Những ứng viên tiềm năng cho giải Nobel Văn học 2021

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
07/10/2021 06:20 GMT+7

Trước giờ công bố giải Nobel Văn học 2021 của Viện Hàn lâm Thụy Điển vào chiều tối nay 7.10 (giờ Việt Nam), những ứng viên cho giải thưởng cao quý này cũng dần lộ diện qua dự đoán của giới truyền thông.

Giới truyền thông nhận định nữ văn sĩ Pháp Annie Ernaux nhiều khả năng đoạt giải Nobel Văn học 2021. Annie Ernaux (81 tuổi) được xem là một trong những nhà văn còn sống vĩ đại nhất của nước Pháp. Nhà cái Ladbrokes đưa ra tỷ lệ cược 8/1 (1 ăn 8) nếu bà giành giải thưởng Nobel Văn học danh giá thế giới.

Cuốn A Girl’s Story của nhà văn Annie Ernaux được xuất bản ở Việt Nam đầu năm nay với tựa Hồi ức thiếu nữ. Tác phẩm kể cuộc đời bà trong giai đoạn 1940 - 2006, từ khi mới sinh đến lúc trưởng thành, đối diện hôn nhân tan vỡ cùng những biến động của xã hội Pháp. Trước đó, cuốn A Man’s Place (Một chỗ trong đời) ra mắt tại Việt Nam năm 2016 là ký ức của bà về người cha thuộc tầng lớp lao động. Annie Ernaux còn có nhiều tác phẩm rất hay như: Regarde les lumières mon amour (2014), Écrire la vie (2011), L’Événement (2000), Je ne suis pas sortie de ma nuit (1997), Une Femme (1987)…

Nữ văn sĩ Pháp Annie Ernaux

MARIE CLAIRE

Nữ văn sĩ Pháp Annie Ernaux nằm ở vị trí đầu theo bảng xếp hạng của nhà cái Ladbrokes. Tiếp theo đó, nhà thơ Canada Anne Carson, nhà văn Nhật Bản lừng danh Haruki Murakami, tiểu thuyết gia Nga Ludmila Ulitskaya, nhà văn Canada Margaret Atwood, tiểu thuyết gia người Guadeloupe (vùng lãnh thổ thuộc Pháp) Maryse Condé và tác giả người Kenya - Ngũgĩ wa Thiong’o đều được Ladbrokes đưa ra tỷ lệ cược 10/1 (1 ăn 10) nếu đoạt giải Nobel Văn học 2021. Jamaica Kincaid - nhà văn Mỹ gốc Antigua, được xếp ở vị trí 12/1 (1 ăn 12) và tác giả kiêm nhà viết kịch Na Uy Jon Fosse ở vị trí 14/1 (1 ăn 14).

Các ứng viên tiềm năng khác có thể kể đến nữ nhà văn Nigeria Chimamanda Ngozi Adichie từng nhận giải văn học viết bằng tiếng Anh dành cho nữ Orange năm 2007 với tác phẩm Half of a Yellow Sun (Nửa mặt trời vàng) khi 29 tuổi. Tác giả Vikram Seth (Ấn Độ) và nhà văn Mia Couto (Mozambique), nhà thơ Peter Nadas (Hungary), nhà văn Margaret Atwood (Canada) cũng được dự đoán có khả năng giành được giải Nobel Văn học năm nay. Ngoài ra, nhà thơ Adonis của Syria và nhà văn Pháp Milan Kundera được xem là hai tác giả có thể gây bất ngờ.

Giải Nobel Văn học trị giá hơn 1,1 triệu USD (khoảng hơn 26 tỉ đồng) sẽ thuộc về người xuất sắc nhất trong số các nhà văn, nhà thơ được nhiều chuyên gia từ khắp thế giới đề cử, thông qua hội đồng duyệt gồm 18 thành viên của Viện Hàn lâm Thụy Điển.

Tính đến nay đã có 15 nhà văn Pháp đoạt giải Nobel Văn học, 16 phụ nữ là chủ nhân của giải thưởng danh giá này. Năm ngoái, nhà thơ Mỹ Louise Glück đoạt giải Nobel Văn học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.