Nỗ lực đưa Đà Nẵng về đích

19/06/2023 09:09 GMT+7

Ở vào thời điểm quý 2/2023, TP.Đà Nẵng đã có nhiều bước tiến quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Nền kinh tế đang hồi phục mạnh mẽ, tạo sinh khí trong nhịp sống đô thị, sự phấn chấn trong nhân dân.

Báo Thanh Niên có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh để giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về những kết quả mà TP đã đạt được trong gần nửa đầu năm 2023 cũng như những nỗ lực để đưa Đà Nẵng về đích.

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Thưa ông, đến nay đã vào thời điểm tháng cuối của quý 2/2023, TP.Đà Nẵng đã đạt được kết quả gì trong phát triển kinh tế - xã hội?

Nỗ lực đưa Đà Nẵng về đích - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh

Ông Lê Trung Chinh: Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 và vướng mắc, khó khăn kéo dài, chưa được tháo gỡ trong quá trình thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án liên quan đến đất đai nhưng ngay từ đầu năm 2023, UBND TP đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành T.Ư đảm bảo thực hiện thành công chủ đề năm 2023 là "Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư; giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội".

TP đã giữ được nhịp độ tăng trưởng khá nhờ đà phục hồi tích cực của hoạt động du lịch và các lĩnh vực dịch vụ khác đi kèm. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 1/2023 ước tăng 7,12% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, khu vực dịch vụ tăng 11,5%. GRDP của Đà Nẵng dẫn đầu các tỉnh, TP trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng; xếp thứ 2 trong khối 5 TP trực thuộc T.Ư (Đà Nẵng xếp sau Hải Phòng (+9,65)).

Nỗ lực đưa Đà Nẵng về đích - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao giải Phim Việt Nam hay nhất tại DANAFF 2023

Ông vừa nhắc đến chủ đề 2023 là "Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội", xin ông cho biết, kết quả của công tác này hiện ra sao?

Ngay từ đầu năm, TP.Đà Nẵng đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả mục tiêu của chủ đề năm 2023. Theo đó, TP đã tổ chức thành công hội nghị Gặp gỡ doanh nghiệp Xuân 2023; tọa đàm Xúc tiến đầu tư vào TP.Đà Nẵng tại UAE và Qatar; tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ; tổng hợp tiến độ, các vướng mắc phát sinh trong quá trình xúc tiến đầu tư của các dự án. Trong quý 1/2023, TP đã làm việc với 10 lượt nhà đầu tư đang quan tâm đến môi trường đầu tư của TP, thực hiện khảo sát thực địa, giới thiệu địa điểm đầu tư... Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn trong quý 1 ước đạt 6.017 tỉ đồng.

Nỗ lực đưa Đà Nẵng về đích - Ảnh 3.

Tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan vừa được đưa vào khai thác, kết nối trung tâm TP với H.Hòa Vang

Trong quý 1/2023, TP đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 1.505 tỉ đồng (đạt 57% so với cùng kỳ); cấp mới 28 dự án FDI với vốn đăng ký gần 4,5 triệu USD, (đạt 81% so với cùng kỳ)…

Được biết, xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023, TP.Đà Nẵng đã đề ra những giải pháp gì?

Năm 2023, TP tiếp tục xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa và vai trò lớn trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của cả giai đoạn 2021-2025 và các mục tiêu đầu tư công đến năm 2025. Từ đầu năm,TP đã triển khai nhiều công việc quan trọng nhằm sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, như: tập trung giải ngân kế hoạch vốn được giao; khẩn trương giao kế hoạch và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ và HĐND TP giao ngay từ đầu năm.

Đặc biệt, TP đã tổ chức hội nghị chuyên đề về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023 để đánh giá tổng thể việc tổ chức thực hiện, giải ngân kế hoạch năm 2022, rút kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn năm 2023; thảo luận nhiều vấn đề quan trọng để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023 được giao (là 7.947 tỉ đồng).

Nỗ lực đưa Đà Nẵng về đích - Ảnh 4.

Sau 3 năm vắng bóng vì đại dịch Covid-19, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 trở lại với màn mở đầu của đội chủ nhà Việt Nam

Tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn"

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao của TP có nhiều khởi sắc ngay từ đầu năm với hàng loạt hoạt động. Năm nay, với sự tái xuất của lễ hội pháo hoa sau 3 năm vắng bóng vì đại dịch Covid-19, TP kỳ vọng gì đối với phát triển nền kinh tế, hình ảnh ngành du lịch?

Trong quý 1/2023, ngành chức năng TP đã thực hiện hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các hoạt động văn hóa - lễ hội 2 bên bờ sông Hàn thu hút đông đảo khán giả theo dõi và tham gia. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư: đón nhận Bia Ma nhai danh thắng Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu Khu vực châu Á - Thái Bình Dương; tập trung đầu tư, tôn tạo, đảm bảo tiến độ các dự án lớn về tu bổ, tôn tạo di tích... Tháng 5 vừa qua, TP đã tổ chức thành công sự kiện VinFast IRONMAN 70.3 Việt Nam 2023 thu hút hơn 3.000 vận động viên đến từ 62 quốc gia; gây ấn tượng với khu vực bởi Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ nhất (DANAFF)…

Trong bối cảnh đó, lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 đã diễn ra từ đầu tháng 6 với chủ đề "Thế giới không khoảng cách" nhằm tôn vinh sự phục hồi của du lịch thế giới sau dịch bệnh. DIFF 2023 là kỳ lễ hội pháo hoa thứ 11, góp phần mang lại danh hiệu Đà Nẵng là "Điểm đến sự kiện - lễ hội hàng đầu châu Á". Lần tổ chức gần nhất năm 2019, lễ hội đã thu hút được gần 1 triệu lượt khách tới TP trong hơn 1 tháng. Tôi hy vọng rằng, đây sẽ là sự kiện tiêu biểu của năm 2023, không chỉ khiến người dân tươi vui, phấn khởi sau nhiều năm ảm đạm vì Covid-19 mà còn cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ của hoạt động văn hóa, nghệ thuật, góp phần thúc đẩy kinh tế TP, nhất là ngành mũi nhọn du lịch.

Nỗ lực đưa Đà Nẵng về đích - Ảnh 5.

Đại dự án cảng Liên Chiểu - Phần hạ tầng dùng chung được khởi công

Để TP.Đà Nẵng về đích đúng với kịch bản đã đề ra, trong 6 tháng cuối năm, TP đã xây dựng những giải pháp gì?

Trong thời gian tới TP sẽ tập trung hỗ trợ, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đô thị, bảo vệ môi trường. TP sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư, thực hiện tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Các tổ công tác liên ngành tiếp tục tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" trong thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, công tác giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai một số dự án trọng điểm có quy mô vốn đầu tư lớn. Ngoài ra, tiếp tục theo dõi tình hình triển khai các dự án đã được trao giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng năm 2022…

Xin cảm ơn ông!

Nỗ lực đưa Đà Nẵng về đích - Ảnh 6.

Diện mạo trung tâm đô thị TP.Đà Nẵng trở nên khang trang, hiện đại nhờ những công trình lớn đã và đang hoàn thành

Nỗ lực cải thiện chỉ số PCI, PAPI

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi VCCI công bố kết quả PCI 2022 (Đà Nẵng xếp thứ 9 toàn quốc), UBND TP đã chỉ đạo phân tích cụ thể kết quả PCI của TP để từ đó rút ra những hạn chế cần cải thiện cho năm tới. Qua đó có một số giải pháp, như: khẩn trương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến kết luận thanh tra; vướng mắc liên quan đến quy hoạch, thủ tục đầu tư; khẩn trương triển khai có hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội…

Về cải thiện chỉ số PAPI (năm 2022, TP xuống nhóm có vị trí trung bình), trong năm 2023, TP tiếp tục nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; nghiêm túc thực hiện việc ban hành văn bản xin lỗi kèm theo kết quả giải quyết hồ sơ khi trả kết quả trễ hẹn… TP ưu tiên tập trung một số giải pháp quan trọng, như: tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xây dựng thành phố thông minh; hướng đến công khai, minh bạch kịp thời các thông tin mà người dân, tổ chức có quyền được biết, góp ý; xử lý nghiêm các biểu hiện nhũng nhiễu; xử lý kịp thời, phản hồi các nội dung phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân có liên quan đến biểu hiện tham nhũng, tiêu cực của công chức, viên chức, cán bộ nhà nước.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.