Ninh Bình: Thu ngân sách hơn 23.000 tỉ đồng trong năm đầu tiên tự chủ về ngân sách

28/12/2022 18:52 GMT+7

Năm 2022, tỉnh Ninh Bình thu ngân sách ước đạt hơn 23.000 tỉ đồng, trong khi tổng chi ngân sách địa phương này năm 2022 là hơn 18.500 tỉ đồng.

Ngày 28.12, Cục Thống kê Ninh Bình tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Theo báo cáo của Cục Thống kê Ninh Bình, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022 ước đạt hơn 81.775 tỉ đồng (theo giá hiện hành).

Ngành du lịch Ninh Bình hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19

Minh Hải

Năm 2022 là năm đầu tiên tỉnh Ninh Bình thực hiện tự chủ về ngân sách, và cũng là năm có tổng thu ngân sách Nhà nước lớn nhất từ trước đến nay, ước đạt hơn 23.000 tỉ đồng, tăng 16,4% so với dự toán, tăng 11,2% so với năm 2021.

Trong đó, thu nội địa là 15.470 tỉ đồng, thu tiền sử dụng đất ước đạt 2.680 tỉ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 5.100 tỉ đồng...

Trong khi đó, chi ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm của tỉnh Ninh Bình là hơn 18.500 tỉ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển hơn 6.497 tỉ đồng, chi thường xuyên hơn 8.714 tỉ đồng...

Năm 2022, tỉnh Ninh Bình đã có một số lĩnh vực, chỉ tiêu nổi trội, như ngành du lịch đã phục hồi sau đại dịch, đón được hơn 3,7 triệu lượt khách (gấp 3,6 lần so với năm 2021), doanh thu toàn ngành đạt hơn 3.200 tỉ đồng; hoàn thành 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.