Ninh Thuận: Xét xử vụ án cháu chém dượng tử vong

15/02/2023 14:50 GMT+7

Sau khi nghe tin ba mình bị dượng tát 3 cái vào mặt, Nguyễn Văn Tạo cầm dao đến nhà chém vào đầu dượng họ 3 nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đến Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận cấp cứu.

Ngày 15.2, TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm vụ án giết người, tuyên phạt Nguyễn Văn Tạo (31 tuổi, ngụ xã Nhơn Hải, H.Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) 19 năm tù về tội giết người.

Ninh Thuận: Nghe tin ba bị đánh, con cầm dao chém dượng họ tử vong - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Tạo tại phiên tòa

THIỆN NHÂN

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Văn Vương (50 tuổi, ba của bị cáo Tạo) và ông Nguyễn Chiến (55 tuổi, cùng ngụ xã Nhơn Hải) là anh em cột chèo; bị cáo Nguyễn Văn Tạo gọi ông Chiến bằng dượng.

Ninh Thuận: Nghe tin ba bị đánh, con cầm dao chém dượng họ tử vong - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Văn Tạo tại phiên tòa

THIỆN NHÂN

Trưa 26.6.2022, ông Chiến tổ chức ăn nhậu tại nhà, có mời vợ chồng ông Vương cùng một số người bạn đến chung vui.

Trong lúc ngồi nhậu và hát karaoke, ông Tâm (bạn ông Chiến) nhắc ông Vương là: "Hát thì hát chứ đừng có hét to" nên hai bên lời qua tiếng lại.

Thấy ồn ào, ông Chiến đứng dậy can ngăn, khuyên ông Vương về nhà ngủ nhưng ông Vương không về mà còn trách móc đòi đánh ông Chiến. Được những người trong bàn nhậu can ngăn nên ông Vương bỏ về nhà ngủ; còn ông Tâm và vợ chồng ông Chiến rủ nhau đi uống cà phê.

Đến 15 giờ cùng ngày, ông Chiến cùng 3 người bạn tiếp tục ngồi nhậu tại hiên nhà ông Chiến thì ông Vương đốt rác làm khói bay vào nhà ông Chiến nên xảy ra mâu thuẫn; ông Chiến dùng tay tát vào mặt ông Vương 3 - 4 cái.

Sau khi nghe tin ba mình bị đánh, Nguyễn Văn Tạo cầm dao đến nhà chém 3 nhát vào đầu ông Chiến làm nạn nhân tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nguyễn Văn Tạo đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.