Những ý tưởng ngộ nghĩnh và táo bạo

02/07/2006 22:10 GMT+7

Lần đầu tiên, Đêm hội Ý tưởng Việt Nam đã được Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Vietbooks tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM hôm 1.7.2006. Dịp này, một số ý tưởng ngộ nghĩnh, táo bạo đã được nhắc đến trong đêm hội ngộ.

Chúng ta hãy bắt đầu từ Hà Nội với ý tưởng của Trung tâm giai điệu Việt Nam về "Việt hóa" các tác phẩm nổi tiếng của Mozart và các điệu dân ca, dân vũ của Trung Quốc, Nhật Bản. Ý tưởng này nảy sinh từ mục đích góp phần quảng bá âm nhạc Việt Nam và giới thiệu những tác phẩm âm nhạc cổ điển quốc tế trên nền nhạc cụ cổ truyền của nước ta như đàn bầu, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn đá. Bước sang lĩnh vực văn hóa vật thể, chúng ta hãy hướng về làng cổ Bát Tràng, nơi đã tự "làm mới" mình qua việc mở tour thăm làng gốm bằng xe trâu miễn phí.

"Chương trình Tạp chí Ý tưởng Việt Nam chiều thứ bảy hằng tuần trên VTV1 đã trở thành diễn đàn gặp gỡ với nhiều cá nhân có nhiều ý tưởng hay, hữu ích và độc đáo, đồng thời giới thiệu được nhiều ý tưởng sáng tạo trên toàn quốc... Đài truyền hình Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan hữu quan, các tổ chức, đoàn thể nhằm tạo ra một phong trào khuyến khích và ủng hộ mạnh mẽ sự phát triển của các ý tưởng sáng tạo ở nước ta, phục vụ công cuộc phát triển đất nước và hội nhập với nền khoa học công nghệ thế giới" - ông Trần Bình Minh, Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam.

Ý tưởng ngộ nghĩnh này đưa du khách đi chậm rãi quanh các ngả đường dẫn đến các showroom, các nhà ở của nghệ nhân đang chế tác bình cắm hoa, ấm trà, chén, dĩa bằng gốm; để du khách tận mắt quan sát quy trình tạo tác sản phẩm mỹ nghệ gia dụng truyền thống. Hướng về miền Trung, tại làng gốm cổ Bàu Trúc (tỉnh Ninh Thuận), anh Nguyễn Văn Tuyên là người có ý tưởng làm ra nhiều mẫu mới lạ từ mảnh đất lâu đời của gốm mỹ nghệ Chăm...

Bây giờ quay về phương Nam, đến khu du lịch...  một người, vì chỉ do "một người" bao sân thực hiện, đó là ca sĩ Cao Minh. Khu này nằm ở xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, được xem là nơi vui chơi dã ngoại xinh xắn gọn gàng, nằm sát Sài Gòn. Xa nửa vòng trái đất, ở Mỹ, bà Cao Trần Lan có ý tưởng mở một tổ hợp hàng ăn uống Việt Nam và phòng tranh Việt qua chủ trương mở quán Việt cà phê ở khu trung tâm thành phố New York. Còn ông Vũ Khánh Thành, một doanh nhân Việt Nam tại Anh, ấp ủ ý tưởng xây dựng một làng Việt cạnh khu Olympic năm 2012 ở thành phố Luân Đôn bao gồm một ngôi chùa, đền vua Hùng và các khách sạn bao quanh.

Trên lĩnh vực hội họa, ý tưởng kết nối đá quý Việt Nam với các tác phẩm mỹ thuật nổi tiếng trên thế giới được ông Đỗ Văn Thân thực hiện nhiều năm qua. Do sử dụng loại chất liệu đặc biệt lấy từ kim cương, hồng ngọc, lam ngọc và đá quý khác nên các bức tranh nghệ thuật đó trở nên sáng bóng và sang trọng. Cũng nằm trong ý tưởng sử dụng chất liệu đá thiên nhiên cho tác phẩm mỹ thuật, anh Nguyễn Đức Thư ở thị trấn Xuân Mai, Hà Tây đã điêu khắc những mảng đá ong bình dị (thường dùng để xây tường, hoặc làm cổng) thành hình những con vật sinh động như sư tử, beo, hoặc thành hình người biết... cười.

Trong thế giới đồ trang trí mỹ thuật bằng thủy tinh, cần nhắc đến ý tưởng của Đỗ Vũ và Nguyễn Anh Vũ, đó là đưa đường nét hoa văn và các hình trang trí nghệ thuật như công đang xòe cánh, thiếu nữ và hoa vào các loại đèn chùm, đèn ốp tường, đèn bão, các tấm kính, gương soi. Ý tưởng cần có một bộ tranh riêng về cây thuốc Việt Nam đã thúc đẩy dược sĩ Bùi Xuân Chương suốt 20 năm lặn lội khắp nơi vẽ ngót 1.000 cây thuốc, mô tả đúng hình dạng thân cây, những nét riêng của lá, của hoa, của trái để in trong các sách thuốc, đồng thời đã in trên tem thư Việt Nam với màu sắc mỹ thuật theo đặc điểm từng cây.

Bộ sách Ý tưởng Việt Nam do
VietBooks biên soạn (Ảnh: G.H)
"Hằng ngày hằng giờ, chúng tôi luôn ghi nhận để hệ thống và đề xuất các ý tưởng Việt Nam, nhất là những ý tưởng đã trở thành hiện thực và đã đem lại lợi ích cho cộng đồng. Đến nay, chúng tôi tập hợp hơn 2.000 ý tưởng và đã biên soạn xuất bản bộ sách Ý tưởng Việt Nam đến tập thứ 8. Công việc này vẫn tiếp tục đến cuối năm nay để chuẩn bị cho Lễ hội Ý tưởng Việt Nam sẽ tổ chức vào ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26.4.2007" - ông Lê Trần Trường An, Tổng giám đốc Vietbooks

 

 

 

 

 

 

G.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.