Nintendo Switch là console bán chạy nhất thị trường Mỹ trong năm 2018

23/01/2019 13:35 GMT+7

Đây có thể xem là chiến thắng ngoạn mục của Nintendo, trong bối cảnh thị trường đang bị thống trị bởi Sony PlayStation 4 - console đã có 4 năm liên tục đứng đầu bảng xếp hạng doanh số.

Theo thống kê từ The NPD Group, năm 2018 vừa qua chứng kiến sự tăng trưởng doanh số của cả ba hệ máy console là PS4, Xbox One và Switch. Tuy nhiên, Nintendo Switch chính là nhà vô địch khi chứng kiến mức tăng trưởng 8%, đưa tổng doanh thu phần cứng của Nintendo cán mốc 5,1 tỉ USD. 
Switch thành công nhờ những tựa game độc quyền, có cộng đồng fan đông đảo
Thành tích này giúp Nintendo lần đầu tiên trong suốt ba năm qua sở hữu vị trí top 1 về doanh thu từ phần cứng console, vị trí này vốn do Sony độc tôn kể từ năm 2015. Ngoài ra, thành công của Switch còn giúp cổ phiếu Nintendo tăng trưởng mạnh, lên mức cao nhất trong suốt 9 năm qua.
Đây là kết quả đã được dự báo từ trước, do trong dịp mua sắp cuối năm vừa rồi, Switch là một trong những mặt hàng công nghệ bán chạy nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.