Những vấn đề cần giải quyết của tuyển Việt Nam ở lượt về

08/01/2023 08:21 GMT+7

Tỷ số hòa 0-0 là kết quả an toàn, nhưng việc không có bàn thắng ở “chảo lửa” Gelora Bung Karno sẽ ảnh hưởng đến tính toán của HLV Park Hang-seo, kéo theo sự thận trọng của tuyển Việt Nam và Indonesia tại Mỹ Đình vào ngày mai (9.1).

Quế Ngọc Hải (3) tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy của tuyển Việt Nam

Độc Lập

Điểm son của hàng phòng ngự

Tuyển Việt Nam đã giữ sạch lưới bất chấp sức ép và điều kiện thời tiết nóng ẩm rất khó chịu trên sân Gelora Bung Karno, Indonesia. Chúng ta kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng chơi không bùng nổ. Bóng không vào được khu vực cấm địa dẫn đến hàng công đói bóng, khiến Tiến Linh không có cơ hội ra đòn rõ rệt nào. Nhưng nhìn theo góc độ khắc nghiệt của một trận sân khách, trước đối thủ tìm mọi cách để gây sức ép, thì sự vững chắc của hàng thủ là điều khiến ông Park cực kỳ hài lòng. Văn Lâm đã có 90 phút quá tuyệt vời, với những pha bắt bóng và ra vào hợp lý, chặn đứng ít nhất 2 tình huống ngon ăn của đối phương. Ở trên anh, bộ 3 trung vệ Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh chứng tỏ sự “già rơ” và bản lĩnh trước sức ép khủng khiếp của 50.000 CĐV nhuộm đỏ Gelora Bung Karno.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương bày tỏ: “Tôi cho rằng trận hòa 0-0 là đạt yêu cầu vì thực tế áp lực trận đấu rất lớn. Giữa sức nóng tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno, họ mặc dù cầm bóng ít hơn nhưng những đường lên bóng đều rất nguy hiểm. Thực tế, mục đích việc Indonesia nhường quyền kiểm soát bóng cho Việt Nam là để không bị rơi vào bẫy phòng ngự phản công của chúng ta. Trong khi đó, ông Park chỉ đạo cầu thủ tuyển Việt Nam chơi bóng hết sức chặt chẽ để không thua trước đã. Tuyển Việt Nam chơi không hay, nhưng hợp lý và chủ động trong lối chơi mình đề ra”.

Cân nhắc đòn phủ đầu tại Mỹ Đình

Lúc 14 giờ 40 hôm qua (7.1), tuyển Việt Nam đã bắt chuyến bay Việt Nam630 của hãng Vietnam Airlines về TP.HCM, sau đó nối chuyến và hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 22 giờ 30. Gần 8 giờ đồng hồ di chuyển, làm thủ tục xuất, nhập cảnh và đổi máy bay khiến cả đội khá mệt. Khi về đến khách sạn Grand Plaza, ông Park yêu cầu các bác sĩ kiểm tra tình trạng thể lực của từng người, trước khi cho cả đội ăn nhẹ rồi ngủ sớm. Tâm điểm chú ý nằm ở chấn thương đau sơ mi cổ chân cuối trận của hậu vệ Hồ Tấn Tài, khi bị cầu thủ Indonesia nằm đè lên. Rất may là cách xử lý chủ động và hiệu quả sau trận của ê kíp y tế đã giúp hậu vệ phải này tránh được kịch bản xấu. Nhiều khả năng anh vẫn đủ khả năng ra sân cho trận đấu diễn ra vào 19 giờ 30 ngày mai.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng: “Rõ ràng tuyển Việt Nam buộc phải thắng vì nếu hòa có tỷ số đồng nghĩa Indonesia sẽ vào chung kết. Khả năng này khiến cả hai đội tiếp tục trận trọng, vì không ai muốn thua bàn trước cả. Lợi thế sân nhà với khán giả cuồng nhiệt ở Mỹ Đình được kỳ vọng sẽ đem đến động lực và sự tự tin lớn hơn cho các cầu thủ. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc va chạm tóe lửa của 2 kỳ phùng địch thủ. Tuyển Indonesia đã tiến bộ, là đối thủ thực sự mạnh. Do đó, tuyển Việt Nam phải chơi thật tốt, hiệu quả thật cao mới thắng được họ. Nhưng cũng như lượt đi, tuyển Việt Nam phải dựa vào điểm mạnh nhất của mình là hàng thủ trước khi nghĩ đến chuyện sút tung lưới đối thủ. Tôi đang hình dung kịch bản cả hai đội đều đồng loạt bật chế độ “phòng ngự, rình rập” giống trận lượt đi. Tuyển Việt Nam trên sân nhà có thể sẽ muốn đánh phủ đầu trong 15 phút để nếu có bàn thắng sớm chơi phòng ngự phản công sở trường.

Tuyển Thái Lan tiếp tục nhận trái đắng trước Malaysia

Tối 7.1, tuyển Thái Lan một lần nữa không thể vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia khi thua 0-1 ở trận lượt đi bán kết AFF Cup 2022 trên sân Bukit Jalil. Bàn thắng duy nhất do tiền đạo Faisal Halim ghi ở phút 11 sau tình huống phản công nhanh. Bị dẫn trước, tuyển Thái Lan nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng họ không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương. Thậm chí, ở đầu hiệp 2 “Voi chiến” suýt bị Malaysia gia tăng cách biệt lên 2-0 nhưng bàn thắng bị trọng tài Kim Dae-yong (Hàn Quốc) từ chối gây tranh cãi.

Với trận thua này, tuyển Thái Lan tiếp tục không thắng Malaysia kể từ tháng 12.2014 đến nay, khi chỉ hòa 2 còn lại thua đến 5 trận (bao gồm trận thua sau loạt sút luân lưu ở giải King's Cup). Trận bán kết lượt về diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 10.1.

Giang Lao

Trong trường hợp ý đồ này bất thành, ông Park sẽ cho học trò chơi tấn công tùy thời điểm. Bộ 3 tiền vệ trung tâm Hoàng Đức, Quang Hải, Hùng Dũng sẽ phải cải thiện phong độ trên sân nhà, để tạo ra tính đột biến cho hàng công. Cá nhân tôi cho rằng vào lúc này tuyển Việt Nam vẫn “già rơ” hơn. Như ở trận lượt đi, có những lúc Indonesia lấn lướt nhưng chưa tạo đủ áp lực buộc chúng ta sai lầm. Nếu đủ kiên nhẫn, quyết liệt và khôn ngoan, tuyển Việt Nam có thể khiến Indonesia mắc sai lầm để có chiến thắng. Nhìn trên tính toán của hai HLV thì tôi đang thiên về khả năng Indonesia kéo Việt Nam vào 2 hiệp phụ để tận dụng điểm mạnh thể lực của mình. Việc chơi rình rập hay táo bạo thế nào sẽ là quyền quyết định của ông Park, thể hiện cách mở không gian tấn công cho 2 biên và sử dụng Hồ Tấn Tài như tôi đã nói ở trên”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.