Ninh Thuận: Phát hiện ca nhiễm Covid-19 sau 8 lần xét nghiệm âm tính

13/09/2021 21:37 GMT+7

Trong thời gian cách ly y tế tập trung 14 ngày và cách ly tại nhà 7 ngày, BN 613951 ở Ninh Thuận được lấy mẫu xét nghiệm 8 lần đều cho kết quả âm tính nhưng sau đó phát hiện dương tính với Covid-19.

Chiều ngày 13.9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Ninh Thuận cho biết, trong ngày phát hiện có 5 ca nhiễm mới Covid-19 trên địa bàn, trong đó 3 ca lây từ chùm lây nhiễm mới tại nhà xe Đăng Nhân đóng tại xã Quảng Sơn, H.Ninh Sơn; 1 ca tại cơ sở y tế và 1 ca đã hết thời hạn cách ly tại nhà.

Ninh Thuận phát hiện chùm nhiễm Covid-19 mới tại nhà xe Đăng Nhân

Thiện Nhân

Đặc biệt, BN 613951 (nam, 43 tuổi) ở KP.2, TT.Tân Sơn, H.Ninh Sơn) đã hết thời hạn cách ly tại nhà. Ngày 11.8, BN 613951 cùng 2 người thân đi xe cứu thương từ TP.HCM đến thẳng khu cách ly tập trung của H.Ninh Sơn thực hiện cách ly tập trung.
Đến ngày 1.9, BN 613951 hoàn thành cách ly tập trung, được chuyển về cách ly tại nhà 7 ngày (từ 2 - 8.9). Trong thời gian cách ly tập trung, BN 613951 được lấy mẫu PCR xét nghiệm 7 lần và 1 lần test nhanh, tất cả đều âm tính.
Ngày 11.9, nhân viên y tế đến nhà BN 613951 lấy mẫu gộp sau thời gian cách ly tại nhà, kết quả nghi ngờ. Ngày 12.9, BN lấy lại mẫu đơn thì có kết quả dương tính với Covid-19.

Ngày 13.9: Thông báo 381 ca Covid-19 tử vong tại 13 tỉnh thành

Liên quan đến chùm lây nhiễm tại nhà xe Đăng Nhân, Phòng GD-ĐT H.Ninh Sơn đã có thông báo cho tất cả học sinh các trường học đóng trên địa bàn xã Quảng Sơn được nghỉ học từ ngày 13-16.9 để tầm soát dịch bệnh.
Đến 17 giờ ngày 13.9, toàn tỉnh Ninh Thuận có 698/ 748 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, cho ra viện và chuyển về cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.