Những trường đầu tiên ở Hà Nội đón học sinh trở lại ra sao?

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
08/11/2021 18:53 GMT+7

Ngày 8.11, riêng học sinh khối lớp 9 các trường THCS H.Ba Vì đã chính thức trở lại trường học tập sau một thời gian khá dài tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 .

Vẫn còn hàng chục học sinh e dè chưa đến trường

Sáng nay, 8.11, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, đã kiểm tra, nắm bắt tình hình tổ chức dạy học trực tiếp trong ngày đầu tiên tại các trường THCS Đông Quang, THCS Thái Hòa, THCS Phong Vân của H.Ba Vì.

Theo ông Tiến, lý do chọn Ba Vì để mở cửa trường học vì đây là huyện "vùng xanh" có công tác phòng chống dịch tốt; đa số xã đang ở cấp độ 1 về dịch bệnh.

Học sinh lớp 9 ở H.Ba Vì làm lễ chào cờ trog buổi đầu tiên trở lại trường, ngay tại lớp học
đậu tiến đạt

Ông Phùng Ngọc Oanh, Trưởng phòng GD-ĐT H.Ba Vì, cho biết trong ngày 8.11, toàn huyện có hơn 3.955 học sinh đi học trực tiếp tại trường, có 60 học sinh nghỉ học. Các lớp đều bố trí chỗ ngồi bảo đảm giãn cách; các trường được yêu cầu thực hiện nghiêm quy tắc 5K; không tổ chức hoạt động tập trung; học sinh ra chơi ngay tại khu vực hành lang hoặc trong lớp học.

Sáng nay, theo báo cáo nhanh, toàn huyện có hơn 60 em nghỉ học với các lý do cá nhân. Đặc biệt, Trường THCS Cẩm Lĩnh có 20 học sinh vẫn đăng ký tiếp tục học trực tuyến do phụ huynh còn có tâm lý băn khoăn. Riêng Trường THCS Vật Lại, sáng nay học sinh tiếp tục học tuyến do trên địa bàn có ca nghi mắc Covid-19.

Hà Nội tìm người từng đến 11 địa điểm liên quan ca Covid-19

Có thể thêm học sinh khối lớp khác đến trường từ tuần tới

Qua kiểm tra ngày đầu tiên trở lại trường, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội nhận định phần lớn học sinh háo hức, phấn khởi được đến trường sau một thời gian học trực tuyến. Tuy nhiên, vẫn còn một tỉ lệ nhỏ phụ huynh còn lo lắng chưa muốn cho học sinh đến trường; một số trường có phòng hẹp, học sinh phải ngồi sát nhau, chưa đảm bảo khoảng cách an toàn phòng dịch.

Từng học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào lớp
Đậu tiến đạt

Trưởng Phòng GD-ĐT H.Ba Vì cũng cho biết, với tâm lý một bộ phận phụ huynh còn dao động, chưa muốn cho con em mình đến trường, Phòng đã tiếp tục chỉ đạo các trường tuyên truyền cho phụ huynh yên tâm về công tác đảm bảo an toàn phòng dịch của nhà trường trong thời gian học trực tiếp.

Để khắc phục tình trạng một số trường học sinh vẫn chưa đảm bảo giãn cách, ông Phùng Ngọc Oanh lý giải tuy sĩ số của một lớp học đảm bảo theo quy định, chỉ khoảng 35-40 học sinh/lớp, nhưng do nhiều trường được xây dựng từ lâu, phòng chật hẹp, nên Phòng đã yêu cầu các trường điều chỉnh để các em đến học ở phòng rộng nhất, đẹp nhất.

Một số trường đã chia 1 lớp thành 2 nhằm đảm bảo giãn cách, nhưng điều này đã làm khó cho nhà trường vì nếu kéo dài thì giáo viên sẽ phải dạy tăng tiết, sắp xếp thời khóa biểu khó khăn, do nhiều giáo viên vừa phải dạy trực tiếp cho khối lớp 9 nhưng vẫn phải duy trì dạy trực tuyến cho các khối lớp còn lại.

Nhiều cảm xúc với những học sinh đầu tiên của Hà Nội trong ngày trở lại trường
Đậu tiến đạt

Trước khó khăn này, ông Phạm Xuân Tiến cho biết, Sở GD-ĐT đã yêu cầu các nhà trường nên chọn giải pháp tốt nhất là tìm phòng rộng hơn, kê thêm bàn ghế để đảm bảo giãn cách thay vì chia nhỏ lớp học.

“Trong tuần đầu ưu tiên học sinh lớp 9, nếu tuần tới diễn biến dịch ổn định có thể cho học sinh ở khối lớp khác hoặc thêm trường cho học sinh đi học. Tinh thần là sẽ dần mở rộng việc cho học sinh đến trường”, ông Tiến nêu dự kiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.