Những vỏ bọc của ông trùm Trịnh Nguyên Thủy

08/08/2005 23:06 GMT+7

Như Thanh Niên đã đưa tin, mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án "tập đoàn" ma túy lớn nhất phía Bắc, cho đến nay Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C17), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt giam 35 đối tượng, trong đó có 4 trùm ma túy đặc biệt quan trọng là Trịnh Nguyên Thủy (Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư phát triển Sơn Thủy); Đặng Văn Ấu (nhà ở 10/40 ngõ 260, P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội); Lê Văn Tình (ở thị trấn Mộc Châu) và Vũ Hoàng Điệp (ở Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La).

Cơ quan điều tra cho biết, gia đình Trịnh Nguyên Thủy trước đây có nhiều dính líu với ma túy. Theo đó có người nghiện thuốc phiện từ thời Pháp thuộc, và hiện nay em trai của Thủy đang phải thụ án tù chung thân bên Trung Quốc về tội vận chuyển ma túy từ Quảng Ninh sang nước bạn. Trước đây, Thủy là một "đại gia" trong làng buôn bán đá quý, và sau khi đầu tư hàng chục tỉ đồng vào trang trại "nhà hàng sinh thái Sơn Thủy" trên diện tích mấy vạn mét vuông đất ven đường Láng - Hòa Lạc, Thủy đã nổi lên trong giới kinh doanh bất động sản ở Hà Nội như một ông chủ dám chịu chơi, dám "làm lớn". Trang trại này của Thủy sau đó bị UBND TP Hà Nội thu hồi đất để xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Thủy tiếp tục lập "Ban dự án Công viên du lịch sinh thái-thể dục thể thao và dịch vụ tổng hợp" để tiếp tục rửa tiền vào các dự án khác.

Trụ sở của Công ty Sơn Thủy tọa lạc tại tòa nhà 5 tầng ở số 3A Láng Hạ theo thời giá hiện tại gần 20 tỉ đồng. Tại mặt tiền tòa nhà, Thủy treo tấm biển lớn "Tổng công ty Xây dựng miền Trung-  Công ty Đầu tư và xây dựng Phương Bắc - Nhà máy gạch Granite Cosevco Long Hầu - Công ty Đầu tư phát triển Sơn Thủy - Tổng đại lý gạch Granite Cosevco Long Hầu". Không hiểu Thủy có bao nhiêu cổ phần trong các đơn vị sản xuất kinh doanh nói trên mà lại trưng biển nêu danh "ồn ào" như vậy ? Một nguồn tin cho biết, chỉ ít ngày trước khi bị bắt, Thủy đã có mặt khai trương một nhà hàng sang trọng trên địa bàn Hà Nội và dư luận cho rằng Thủy có nhiều dấu hiệu rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và bất động sản. Vì mối quan hệ làm ăn của Thủy rất rộng với nhiều lĩnh vực kinh doanh, quen biết một số giới chức nên Thủy cho rằng y đã xây dựng được một "vỏ bọc" khá chắc chắn. Cơ quan điều tra cho biết lệnh bắt giữ khẩn cấp  Thủy được ký ngày 30.6, nhưng trùm ma túy này đã bỏ trốn ngay sau khi được tin 2 đệ tử ruột là Đặng Văn Ấu và Nghiêm Đình Bồng bị bắt. Ấu và Bồng là 2 mắt xích quan trọng trong tập đoàn sản xuất heroin từ thuốc phiện do Thủy cầm đầu.

Vào thời điểm cuối tháng 7, khi TAND tỉnh Phú Thọ đưa 22 bị cáo trong giai đoạn 1 của vụ án này ra xét xử công khai, thì người nhà của một số đối tượng đang bị truy nã trong giai đoạn 2 của vụ án đã có mặt tại thành phố Việt Trì, để nghe ngóng động tĩnh và lời khai của số bị cáo tại tòa. Việc Thủy bỏ trốn 3 tuần trước khi phiên tòa giai đoạn 1 diễn ra khiến các trinh sát của C17 và Công an Phú Thọ phải tiến hành rà soát nhiều địa bàn. Đại tá Vũ Hùng Vương - Cục trưởng C17 đã thông báo lệnh bắt khẩn cấp Thủy tới công an các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là các cửa khẩu biên giới vì có dấu hiệu Thủy sẽ trốn đi nước ngoài bằng hộ chiếu mang tên người khác. Nhưng Thủy không đi đâu xa mà vẫn ẩn náu tại nội thành Hà Nội và mua một ngôi nhà trị giá 600 triệu đồng ở Q.Đống Đa để sống cùng với tình nhân là một cô gái trẻ (kém y 23 tuổi). Đêm 6.8, khi phát hiện Thủy rời khỏi nơi ẩn náu, ra phố Thái Hà gọi xe taxi chuyển đi chỗ khác, các trinh sát C17 đã kịp thời thi hành lệnh bắt khẩn cấp. Sáng 7.8, khi khám trụ sở Công ty Sơn Thủy, cơ quan công an đã thu giữ một giấy ủy quyền trong đó Thủy nói rõ: do bận đi công tác ở Trung Quốc nên Thủy ủy quyền toàn bộ việc quản lý điều hành kinh doanh Công ty Sơn Thủy cho vợ của mình.

Nhóm PV Thời sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.