Phần lớn người Nga đều đọc đúng tác giả của tiểu thuyết Những linh hồn chết (70%), Viên thanh tra (63%), thấp hơn chút ít là Taras Bulva (52%) do Gogol viết.
Đứng thứ hai trong cuộc thăm dò này là đại thi hào Alexander Pushkin - tác giả của trường ca Kỵ sĩ bằng đồng, được 59% số người tham gia thăm dò gọi đúng tên ông. Kế đó là nhà thơ Mikhail Lermontov. Khi hỏi ai là tác giả của cuốn Anh hùng thời đại, có 54% số người trả lời đúng: Mikhail Lermontov.
Với người Nga, lúng túng và trả lời sai nhiều nhất là khi hỏi họ: Ai là tác giả của tác phẩm Poltava? Có đến 70% số người trả lời sai khi cho tác giả là Nikolai Gogol, chỉ có 21% trả lời đúng khi nói tác phẩm này là của Alexander Pushkin. Ngoài ra, với tác phẩm Con quỉ có đến 66% số người được hỏi không biết tác giả là ai và chỉ có 27% đúng khi gọi tên Mikhail Lermontov.
Tuy là nhà văn cổ điển Nga được công chúng biết nhiều nhất, nhưng Nikolai Gogol chỉ đứng thứ ba trong số nhà văn có tác phẩm đọc lại nhiều nhất. Chỉ có 9 trong số 100 (9%) người được hỏi nói rằng, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông họ có đọc lại các tác phẩm do nhà văn của Những linh hồn chết sáng tác.
Người được đọc lại nhiều nhất trong số các nhà văn, nhà thơ cổ điển Nga chính là thiên tài Alexander Pushkin (14%). Vị trí thứ hai thuộc về đại văn hào Lev Tolstoy (11%). Sau Nikolai Gogol là Mikhail Lermontov (7%), Fyodor Dostoyevsky (6%), Anton Tchekhov (5%), Mikhail Bulgakov (3%), Evgheni Exenhin và Ivan Turgenev (2%). Được đọc lại ít nhất là Alekxei Tolstoy, Maxim Gorki, Nikolai Nekrasov, Mikhail Sholokhov - chỉ 1%.
Tác phẩm được yêu thích nhất của Nikolai Gogol là tập truyện ngắn gồm 2 tập Buổi chiều ở ngôi làng gần Dikanka. 23% số người được hỏi trả lời họ chưa một lần đọc tập truyện này, nhưng lại biết khá rõ nội dung của nó. Kế đó là Viy (20%), Những linh hồn chết (19%), Viên thanh tra (18%), Taras Bulva (16%)...
Cuộc thăm dò nêu trên được tiến hành vào 2 ngày: 21 và 22.3.2009 đối với 1.600 người tại 140 điểm dân cư thuộc 42 nước cộng hòa, vùng tự trị, tỉnh, thành thuộc Nga. Cũng cần nói thêm, việc Nicolai Gogol được biết đến nhiều nhất chỉ mang tính tương đối. Bởi trước 200 năm ngày sinh Nicolai Gogol, tên tuổi của ông được các phương tiện truyền thông đề cập đến khá nhiều.
Bảo Quyên
Bình luận (0)