Nổ mỏ than kinh hoàng ở Iran, 35 người chết

04/05/2017 07:33 GMT+7

Reuters ngày 4.5 đưa tin một vụ nổ mỏ than ở tỉnh Golestan, miền bắc Iran đã làm ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương.

Vụ nổ xảy ra vào chiều 3.5 ở mỏ than Zemestanyurt khi các thợ mỏ cố gắng khởi động đầu máy xe lửa chở hàng. Nguyên nhân được cho là rò rỉ khí gas.
Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Iran Ali Rabiei đã nhanh chóng đến hiện trường và ông đã xác nhận số thương vong trên.
Số người thiệt mạng sở dĩ tăng cao là do nhiều thợ mỏ thấy đồng nghiệp bị mắc kẹt trong lòng đất theo sau vụ nổ đã lao vào cứu, dẫn đến bị ngạt thở.
Hãng tin Fars trước đó đưa tin rằng hơn 50 thợ mỏ đã bị mắc kẹt bên trong đường hầm dài 2 km chứa đầy khí gas.
Cũng theo hãng này, mỏ than trên có tổng cộng khoảng 500 thợ mỏ làm việc và vụ nổ xảy ra vào thời điểm giao ca.
Iran đã khai thác 1,68 triệu tấn than vào năm 2016. Nước này chỉ xuất khẩu một phần nhỏ và lượng lớn than còn lại được dùng cho việc sản xuất thép trong nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.