Nissan thừa nhận gian lận khí thải

10/07/2018 10:55 GMT+7

Nissan đã thừa nhận có hành vi gian lận với các mẫu xe được sản xuất và bán ra thị trường Nhật Bản.

Hãng xe Nissan mới đây chính thức thừa nhận có hành vi gian lận khí thải đối với những mẫu xe bán ra tại Nhật Bản. Kết luận này được đưa ra sau khi công ty xem xét các cáo buộc sai lệch liên quan tới kết quả kiểm tra cuối cùng và phát hiện mức phát thải, tiết kiệm nhiên liệu của xe được đo đạc trong điều kiện không đúng với môi trường thử nghiệm quy định. Trong một số trường hợp, nguyên nhân sai lệch cũng đến từ phía… công nhân.

Chia sẻ về “sự cố” này, Nissan cho biết đã hiểu và hối tiếc về những thiệt hại gây ra cho các bên liên quan do kết quả sai lệch. Hãng xe Nhật Bản cũng cho biết, đã mời một công ty luật để tổng kiểm tra toàn diện các quy trình liên quan nhằm phát hiện triệt để các sai trái. Thông tin cũng cho thấy vụ việc này chỉ xảy ra trong phạm vi Nhật Bản, không liên quan tới các thị trường bên ngoài.

Nissan Qashqai cũng từng bị cáo buộc gian lận khí thải tại Hàn Quốc

Tuy nhiên, vào năm 2016 Nissan cũng từng bị Bộ Môi trường Hàn Quốc cáo buộc sử dụng thiết bị gian lận khí thải trên mẫu Qashqai động cơ diesel và ra lệnh cấm bán, phạt 286.000 USD. Hãng xe Nhật Bản ngay lập tức đâm đơn kiện bộ này lên tòa án nhưng kết quả cuối cùng bị xử thua. Ngay sau đó đại diện Nissan cho biết, phán quyết này là đáng tiếc và vẫn kiên quyết khẳng định không gian lận khí thải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.