Ninh Thuận: Tạm dừng chợ đầu mối nông sản Phan Rang để phòng dịch Covid-19

19/07/2021 09:20 GMT+7

Từ ngày 19 - 22.7, chợ đầu mối nông sản Phan Rang ( Ninh Thuận ) tạm dừng hoạt động để đánh giá nguy cơ lây nhiễm, tiếp tục rà soát, khoanh vùng, truy vết, điều tra dịch tễ nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Ông Phan Tấn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản gửi Sở Y tế, Sở Công thương và UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh chợ nông sản Phan Rang kể từ 8 giờ ngày 19.7 đến hết ngày 22.7 để đánh giá nguy cơ lây nhiễm, tiếp tục rà soát, khoanh vùng, truy vết, điều tra dịch tễ để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Tạm thời đóng cửa chợ đầu mối nông sản duy nhất ở Ninh Thuận

Ảnh: Thiện Nhân

Đây là chợ đầu mối duy nhất cung cấp các mặt hàng nông sản cho các chợ dân sinh trong tỉnh Ninh Thuận và vùng lân cận.
UBND tỉnh Ninh Thuận giao các ngành liên quan và UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm các tiểu thương tại chợ nông sản Phan Rang và các trường hợp liên quan đảm bảo kịp thời, hiệu quả; kiểm tra, giám sát việc thực hiện tạm dừng hoạt động kinh doanh tại chợ nông sản Phan Rang.
Trước đó, ngày 18.7, qua điều tra dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Ninh Thuận, phát hiện trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 tại chợ nông sản Phan Rang.

Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản "xấu và xấu hơn" vì Covid-19

Từ ngày 3.7 đến ngày 18.7, Ninh Thuận đã phát hiện 35 ca nhiễm Covid-19. CDC Ninh Thuận đã xét nghiệm RT-PCR 9.500 mẫu từ các khu vực phong tỏa, chợ, địa điểm dịch tễ có liên quan F0 đã từng đến, người trong các khu cách ly tập trung, người từ vùng dịch về, F1 liên quan đến 16 ca nhiễm trong cộng đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.