Nổ lớn tại khu có xưởng chế tạo UAV của Iran, 9 người bị thương

24/05/2021 13:31 GMT+7

Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu phức hợp có nhà máy sản xuất máy bay không người lái ( UAV ) của Iran ngày 23.5.

Vụ nổ xảy ra tại khu phức hợp do công ty hóa chất công nghiệp Sepahan Nargostar sở hữu tại tỉnh Isfahan. Công ty Công nghiệp Sản xuất Máy bay Iran (HESA) cũng nằm trong khu phức hợp này. 
Theo tờ The Guardian, HESA sản xuất nhiều loại máy bay và máy bay không người lái (UAV) cho Iran và các lực lượng thân Iran. Ít nhất 9 công nhân tại khu phức hợp bị thương. Chưa có thông tin về địa điểm chính xác xảy ra vụ nổ và nguyên nhân vụ việc.
Hãng thông tấn Mehr dẫn lời phát ngôn viên Abbas Abedi của trung tâm cấp cứu tỉnh Isfahan cho biết: “Nguyên nhân vụ nổ tại khu công nghiệp hóa chất Sepahan Nargostar đang được điều tra. 9 người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện”.
Vụ việc xảy ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 20.5 đưa ra những vật thể mà ông cho là mảnh vỡ của UAV của Iran bị bắn hạ tại biên giới Israel với Syria.

Hiện trường vụ nổ

Ảnh chụp màn hình Mehr News

Trong diễn biến khác, việc các quan chức Iran có tiếp tục gia hạn thỏa thuận cho phép thanh sát viên hạt nhân của Liên Hiệp Quốc tiếp cận cơ sở hạt nhân Iran thêm một tháng hay không là vấn đề đang được quan tâm.
Nếu thỏa thuận được gia hạn, các nhà đàm phán ở Vienna sẽ có thêm thời gian trao đổi về việc khôi phục hiệp định hạt nhân giữa Mỹ và Iran. Có thông tin cho rằng thỏa thuận giám sát sẽ được gia hạn thêm một tháng, nhưng những người theo đường lối cứng rắn của Iran đã bác bỏ điều này.
Ông Rafael Grossi, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã hoãn cuộc họp báo công bố việc gia hạn thỏa thuận vào ngày 23.5. Điều này cho thấy họ đang gặp vấn đề với điều kiện Iran đưa ra.

Iran xác nhận đang đàm phán với Ả Rập Xê Út để giải quyết mâu thuẫn

Thỏa thuận giám sát đạt được 3 tháng trước với Iran đã hết hạn ngày 23.5. Nếu không được gia hạn, các cuộc đàm phán để đưa Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân sẽ bị ngưng lại vô thời hạn hoặc kết thúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.