Ninh Bình: Xem xét đề xuất của DN 'tự bỏ tiền nạo vét sông Hoàng Long'

13/02/2023 17:50 GMT+7

Song song với đề xuất được khảo sát đầu tư dự án tổ hợp lọc hóa dầu ở H.Kim Sơn (Ninh Bình), Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất với UBND tỉnh Ninh Bình tự chịu chi phí nạo vét tuyến sông Hoàng Long.

Ngày 13.2, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình cho biết UBND tỉnh này đang giao các đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Công ty CP tập đoàn Xuân Thiện (Tập đoàn Xuân Thiện; địa chỉ khu đô thị Xuân Thành, TP.Ninh Bình) về việc doanh nghiệp này tự bỏ ra chi phí tiếp tục nạo vét sông Hoàng Long.

Theo văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình, Tập đoàn Xuân Thiện trình bày rằng tập đoàn này đang có 2 nhà máy xi măng và bột nhẹ ở H.Lạc Thủy (Hòa Bình). Để phục vụ hoạt động vận tải hàng hóa, nguyên liệu của các nhà máy, rất cần thiết phải có tuyến đường thủy thông suốt từ H.Lạc Thủy về sông Đáy (Ninh Bình).

Trong khi đó, dự án nạo vét lòng dẫn tuyến thoát lũ sông Hoàng Long mới hoàn thành giai đoạn 1, phần còn lại chưa triển khai do chưa có kinh phí.

Do đó, Tập đoàn Xuân Thiện muốn được tự bỏ kinh phí đủ để tiếp tục hoàn thiện dự án thoát lũ sông Hoàng Long và xây dựng 4 cầu treo, cầu cứng bắc qua sông cho người dân đi lại.

Số tiền mà Tập đoàn Xuân Thiện sẽ tự bỏ ra để thực hiện dự án là 500 tỉ đồng. Tập đoàn này khẳng định không yêu cầu hoàn trả số tiền.

Đề xuất trên song song với đề xuất mà Tập đoàn Xuân Thiện vừa đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình cho phép khảo sát đầu tư dự án tổ hợp lọc hóa dầu ở H.Kim Sơn (Ninh Bình), công suất 9 triệu tấn dầu thô/năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.