Nỗ lực bất thành của taekwondo, thể thao Việt Nam chưa giành thêm vé đến Olympic Paris

Minh Tân
Minh Tân
15/03/2024 15:50 GMT+7

Thể thao Việt Nam đặt hy vọng lớn vào đội tuyển taekwondo trong việc giành vé đến Olympic 2024. Nhưng thật đáng tiếc, giấc mơ chưa thành hiện thực.

Hai niềm hy vọng của taekwondo Việt Nam Trương Thị Kim Tuyền và Bạc Thị Khiêm đã thất bại ở vòng loại Olympic Paris 2024 khu vực châu Á tại Trung Quốc.

Ngoài Trương Thị Kim Tuyền, 2 võ sĩ khác của đội tuyển taekwondo Việt Nam là Bạc Thị Khiêm và Lý Hồng Phúc bước vào tranh tài ở vòng loại Olympic Paris 2024 khu vực châu Á diễn ra tại Thái An (Trung Quốc).

Nỗ lực bất thành của taekwondo, thể thao Việt Nam chưa giành thêm vé đến Olympic Paris - Ảnh 1.

Bạc Thị Khiêm (giáp xanh) thua trận

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, đội tuyển taekwondo Việt Nam đã tập huấn một tháng tại Hàn Quốc và thi đấu các giải quốc tế, giúp các võ sĩ hoàn thiện về chuyên môn, sẵn sàng tranh tài ở vòng loại nhằm tranh suất tham dự Olympic.

Ở hạng cân 49 kg nữ sẽ có 14 vận động viên tham gia tranh tài. Võ sĩ vượt qua vòng bán kết sẽ giành vé tham dự Olympic Paris 2024.

Theo kết quả bốc thăm, Kim Tuyền (hạt giống số 3) có trận đấu mở màn với Tachiana Mangin (Philippines, hạt giống 14). Trải qua trận đấu nghẹt thở, Kim Tuyền đành ngậm ngùi chia tay với vé dự Olympic Paris 2024 (thua chung cuộc 1-2).

Hy vọng giành vé dự Olympic Paris của taekwondo Việt Nam tiếp tục được đặt vào Bạc Thị Khiêm. Bạc Thị Khiêm được xếp hạt giống số 3, vượt qua đối thủ Khalimova Mokhru (Tajikistan, hạt giống số 6) ở trận mở màn.

Bạc Thị Khiêm đã ghi tên mình vào vòng bán kết vì hạng cân 67 kg nữ chỉ có 6 vận động viên tham dự. Trước hạt giống số 2 Ozoda Sobirjonova (Uzbekistan), Bạc Thị Khiêm đã nhập cuộc rất tốt trong hiệp đấu đầu tiên với những cú đá chính xác bằng chân trái.

Tuy nhiên, ở hai hiệp đấu còn lại, võ sĩ người Uzbekistan đã thi đấu áp sát hơn và tung ra những đòn đánh tốt hơn để có chiến thắng chung cuộc, giành vé của hạng 67 kg nữ đến với Olympic Paris 2024.

Trong ngày hôm nay, taekwondo Việt Nam vẫn còn 1 võ sĩ tranh tài là Lý Hồng Phúc ở hạng cân 68 kg. Tuy nhiên cơ hội đi tiếp của Hồng Phúc là không cao khi nằm ở nhánh đấu có rất nhiều võ sĩ rất mạnh của châu Á.

Tính đến 15 giờ ngày 15.3, đoàn thể thao Việt Nam đã có 5 gương mặt đoạt vé tham dự Olympic Paris vào tháng 7.2024, gồm Nguyễn Thị Thật (môn xe đạp), Nguyễn Huy Hoàng (bơi) Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng) và Võ Thị Kim Ánh (quyền anh).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.