Nỗ lực đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất: Đã rút được đoạn cọc bê tông đầu tiên

16/01/2023 12:01 GMT+7

Lực lượng cứu hộ đã rút được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen mà bé Thái Lý Hạo Nam bị rơi xuống trước đó.

Sáng 16.1, tin từ Sở TT-TT Đồng Tháp, lực lượng cứu hộ đã rút được một đoạn cọc bê tông dài 12/35 m tại công trình cầu Rọc Sen mà bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) bị rơi xuống trước đó. Công tác cứu hộ đang tiếp tục triển khai khẩn trương để đưa thi thể bé lên mặt đất.

Lực lượng cứu hộ dùng thiết bị đào đất bằng gàu ngoạm đêm 15.1

trần ngọc

Trong đêm 15.1 và rạng sáng 16.1, lực lượng cứu hộ tiếp tục đào đất bằng gàu cạp. Trong quá trình đào có sử dụng dung dịch bentonite để giữ ổn định thành vách đến độ sâu âm 19 m so với đầu cọc bê tông mà bé Hạo Nam bị rơi xuống. Như vậy, chỉ cần đào âm sâu khoảng 5 m là đến đầu đốt cọc số 3.

Xem nhanh 20h ngày 16.1: Bước tiến mới trong tìm kiếm bé Hạo Nam | Nguyễn Thái Luyện kháng cáo kêu oan

Theo lực lượng cứu hộ, chiều dài cọc bê tông bé Hạo Nam bị rơi và mắc kẹt lớn. Do đó, để tránh cọc bị đổ nghiêng, lực lượng cứu hộ cắt mối nối số 1 để đưa đốt đoạn cọc đầu tiên dài 12 m trong số 3 đoạn cọc dài 35 m lên khỏi hố móng vào lúc 3 giờ 30 ngày 16.1, sau đó, tiến hành bịt kín đầu đoạn cọc thứ 2 để công tác cứu hộ, cứu nạn được đảm bảo.

Một đoạn cọc bê tông thứ 1 dài 12 m đầu tiên đã được đưa lên mặt đất trong rạng sáng 16.1

trần ngọc

Theo Sở TT-TT Đồng Tháp, các công việc tiếp theo là lực lượng cứu hộ sẽ triển khai tiếp phương án đào đất trong lòng hố móng để đạt được độ sâu âm 23 m, tính từ đầu cọc bê tông và cách mối nối thứ 2 hay đầu cọc đốt 3 khoảng 1 m. Sau đó, chuẩn bị ống vách đường kính 2,1 m để chuẩn bị cho công tác rung hạ xuống hố móng để thực hiện công tác cứu hộ, cứu hộ bé Hạo Nam.

Xem nhanh 20h ngày 15.1: Đường về nhà của bé Hạo Nam vẫn trắc trở | Xuất hiện “đàn” trăn lạ ở TP.HCM

Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp, cho biết việc nhổ cọc bê tông thận trọng và tính toán từng bước, nhằm tránh tác động lực mạnh vào đoạn cọc chứa bé Hạo Nam để tránh các sự cố không mong muốn. Vì vậy, việc cứu hộ gặp khó khăn gấp nhiều lần. Khi công bố bé Hạo Nam tử vong, tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành đưa thi thể bé mặt đất bằng thiết bị chuyên dụng, song không thể thực hiện do một phần độ gấp khúc tại mối nối thứ 2 bị lệch.

Hiện trường sau khi đưa được đoạn cọc 12 m lên mặt đất

Trần ngọc

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 11 giờ 55 ngày 31.12.2022, bé Hạo Nam bị rơi xuống cọc bê tông sâu 35 m (gồm 3 đoạn cọc bê tông dài 12 m nối nhau - PV) thuộc công trình cầu Rọc Sen. Tuy rất nỗ lực nhưng việc cứu hộ bất thành. Đến chiều 4.1, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp công bố bé đã tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.