Nổ lớn tại nhà máy hóa chất ở Louisiana

15/06/2013 03:25 GMT+7

Tính đến ngày 14.6, đã có ít nhất 1 người chết và 77 người bị thương trong vụ nổ kinh hoàng tại Nhà máy hóa chất Williams Olefins ở bang Louisiana của Mỹ.

Theo AP, sự cố xảy ra vào lúc 8 giờ 37 phút (giờ địa phương) gây cháy lớn và tạo thành cột khói, lửa khổng lồ bốc cao 60 m.

Cột khói, lửa bốc cao sau vụ nổ
Cột khói, lửa bốc cao sau vụ nổ - Ảnh: Reuters 

Chính quyền khu vực Geismar đã yêu cầu cư dân sống gần nhà máy ở trong nhà, đóng kín cửa sổ để tránh nguy cơ hít khói độc. Có hơn 300 công nhân đang làm việc trong nhà máy khi vụ nổ xảy ra và nhiều nạn nhân bị bỏng nặng cũng như gặp vấn đề về tim mạch và hô hấp. Theo BBC, Nhà máy Williams Olefins chuyên sản xuất các khí gas dễ cháy, được sử dụng trong ngành hóa dầu. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra nhưng giới chức khẳng định không liên quan tới khủng bố.

Lê Loan

>> Lo ngại khí độc lan truyền sau vụ nổ nhà máy ở Mỹ
>> Vụ nổ ở Texas "khủng khiếp như... bom hạt nhân
>> Hơn 60 người chết trong vụ nổ nhà máy ở Mỹ
>> Thủ tướng Ai Cập thoát chết sau vụ nổ súng
>> Bom áp suất nhồi đinh trong vụ nổ Boston

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.