Sau khi bắt giám đốc và 23 nhân viên Công ty cổ phần thu nợ Phương Đông vì hành vi bắt giữ người trái pháp luật và chiếm đoạt tài sản (Báo Thanh Niên đã đưa tin), chiều 26.5, CQĐT đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Giám đốc Lê Linh (SN 1975, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) và hai thành viên trong ban lãnh đạo công ty này là Nguyễn Bình Minh (SN 1976, trú tại thị trấn Văn Điển) - nguyên Giám đốc Công ty thu nợ Phương Đông, Phó giám đốc Nguyễn Minh Đông (SN 1980, em trai Bình Minh). Nguyễn Bình Minh là người sáng lập công ty với số vốn góp là 1,8 tỉ đồng.
Giám đốc Lê Linh khai nhận, Công ty Phương Đông đã nhận khoảng 130 hợp đồng đòi nợ thuê và đã thực hiện khoảng 70 hợp đồng. Theo tài liệu từ CQĐT, ngoài vụ bắt giữ chị T., người của Công ty Phương Đông còn gây ra ít nhất 4 vụ đòi nợ thuê kiểu côn đồ ở Vĩnh Phúc, Hà Nội và Thanh Hóa trong đó có vụ công ty này thu hoa hồng tới 200 triệu đồng.
Bước đầu, CQĐT đã làm rõ một số thủ đoạn mà người của Công ty siết nợ Phương Đông thường sử dụng. Trước khi thực hiện hợp đồng đòi nợ, nhân viên công ty này thường tìm hiểu khá kỹ về con nợ, với những đối tượng khác nhau như trí thức, quan chức, dân anh chị trong xã hội... để có phương án đòi nợ khác nhau. Ban đầu họ thường dùng lực lượng đông đảo đến nơi ở, nơi làm việc để uy hiếp con nợ. Bước thứ hai, họ cho người đến chửi bới, thậm chí căng áp-phích tại nơi ở của con nợ. Nếu vẫn chưa thu được tiền, họ cho người bao vây, mai phục bắt nạn nhân về trụ sở công ty giam giữ. Một số trường hợp người của công ty này còn dùng hung khí vào nhà cắt cầu dao, cắt điện thoại, hành hung người bị đòi nợ. Có trường hợp họ còn điều tra tìm điểm yếu của con nợ như xem con nợ có tham gia đánh bạc, ngoại tình... để chúng đưa ra mặc cả, ép con nợ phải trả tiền ngay lập tức.
Trương Định
Bình luận (0)