Ninh Thuận: Một bệnh nhân xin về nhà để chết đã sống lại

24/02/2007 00:27 GMT+7

Đó là bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Giác (17 tuổi), ở thôn Mông Nhuận, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, được Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho về nhà để chết theo yêu cầu của gia đình bệnh nhân.

Cha của bệnh nhân cho biết Giác bị thương trong vụ tai nạn giao thông, được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận chiều 18.2; các bác sĩ chẩn đoán "chấn thương sọ não nặng".

Đến chiều 19.2, thấy Giác khó thở, vùng mặt thâm đen, gia đình đã làm giấy cam kết xin được đưa Giác về. Đến nhà, khi được rút ống thở ô-xy thì Giác thở lại bình thường. Hiện bệnh nhân Giác đang được điều trị tại TP.HCM.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.