Ninh Thuận: Tạm dừng hoạt động chợ đầu mối nông sản Phan Rang để truy vết F0

27/10/2021 20:25 GMT+7

Sau khi phát hiện chùm 7 ca nhiễm Covid-19 là tiểu thương tại chợ đầu mối nông sản Phan Rang, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho tạm dừng hoạt động kinh doanh tại chợ để truy vết.

Chiều 27.10, ông Phan Tấn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, ký văn bản về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh tại chợ đầu mối nông sản Phan Rang để thực hiện công tác truy vết, tách F0.

Tạm dừng chợ đầu mối nông sản Phan Rang để phòng chống dịch Covid-19

Thiện Nhân

Theo đó, từ 17 giờ ngày 27.10 đến hết ngày 3.11, tạm dừng hoạt động kinh doanh tại chợ đầu mối nông sản Phan Rang (P.Tấn Tài, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) để tiếp tục thực hiện công tác truy vết, tách F0, đảm bảo phòng chống dịch theo đề nghị của UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thông báo cho Ban Quản lý chợ đầu mối nông sản Phan Rang và các tiểu thương biết, chủ động khai báo y tế, đăng ký xét nghiệm, thực hiện tạm dừng hoạt động kinh doanh tại chợ đầu mối nông sản Phan Rang.

Trước đó, qua tổ chức xét nghiệm test nhanh tại chợ đầu mối nông sản Phan Rang phát hiện chùm 7 ca nhiễm Covid-19 là tiểu thương trong chợ. Các bệnh nhận được chuyển cách ly điều trị tại các cơ sở điều trị trong tỉnh.

Ngày 27.10: Cả nước 4.411 ca Covid-19, 2.024 ca khỏi | TP.HCM 1.140 ca

Chiều cùng ngày, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận cho biết toàn tỉnh có 1.036/1.222 bệnh nhân Covid-19 đã được chữa khỏi bệnh, xuất viện. Có 30 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.