Nigeria giải cứu gần 350 nam sinh bị bắt cóc

19/12/2020 08:07 GMT+7

Reuters ngày 18.12 đưa tin lực lượng an ninh Nigeria giải cứu gần 350 nam sinh bị bắt cóc tại một trường học ở thị trấn Kankara (bang Katsina, miền tây bắc nước này).

Phát biểu trên Đài truyền hình quốc gia NTA, Thống đốc Aminu Bello Masari của bang Katsina cho biết tổng cộng 344 nam sinh bị giam giữ ở khu rừng Rugu thuộc bang lân cận Zamfara đã được thả. Lực lượng an ninh trước đó đã phong tỏa khu vực này và được lệnh không được nổ súng.
Theo ông Masari, các nam sinh đã trở về bang Katsina và sau khi được khám sức khỏe, các em sẽ sớm đoàn tụ với gia đình. Trước đó tối 11.12, một nhóm tay súng ập vào trường cấp 2 trên ở Katsina và áp giải hàng trăm nam sinh vào rừng Rugu giam giữ. Nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ bắt cóc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.