1. Dây buộc răng: Khi hàng chục, hàng trăm cái miệng cùng hát ca la hét: vô, vô hoặc sút, sút thì khả năng răng giả rớt xuống rất nhiều. Nếu cúi nhặt sẽ mất hình ảnh trên ti vi, nếu nhặt mà không cúi thì hoặc là không thấy, hoặc vớ phải răng kẻ khác, lắp vào chẳng vừa. Vậy tốt nhất hãy buộc dây, một đầu vào răng, một đầu cầm chắc ở tay. Tha hồ rớt, chỉ việc kéo lên. Chú ý không dùng dây thừng hoặc dây thép.
2. Miếng độn lưng: Cứ mỗi khi tiền đạo đối phương tiến sát khung thành, dân xem nhà nghề lại gào lên thúc giục, và chân đá về phía trước mạnh như búa tạ.
Hậu quả lần World Cup nào cũng có hàng trăm người vào trung tâm chấn thương chỉnh hình cấp cứu phần lưng do bị bạn bè, hoặc bạn của bạn bè, thậm chí bạn bạn bạn của bạn bè đá vào phía sau.
Một số cửa hàng bán đệm và yên xe đã nhanh trí tung ra sản phẩm miếng lót an toàn, đeo vào có bị sút cũng không sao. Sản phẩm không đắt, có nhiều màu nên phụ nữ cũng dùng được. Có cả thứ chống nước, thứ tự động rửa sạch. Phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng vì một số bạn không hiểu mua xong để lên trên đầu hoặc kê làm ghế nên mất tác dụng bảo hiểm.
3. Khăn lau mắt: Khi đội bóng mà ta yêu mến, hoặc ta chẳng yêu mến nhưng đã trót cá độ bị thua, hàng ngàn người có thể khóc nức nở. Đấy là thứ tình cảm tự nhiên, không có gì đáng ngại nhưng hễ khóc thì có nước mắt. Nước mắt không thể để cho tự chảy xuống mà cần lau. Rất nhiều khán giả đã đau mắt dữ dội vì lau bừa bằng vạt áo, bằng ống quần, bằng khăn trải giường hay bằng bất cứ vật gì vớ được trong tầm tay (đã có trường hợp lau bằng con chuột hay con thằn lằn chạy qua).
Một công ty đã chế tạo được thứ khăn chuyên lau mắt tự động gắn cạnh ti vi. Khi có một pha làm bàn bị bỏ lỡ, khăn sẽ tuôn ra rất tiện lợi. Có thể mua loại vừa lau mắt, vừa lau mồm vừa gấp lại thành khăn mùi xoa. Cũng có thứ dùng rồi giặt được nên rất kinh tế. Chỉ lưu ý khi khăn ướt ta chớ sử dụng vì có thể bị điện giật. Nhưng hiện nay, số tử vong còn chưa đáng kể.
4. Chén ăn được: Coi đá bóng khuya phải đói. Đói phải ăn. Ăn tốt nhất là cháo gà. Đấy là những quy định của FIFA mà ai cũng biết.
Nhưng ăn xong thì không ai rửa chén vì lúc ấy vợ con đều đi ngủ. Hậu quả là sáng sáng, cạnh ti vi bề bộn như bãi chiến trường, nom quang cảnh rất đáng nản.
Một công ty đã tung ra loại chén ăn được, bằng bột gạo cô đặc. Sau khi dùng cháo xong, ta gặm luôn cái chén, thế là sạch sẽ và gọn gàng. Có loại chén chay, chén tẩm thịt hoặc chén ăn kiêng dành cho người tiểu đường.
Điều rắc rối duy nhất là đôi khi chén hết mà cháo chưa hết, đổ tràn ra người. Hoặc mua phải chén giả, không làm từ bột gạo mà từ thạch cao, nên ăn xong bụng no liên tiếp cả tuần.
5. Lưới chắn ti vi: Khi quá phấn khích hoặc quá tuyệt vọng, một số dân ghiền có thể vớ dép, guốc hoặc bất kỳ thứ gì ném vào ti vi trong cơn kích động. Nên mùa World Cup nào cũng có rất nhiều ti vi vô tội vỡ tan.
Để đề phòng chuyện ấy, các nhà sản xuất đã chế tạo lưới chắn như lưới mắt cáo, ném gì cũng bật ra, ti vi tuyệt đối an toàn.
Loại ti vi tinh thể lỏng, do quá đắt tiền, còn trang bị lưới có tay kẹp. Vật gì ném trúng thì bị kẹp chặt lại, chờ bảo vệ tới điều tra thủ phạm nào ném.
Cho nên trong trận mở màn, một anh không hiểu được điều đó, đã lao đầu vào ti vi khi bóng trúng cột dọc. Anh ta đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử World Cup bị ti vi bắt sống!
Lê Hoàng
Bình luận (0)