Nổ lớn tại phi trường khi máy bay chở nội các Yemen vừa đáp xuống

30/12/2020 22:51 GMT+7

Ít nhất 26 người thiệt mạng, hơn 50 người bị thương trong lúc phi trường Aden của Yemen rung chuyển vì những vụ nổ lớn và nhiều phát súng vang rền vào thời điểm máy bay chở chính quyền mới đáp xuống sân bay hôm 30.12.

Những cột khói đen bốc lên từ tòa nhà sân bay của thành phố phía nam Yemen, và các mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Nhiều người nhanh chóng chạy đến hỗ trợ những người bị thương trong các vụ nổ, theo hình ảnh trên truyền hình Al-Hadath của Ả Rập Xê Út.

Tấn công sân bay tại Yemen, ít nhất 22 người thiệt mạng

“Ít nhất hai vụ nổ xảy ra trong lúc các thành viên của nội các mới rời khỏi chiếc máy bay đang đậu trên đường băng”, theo một nguồn tin của AFP.
Đám đông tụ tập tại phi trường chuẩn bị chào đón chính phủ mới của Yemen đã bỏ chạy tán loạn trong nỗi kinh hoàng.

Chiếc máy bay chở các thành viên nội các mới của chính phủ Yemen

Reuters

Những tiếng súng nổ lẻ tẻ nhanh chóng vang lên sau các vụ nổ lớn.
Vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra tại sân bay, nhưng một số quan chức cho rằng đây là vụ tấn công “một cách hèn nhát” của tổ chức vũ trang Houthi.
Chính quyền được phương Tây công nhận và phe ly khai miền nam đã hợp thành nội các vào ngày 18.12, thiết lập mặt trận chung đối phó lực lượng Houthis đang kiểm soát thủ đô Sanaa và đa số khu vực miền nam.

Khói bốc lên nhiều nơi tại sân bay

Reuters

Bộ trưởng Thông tin Moammar Al-Eryani cho hay toàn bộ các thành viên của chính phủ liên minh đều được sơ tán an toàn đến dinh tổng thống, theo AFP.
Tuy nhiên, Sputnik sau đó đưa tin một thứ trưởng Bộ Giao thông và một phó tỉnh trưởng đã bị thương trong vụ nổ.
Máy bay đưa các thành viên của nội các mới đến Aden sau khi họ tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi đang lưu vong ở Ả Rập Xê Út.
Ông Hadi đã đến thủ đô Riyadh sau khi Sanaa rơi vào tay Houthi năm 2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.