* Xin bác sĩ nói rõ hơn lịch làm việc và phương pháp điều trị?
|
|
Phòng có đủ điều kiện thực hiện các dịch vụ như: xét nghiệm lập tinh dịch đồ, siêu âm nang noãn, siêu âm đầu dò âm đạo, chụp X-quang tử cung vòi trứng, xét nghiệm nội tiết, phẫu thuật nội soi... Tùy từng trường hợp bệnh nhân mà chúng tôi có biện pháp điều trị cụ thể như sử dụng thuốc kích thích buồng trứng, lọc rửa và bơm tinh trùng vào buồng tử cung, theo dõi sự phát triển của nang noãn...
* Đối với phụ nữ lớn tuổi việc điều trị có thành công?
- Bác sĩ Huỳnh Thanh Liêm: Thời gian qua, phòng chúng tôi cũng đã điều trị thành công cho một số phụ nữ tuổi ngoài 40. Một chị ở Long Mỹ (Hậu Giang) lấy chồng 10 năm vẫn chưa có con, năm 2002 đến phòng khám khi đã 46 tuổi. Chúng tôi sử dụng thuốc kích thích buồng trứng, sau đó chị sinh một cháu gái khỏe mạnh. Chi phí ca đó khoảng 1 triệu đồng. Hiện nay, chúng tôi đang điều trị cho một chị quê Sóc Trăng đã 43 tuổi. Chị này bị rối loạn phóng noãn, tắc vòi trứng. Các bác sĩ đã sử dụng thuốc kích thích rụng trứng, thực hiện lọc rửa và bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Chị hiện có thai 8 tuần tuổi, phát triển bình thường. Ca này chi phí cho đến ngày sinh mổ khoảng 10 triệu đồng.
Đội ngũ y - bác sĩ ở đây đã được đưa đi đào tạo chuyên khoa ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, chỉ chờ đầu tư thêm về trang thiết bị hiện đại là tới đây sẽ áp dụng ngay phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
*Bác sĩ có lời khuyên nào dành cho các đôi vợ chồng hiếm muộn?
- Bác sĩ Huỳnh Thanh Liêm: Sau 1 năm kết hôn (nếu không kế hoạch hóa) mà chưa có thai thì nên đến phòng khám để được tư vấn, khám chẩn đoán, điều trị. Những đôi vợ chồng trên 35 tuổi, kết hôn sau 6 tháng mà chưa có thai nên đến khám sớm. Lớn tuổi, thời gian vô sinh lâu sẽ làm cho công tác điều trị càng khó khăn, hiệu quả không cao. Phụ nữ sinh con tốt nhất là trong độ tuổi từ 22 đến 32. Chỉ sinh hai con, sinh thưa là tốt nhất.
Quang Minh Nhật (thực hiện)

Bình luận (0)