bản “thành phố tăm tre” đầu tiên năm 2005, người ta mới biết Stan Munro là ai.

Mô hình thu nhỏ của nhà hát Opera ở Sydney, Úc  

Mô hình thu nhỏ của nhà hát Opera ở Sydney, Úc

Stan cũng từng làm việc cho tạp chí “Thám tử chân chính”, anh có cơ hội du lịch khắp nơi trên toàn nước Mỹ để viết những câu chuyện ly kỳ về các vụ án. Cho dù thăng trầm với bao nhiêu nghề đi nữa, trong Stan vẫn âm ỉ cháy ngọn lửa đam mê về những cây tăm tre có từ thời sinh viên. Lúc ấy, khi đang theo học ở Viện kỹ nghệ thời trang, Stan làm nên những mô hình tăm tre như là thú vui, và để làm quà tặng bạn bè.

Stan nảy sinh ý tưởng tạo ra những thành phố tăm tre trong khi anh đang…thất nghiệp. Do rảnh rỗi, Stan lại dùng thú vui ngày nào của mình để tiêu sầu chờ việc. Nhưng chính Stan cũng không ngờ rằng trò tiêu khiển nho nhỏ ấy lại có thể đẻ ra rất nhiều tiền. Và vợ của Stan chính là trợ thủ đắc lực cho chồng. “Đó là một cộng sự duy nhất và nhiệt thành nhất của tôi”-Stan tự hào nói. Suốt cả ngày, hai vợ chồng Stan cùng hì hục bên hàng đống tăm tre mà anh mua lại với giá gốc từ các đại lý bán sỉ. Nếu Stan là kiến trúc sư của những mô hình thì vợ của anh lại là một “giám sát công trình”, giúp chồng tháo gỡ những vướng mắc trong việc tạo hình.

 Stan Munro và mô hình tháp Burj Dubai (U.A.E) cao 5m

Stan Munro và mô hình tháp Burj Dubai (U.A.E) cao 5m

Thành phố tăm tre phiên bản đầu tiên của Stan Munro có tên gọi “Lịch sử của những tòa cao ốc”, được bán cho viện bảo tàng Katmandu ở Mallorca, Tây Ban Nha. Anh phải tiêu tốn công sức suốt 2 năm trời để hoàn thành 50 công trình trong nó. Stan cho biết: “Thành phố tăm tre đem lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Thế nên tôi quyết định làm tiếp phiên bản thứ 2 với kích thước to hơn và nhiều chi tiết phức tạp hơn”.

Từ trước đến nay cũng có vài người làm các mô hình kiến trúc bằng tăm tre nhưng không ai xây dựng nên cả thành phố hoành tráng bao gồm nhiều kỳ quan nổi tiếng thế giới như Stan. Ngay khi thưởng thức các “siêu phẩm” của Stan, người ta bắt đầu đặt hàng cho anh làm hàng loạt mô hình kiến trúc bằng tăm tre. Và dĩ nhiên cái tên Stan Munro nổi tiếng từ đó.

Phiên bản 2 sắp chào đời

Bê trên tay 1 công trình tăm tre khác 

Bê trên tay 1 công trình tăm tre khác

Hiện Stan đang ráo riết hoàn thành mô hình ngôi đền cổ nổi tiếng ở Campuchia: Angkor Wat, một trong những "hạng mục công trình" thuộc phiên bản “Thành phố tăm tre” thứ 2. Stan cho biết đó là “công trình” mà anh cảm thấy “khó nuốt” nhất từ trước đến nay vì có quá nhiều chi tiết phức tạp. Cha đẻ của những bộ sưu tập kỳ quan bằng tăm tre dự tính khoảng tháng 12 tới, “Thành phố tăm tre” phiên bản 2 mang chủ đề “Đền và Tháp” sẽ hoàn tất. Dự kiến có khoảng 40 mô hình công trình nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới quy tụ trong bộ sưu tập thứ hai của Stan.

“Thành phố tăm tre” phiên bản 2 được chế tác từ 4 triệu cây tăm tre, gấp 2 lần phiên bản đầu tiên. Đáng chú ý là thành phố thứ 2 có mô hình tòa tháp cao nhất thế giới Burj Dubai thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (U.A.E), rất hoành tráng với chiều cao đến 5m. Ngoài ra còn có nhiều mô hình tòa thánh, đền thờ và công trình cao tầng nổi tiếng khác.

Stan Munro

Sinh ra tại Rochester, New York năm 1970. Trước khi kiếm sống bằng việc chế tác thành phố tăm tre, anh dẫn chương trình của mục “Gã mất trí buổi sáng” trên kênh truyền hình 13WHAM-TV, của Rochester. Stan cũng từng làm việc cho các đài truyền hình khác ở Albany và Watertown của NewYork, hay cả TP.Seattle thuộc tiểu bang Washington. Khi muốn đặt hàng cho Stan, người ta thường liên lạc với anh qua mail:stan@toothpickcity.com

Tính đến nay, Stan Munro cống hiến liên tục suốt 6 năm để tạo ra 2 bộ sưu tập kỳ quan thế giới có một không hai với 6 triệu cây tăm tre. Anh sử dụng 170 lít keo để gắn kết từng tăm tre lại với nhau, và xây nên nhiều mô hình độc đáo. Nổi bật trong số đó là tháp Big Ben, cầu Tháp (Luân Đôn), tòa thánh Vatican, nhà hát Opera nổi tiếng ở Sydney (Úc)… Hầu hết các mô hình đều có tỷ lệ 1:164 so với các công trình thật.

Thường thì Stan mất từ 1 ngày đến…6 tháng để hoàn thành một công trình tăm tre, tùy kích cỡ và độ phức tạp. Tuy nhiên, trước khi bắt tay thực hiện các mô hình thu nhỏ của những công trình nổi tiếng, Stan cũng phải mất nhiều thời gian để săn lùng các bản vẽ kỹ thuật trên mạng và hình ảnh chụp từ vệ tinh của các công trình thật để nghiên cứu về kết cấu cũng như hình dáng.

Các tòa tháp tăm tre do Stan xây dựng đều là những khối rỗng lớn, chỉ được chống đỡ bằng vài kết cấu khung đơn giản, cũng bằng tăm tre. Và đối với các mô hình lớn, Stan lắp ghép từ những mảng rời nhau nên không khó khăn lắm để di chuyển.

“Nếu ai chưa từng du lịch vòng quanh thế giới thì hãy đến với thành phố tăm tre của tôi, bạn sẽ có ngay cảm giác của một người du ngoạn toàn cầu. Và tôi mong mọi người biết đến tôi như là một sử gia kiến trúc hơn là một nghệ sĩ”-Stan bày tỏ.

Trần Ka

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.