Những vấn đề của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

31/05/2024 04:22 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN vừa làm nên chiến tích khi lần thứ 2 liên tiếp đoạt chức vô địch Cúp bóng chuyền nữ châu Á (AVC Challenge 2024) sau khi thắng Kazakhstan 3-0 trong trận chung kết diễn ra ngày 29.5.

 Thành tích này giúp đội tuyển VN giành quyền tham dự FIVB Challenge Cup 2024, giải đấu cấp độ thế giới, vào tháng 7.2024 cũng tại Philippines.

Những vấn đề của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam- Ảnh 1.

Bích Tuyền (10) “gánh team” cho đội tuyển nữ VN tại giải AVC Challenge Cup 2024

AVC

Có thể nói, đội tuyển bóng chuyền nữ VN đã để lại nhiều ấn tượng ở AVC Challenge Cup khi toàn thắng cả 6 trận, trong đó chỉ có 2 trận để thua 1 set (thắng Kazakhstan và Indonesia đều 3-1 ở vòng bảng), còn lại đều thắng với tỷ số 3-0. Không có sự phục vụ của Thanh Thúy vì chấn thương, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xoay xở tốt với nhân sự đang có. Những sự điều chỉnh của ông trong những phút quyết định đã gây bất ngờ cho đối thủ và cả người hâm mộ. Đặc biệt, phong độ chói sáng của Bích Tuyền đã giúp đội tuyển VN trở nên mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, có thể nhận thấy một điều là đội tuyển VN vẫn tồn tại những vấn đề tại giải. Đầu tiên là việc quá phụ thuộc vào tài năng của Bích Tuyền, hầu như trận nào cô cũng phải "gánh team", giống như trường hợp Thanh Thúy ở những giải trước đây. Chỉ riêng trận chung kết cô ghi đến 24 điểm, nâng tổng số điểm mà mình ghi được tại AVC Challenge Cup 2024 lên đến 117 điểm, còn Caitlin Tipping (đội tuyển Úc) đứng thứ nhì với 112 điểm. Trong khi các vị trí tấn công còn lại của đội tuyển VN ở giải này đều không đạt phong độ tốt. Hoàng Thị Kiều Trinh ở vị trí đối chuyền gần như không ghi được điểm nào trong trận chung kết. Chủ công còn lại là Trần Tú Linh chỉ chơi hay ở trận chung kết, còn ở vòng bảng cô chơi quá mờ nhạt. Vì vậy nếu gặp đối thủ đẳng cấp hơn và tập trung "bắt chết" Bích Tuyền, đội tuyển VN chắc chắn sẽ rơi vào thế khó.

Vấn đề thứ hai mà đội tuyển VN luôn gặp phải đó là mắc lỗi bắt bước 1. Như trong trận gặp đội được đánh giá yếu hơn rất nhiều như Indonesia ở vòng bảng, Tú Linh, Kiều Trinh, Khánh Đang… liên tục mắc lỗi, khiến đội tuyển VN để thua đối thủ 1 set đấu.

Nếu muốn tiếp cận và xóa bỏ khoảng cách với những đối thủ như Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc… trong khu vực châu Á, đội tuyển bóng chuyền nữ VN cần sớm khắc phục những vấn đề này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.