Nợ công khu vực eurozone tăng cao

22/04/2015 16:57 GMT+7

(TNO) Tính đến cuối năm 2014, tỉ lệ nợ công của khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) tăng cao kỷ lục, ngược lại với chiều hướng giảm của tỉ lệ thâm hụt ngân sách so với GDP của khu vực.

(TNO) Tính đến cuối năm 2014, tỉ lệ nợ công của khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) tăng cao kỷ lục, ngược lại với chiều hướng giảm của tỉ lệ thâm hụt ngân sách so với GDP của khu vực.

Tỉ lệ nợ công so với GDP của eurozone lên mức cao nhất kể từ khi đồng tiền chung được đưa vào lưu thông - Ảnh: Reuters
Trang báo chí của Ủy ban châu Âu (EC) hôm 21.4 cho hay Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat) vừa công bố số liệu về nợ công ở khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone).
Theo đó, nợ công của khu vực eurozone tăng 1 điểm phần trăm so với năm 2013, lên mức 91,9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Đây là mức cao nhất kể từ năm 1999, khi đồng euro được lưu hành.
Có 16 quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) công bố tỉ lệ nợ lớn hơn 60% so với GDP trong năm 2014, theo trang London South East.
Hy Lạp, nước đang bên bờ vực vỡ nợ nếu không thanh toán được 1,06 tỉ USD cho IMF vào tháng tới, là quốc gia có mức nợ công cao nhất EU, chiếm 177,1% GDP vào cuối năm 2014. Nước này đã nhận hai gói cứu trợ tài chính tổng cộng 256 tỉ USD từ EC, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).
Tiếp sau Hy Lạp là Ý với 132,1%, Bồ Đào Nha với 130,2% và Ireland với 109,7%.
Các nước có tỷ lệ nợ công thấp trong khu vực là Estonia (10,6%), Luxembourg (23,6%), Bulgaria (27,6%), Romania (39,8%) và Latvia (40%).
IMF mới đây đã cảnh báo rằng nợ công ở các nước phát triển cùng với nguy cơ giảm phát là mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế thế giới.
Ngược với con số nợ công, tỉ lệ thâm hụt ngân sách so với GDP của các quốc gia thuộc eurozone giảm 0,5 điểm phần trăm, từ mức 2,9% trong năm 2013 xuống 2,4% trong năm 2014.
Năm ngoái, chi tiêu công của các nước trong Eurozone tương đương 49% GDP, còn thu ngân sách dừng ở mốc 46,6% GDP. Tỷ lệ này trong EU lần lượt là 48,1% và 45,2% GDP. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế thấp cùng nhu cầu tiêu dùng không cao vẫn khiến tỉ lệ nợ công tăng cao, mặc cho chính phủ các nước đã nỗ lực kiềm chế chi tiêu công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.